Kỷ niệm Quốc khánh 2-9 tại các nước

Theo TTXVN, gần 500 khách mời, gồm nhiều bộ trưởng và quan chức cấp cao Algeria, Ðoàn ngoại giao và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Algeria đã đến tham dự Lễ kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 do Ðại sứ quán Việt Nam tại Algeria tổ chức chiều 2-9 tại thủ đô Algiers.

Ðại sứ Phạm Quốc Trụ cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của nhân dân và Chính phủ Algeria cũng như bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam trong nhiều năm qua. Trước đó, tại thủ đô Algiers, Ðại sứ quán cũng phối hợp Bộ Văn hóa Algeria tổ chức triển lãm trưng bày bộ ảnh "Khám phá Việt Nam" và công chiếu bộ phim tài liệu "Việt Nam, bảo vật của châu Á" do Algeria thực hiện.

* Trước đó, Ðại sứ quán Việt Nam tại Tanzania đã tổ chức Lễ kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2-9. Tham dự lễ kỷ niệm có gần 100 thành viên cộng đồng người Việt Nam tại Tanzania, đại diện các doanh nghiệp tại Tanzania và Uganda. Ðại sứ Nguyễn Kim Doanh nêu bật những thành tựu to lớn về kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng và đối ngoại của đất nước sau 74 năm giành được độc lập và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại lễ kỷ niệm, các quan khách và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Tanzania đã cùng thưởng thức các tiết mục âm nhạc truyền thống và những món ăn đậm đà hương vị Việt Nam.

* Tối 2-9, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Xi-ha-núc-vin tổ chức Lễ kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Việt Nam. Thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Pria Xi-ha-núc và các tỉnh lân cận, Tỉnh trưởng Pria Xi-ha-núc chúc mừng những thắng lợi Việt Nam đã đạt được trong những năm qua và bày tỏ cảm ơn sâu sắc Ðảng, Nhà nước, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng trước đây, cũng như hỗ trợ Campuchia xây dựng, khôi phục và phát triển đất nước ngày nay.

* Cũng trong dịp Tết Ðộc lập của người Việt Nam, Liên hiệp Hội hữu nghị đồng hương Việt Nam tại Ma Cao (Trung Quốc) đã tổ chức mít-tinh, liên hoan văn nghệ mừng 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của đại diện các đoàn thể xã hội Khu hành chính đặc biệt Ma Cao cùng đông đảo bà con người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại đây. Ðây là dịp để bà con người Việt Nam sống xa quê hương ôn lại truyền thống vẻ vang, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi con người Việt Nam, thể hiện trách nhiệm của mình với quê hương và góp phần xây dựng Tổ quốc.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41443402-ky-niem-quoc-khanh-2-9-tai-cac-nuoc.html