Kỷ niệm Ngày truyền thống của hoạt động đối ngoại nhân dân

Ngày 15/11 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống (17/11/1950 – 17/11/2018).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch VUFO Đôn Tuấn Phong đã ôn lại lịch sử của Ngày truyền thống của cơ quan. Ông cho biết ngày 17/11/1950, tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội thành lập Ủy ban Bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam. Hai ngày sau, 19/11/1950, Đại hội thành lập Ủy ban bảo vệ Hòa bình Thế giới của Việt Nam (nay là Ủy ban Hòa bình Việt Nam) được tổ chức trọng thể tại thôn Roòng Khai, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Đại hội đã tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là chiến sĩ hòa bình số một của Việt Nam, bầu bác Tôn Đức Thắng là Chủ tịch danh dự Ủy ban, bầu ban lãnh đạo của Ủy ban để từ đó Ủy ban chủ động tham gia vào phong trào đấu tranh vì hòa bình của nhân dân thế giới, qua đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, đoàn kết và hợp tác của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới đối với sự nghiệp, đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta.

Năm 2004, Nhà nước đã công nhận nơi diễn ra Đại hội thành lập Ủy ban Hòa bình Thế giới của Việt Nam là Di tích Lịch sử Cách mạng. Ngày Bác Hồ gửi bức thư lịch sử cho Đại hội thành lập Ủy ban Hòa bình Việt Nam, ngày 17/11/1950, trở thành Ngày truyền thống của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Ông Đôn Tuấn Phong phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: K.L)

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã chỉ đạo thành lập, phát triển và trực tiếp lãnh đạo các tổ chức đối ngoại nhân dân của Việt Nam như Hội Việt – Mỹ thân hữu năm 1945, Hội Việt – Hoa hữu hảo năm 1946 và tiếp theo là Ủy ban Hòa bình Việt Nam, những tổ chức thành viên đầu tiên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày nay. Điều đó đã thể hiện tầm nhìn chiến lược từ rất sớm của Bác và Đảng ta về sức mạnh của tình đoàn kết quốc tế và tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân đối với cách mạng Việt Nam.

Ông Đôn Tuấn Phong khẳng định, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, hoạt động của VUFO đã có bước phát triển mạnh mẽ, có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác đối ngoại nói riêng và cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc nói chung.

Trong thời gian tới VUFO tiếp tục củng cố, mở rộng, phát triển các mô hình hoạt động hiệu quả đã có đối với mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế; tích cực tham gia các thiết chế đa phương quan trọng; đẩy mạnh quan hệ nhân dân với các nước láng giềng theo hướng hình thành các khuôn khổ hợp tác ổn định, thiết thực, đi vào chiều sâu.

Đồng thời, VUFO cũng chủ động thiết lập và mở rộng quan hệ đối tác, tăng cường các hoạt động thúc đẩy quan hệ hiểu biết lẫn nhau, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân các nước thành viên ASEAN; mở rộng hơn nữa quan hệ đối tác và tích cực triển khai các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục với các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và các nước châu Âu; giao lưu, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm với các tổ chức bạn bè truyền thống, với các tổ chức cánh tả, tiến bộ trên thế giới; mở rộng quan hệ với các tổ chức nhân dân các nước Á – Phi – Mỹ La tinh..., thông qua đó tăng cường vận động bạn bè quốc tế ủng hộ Việt Nam…

Đặc biệt, Phó Chủ tịch VUFO nhấn mạnh, công tác phát triển VUFO, đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 2/12/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X.

AB

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/ky-niem-ngay-truyen-thong-cua-hoat-dong-doi-ngoai-nhan-dan-81670.html