Kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam

*Trao 744 suất học bổng năm học 2019-2020 cho HS-SV

Sáng 2/10, tại hội trường Thành ủy Vũng Tàu, UBND tỉnh đã tổ chức kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam lần thứ 11 (2/10/2008 - 2/10/2019), 19 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học tỉnh (2000-2019) và trao học bổng khuyến học cho HS-SV hiếu học năm 2019. Đến dự có ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Trần Văn Tuấn (bìa trái), Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho Hội Khuyến học tỉnh.

Sau 19 xây dựng và phát triển, Hội Khuyến học tỉnh đã phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và hoạt động có hiệu quả thiết thực. Hoạt động khuyến học của các cấp hội khuyến học trong những năm qua đã đi vào nề nếp; nội dung, phương thức hoạt động thường xuyên được đổi mới. Thực hiện Đề án 281 giai đoạn 2016-2020 việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập đến cuối năm 2018, toàn tỉnh đã có 175.388 hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình học tập; 6 dòng họ được công nhận danh hiệu dòng họ học tập; 437 khu phố, ấp được công nhận danh hiệu cộng đồng học tập cấp thôn; 62 xã, phường, thị trấn được công nhận danh hiệu cộng đồng học tập; 346 cơ quan, trường học thuộc cấp xã quản lý được công nhận danh hiệu đơn vị học tập. Hàng năm, Quỹ Khuyến học các cấp hội trong tỉnh huy động được hơn 15 tỷ đồng để trao học bổng khuyến học cho hàng ngàn HS-SV nghèo hiếu học và trao học bổng khuyến tài cho HS-SV giỏi. Hội đã tích cực và chủ động phối hợp với ngành GD-ĐT trong việc huy động trẻ trong độ tuổi đến trường, tích cực tham gia công tác phổ cập giáo dục…

Ông Huỳnh Bách Chiến, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng Kỷ niệm chương của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho các cá nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Tuấn, ghi nhận và biểu dương các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh về những thành tích đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, gửi lời cảm ơn các tổ chức, cá nhân các nhà hảo tâm đã có những hỗ trợ thiết thực, phối hợp với hội khuyến học các cấp triển khai có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh. Đồng thời, đề nghị các cấp hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về GD-ĐT, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về việc “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Tiếp tục xây dựng, phát triển các Quỹ Khuyến học ở các cấp hội, để hỗ trợ HS-SV…

Ông Võ Thành Kỳ (đứng giữa), Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học năm 2019.

Tại buổi lễ, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học tỉnh; Tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2019 và Tặng Kỷ niệm chương cho 51 cá nhân.

HS-VS vượt khó, học giỏi được nhận học bổng do Hội Khuyến học tỉnh trao tặng.

Nhân dịp này, Hội Khuyến học tỉnh cũng đã trao 744 suất học bổng cho HS-SV với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng do các nhà tài trợ đóng góp ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh.

NHÃ UYÊN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201910/ky-niem-ngay-khuyen-hoc-viet-nam-875186/