Kỷ niệm Quốc khánh 2-9 tại các nước

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, chiều 6-9, tại Bắc Kinh, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi tổ chức chiêu đãi nhân kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước ta (2-9-1945 - 2-9-2018). Tới dự, có đại diện các bộ, ban, ngành của Trung Quốc, các vị Đại sứ trong Đoàn ngoại giao, cùng đông đảo bà con Việt kiều, người Việt Nam đang học tập, công tác tại Bắc Kinh.

Trong không khí trang trọng, thân tình, Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng các vị khách quý đã nâng cốc chúc mừng Quốc khánh Việt Nam, chúc cho hòa bình, hợp tác và cùng phát triển giữa các quốc gia và phồn vinh của khu vực và thế giới, chúc cho tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới, chúc cho tình hữu nghị láng giềng truyền thống giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Trung Quốc.

* Theo tin nước ngoài và TTXVN, tại Xin-ga-po, Đại sứ quán Việt Nam tại Xin-ga-po tổ chức chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, với sự tham dự của gần 500 quan khách. Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Đỗ Bá Tỵ cùng Đoàn đại biểu QH Việt Nam đang tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 39 tại Xin-ga-po tới dự buổi lễ. Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Xin-ga-po Tào Thị Thanh Hương điểm lại những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được trong 73 năm qua; nhấn mạnh, Việt Nam đã thể hiện mình là một người bạn tốt, một đối tác đáng tin cậy trong cộng đồng quốc tế.

* Tại Ấn Độ, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2-9. Đến dự, có Quốc vụ khanh Bộ Hàng không dân dụng Ấn Độ G.Xin-ha, cùng đông đảo đại biểu. Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành cho biết, Việt Nam đã đi qua một chặng đường dài đấu tranh để giành độc lập và phát triển kinh tế; khẳng định, Việt Nam là một người bạn, một đối tác tin cậy của tất cả các nước trên thế giới. Quốc vụ khanh G.Xin-ha gửi lời chúc mừng nồng ấm tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân Quốc khánh 2-9; nhấn mạnh, Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chính sách “Hành động hướng Đông” của Ấn Độ.

* Tại CH Séc, lễ kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2-9 do Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc tổ chức diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp. Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện CH Séc V.Phi-líp; Thứ trưởng Ngoại giao CH Séc L.Cau-xki tham dự buổi lễ. Đại sứ Việt Nam tại Séc Hồ Minh Tuấn đã nhắc lại mốc son lịch sử thành lập nước cách đây 73 năm; nhấn mạnh, Việt Nam và CH Séc có mối quan hệ hữu nghị truyền thống và quan hệ giữa hai nước ngày càng được tăng cường trong những năm gần đây.

* Tại In-đô-nê-xi-a, Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2-9. Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a Phạm Vinh Quang cho biết, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế; Việt Nam và In-đô-nê-xi-a có mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống lâu đời và hai bên đang nỗ lực tăng cường hiệu quả hợp tác, mang lại lợi ích cho người dân hai nước.

* Tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ), Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ đã tổ chức chiêu đãi nhân kỷ niệm 73 năm Quốc khánh. Hơn 400 quan khách đã tới dự.

Đại sứ Dương Chí Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Giơ-ne-vơ đã điểm lại dấu mốc lịch sử ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn và nỗ lực xây dựng mối quan hệ ngoại giao vững mạnh, đa dạng với tất cả các quốc gia trên thế giới, giữ vai trò tích cực tại nhiều diễn đàn đa phương, là thành viên tích cực của hơn 60 tổ chức quốc tế.

* Đại sứ quán Việt Nam tại Chi-lê tổ chức kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2-9, với sự tham dự của cựu Tổng thống Chi-lê R.Ta-glê, Bộ trưởng Ngoại giao Chi-lê R.Am-pu-ê-rô, cùng đông đảo quan khách. Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Chi-lê Nguyễn Ngọc Sơn nêu bật ý nghĩa của Quốc khánh 2-9, điểm lại các dấu mốc trong quan hệ hai nước, bày tỏ tin tưởng về tương lai tươi sáng của quan hệ hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng như năng lượng tái tạo, nông nghiệp, mỏ...

* Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2-9, với sự tham dự của khoảng 500 khách mời. Đại sứ Việt Nam tại An-giê-ri Phạm Quốc Trụ đã điểm lại chặng đường lịch sử vẻ vang 73 năm qua với những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được; cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Chính phủ và nhân dân An-giê-ri cũng như bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37543002-ky-niem-quoc-khanh-2-9-tai-cac-nuoc.html