Kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao giải báo chí thành phố năm 2018: - Cần nhiều bài viết phản biện đa chiều

Ngày 18-6, Hội Nhà báo TP Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao Giải Báo chí thành phố năm 2018. Đến dự, có ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng; ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; bà Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch UBMTTQVN TP Đà Nẵng; ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trao giải Nhất cho tác giả Lê Công Hạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí trao giải Nhất cho tác giả Lê Công Hạnh.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP nêu bật truyền thống 94 năm hình thành và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam. Riêng báo chí TP Đà Nẵng đã góp phần đáng kể trong quá trình xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại, đưa hình ảnh của Đà Nẵng đến với bạn bè trong nước và thế giới. Đến thời điểm hiện tại, TP Đà Nẵng có hơn 100 cơ quan báo chí T.Ư và địa phương khác đặt văn phòng đại diện, thường trú với khoảng 700 người hoạt động trên lĩnh vực báo chí. Đặc biệt từ tháng 10-2018 đến nay, chương trình “Ly cà phê yêu thương” được Hội Nhà báo TP tổ chức đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ, ủng hộ của lãnh đạo TP, sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương đóng góp hơn 400 triệu đồng để giúp đỡ cho những trường hợp đặc biệt, khó khăn...

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh và Chủ tịch UBMTTQVN TP Đặng Thị Kim Liên tặng giải Nhì cho các tác giả/nhóm tác giả.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí cho rằng, các thế hệ nhà báo cách mạng là những người xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, có bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp vững vàng, luôn có mặt nơi “đầu sóng ngọn gió” và sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Nói về vai trò, hoạt động của báo chí TP trong thời gian qua, ông Võ Công Trí nhấn mạnh “Đội ngũ những người làm báo Đà Nẵng đã tích cực, chủ động thông tin về các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn, làm cầu nối quan trọng để chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của TP sớm đi vào thực tế cuộc sống và đến gần với quần chúng nhân dân, như Chương trình “TP 4 an”, “TP 5 không”, “TP 3 có”, chủ trương năm văn hóa, văn minh đô thị; “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư”; xây dựng TP thông minh, quy hoạch đô thị, cải cách hành chính, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; các sự kiện nóng được dư luận quan tâm”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đánh giá cao việc báo chí đã góp phần tích cực phát hiện, cổ vũ, lan tỏa các điển hình tiên tiến, những giá trị tích cực, tốt đẹp; phản ánh trung thực, sinh động tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; những bất cập, thiếu sót trong lãnh đạo, quả lý điều hành của các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn TP với một tinh thần trách nhiệm và xây dựng. Báo chí cũng tiên phong trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; tích cực đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển TP.

Đề cập đến hoạt động báo chí trong thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị, báo chí cần phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thông tin, mô hình hoạt động để bắt kịp xu thế hội nhập quốc tế trong công nghệ làm báo. “Tôi đề nghị Hội Nhà báo TP, các cơ quan báo chí và mỗi nhà báo cần quán triệt sâu sắc, tuyên truyền mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt vai trò định hướng dư luận xã hội, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; tham gia giám sát và phản biện xã hội; đẩy mạnh hơn nữa việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực khác trong đời sống xã hội... Cần có những bài viết sâu, phản biện mang tính đa chiều, phân tích, đánh giá hợp lý, đúng chủ trương của TP, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về những chủ trương của TP hiện nay, như quy hoạch phát triển KT-XH; các dự án trọng điểm mang tính động lực; các dự án ven sông, các lối xuống biển, tuyến đường ven biển phục vụ nhân dân...” - Phó Bí thư Thành ủy Võ Công Trí đặc biệt nhấn mạnh.

Trao tặng giải Ba cho các tác giả/nhóm tác giả.

Tại buổi lễ, có 4 nhà báo được Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí. BTC chương trình “Ly cà phê yêu thương” cũng đã trao tặng 10 suất học bổng cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi.

Đặc biệt, BTC Giải báo chí TP lần thứ XVI - năm 2018 cho biết, đã nhận được 109 tác phẩm báo chí của 22 đơn vị báo chí T.Ư và địa phương trên địa bàn TP. Giải báo chí lần này thu hút sự tham gia của các đơn vị báo chí T.Ư với số lượng đông nhất từ trước đến nay, với 17/22 đơn vị với nhiều tác phẩm dự thi có chất lượng. BGK đã chấm, chọn, xem xét, thảo luận và quết định trao giải cho 32 tác phẩm với 76 tác giả thuộc 5 thể loại báo chí: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Trong đó có 5 giải Nhất với 10 tác giả/nhóm tác giả, 7 giải Nhì với 16 tác giả/nhóm tác giả, 9 giải Ba với 27 tác giả/nhóm tác giả và 11 giải Khuyến khích với 23 tác giả/nhóm tác giả.

Chi hội Báo Công an TP Đà Nẵng đoạt nhiều giải thưởng cao. Phóng sự “Vững vàng nơi đầu sóng” của tác giả Lê Công Hạnh đạt giải Nhất; tác phẩm “Đà Nẵng sửa sai” của tác giả Trần Văn Thuấn đạt giải Nhì; phóng sự “Tín dụng đen-Hậu quả khó lường” của tác giả Lê Phước Ngãi-Ngọc Tân-Trường Thành; tác phẩm “160 năm Đà Nẵng kháng Pháp” của tác giả Nguyễn Doãn Hùng đạt giải Ba; tác phẩm “Quả đấm thép của Công an TP Đà Nẵng” của nhóm tác giả Hoàng Quốc Bình, Ngọc Tân, Đăng Khôi đạt giải Khuyến khích.

PHƯƠNG KIẾM

Báo chí luôn đồng hành cùng thành phố trong các hoạt động

Chiều 18-6, TP Đà Nẵng tổ chức gặp mặt thân mật các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đóng chân trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Cgur tịch UBND TP Lê Trung Chinh gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc quảng bá hình ảnh, tuyên truyền về các lĩnh vực công tác của TP trong nhiều năm qua, đặc biệt là những chủ trương, chính sách, chương trình hành động của TP đã và đang triển khai thực hiện, góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, giàu đẹp. Ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh: “Chúng tôi cũng đã biết và rất trân trọng tình cảm nhiều anh em báo chí tác nghiệp tại thành phố yêu Đà Nẵng như yêu quê hương của mình – đó là những niềm tin, tình yêu để các anh chị thực hiện nhiều bài viết hay, thước phim đẹp để giới thiệu Đà Nẵng đi xa hơn đến với bạn bè khắp nơi”.

L.HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_208023_can-nhieu-bai-viet-phan-bien-da-chieu.aspx