Kỷ niệm Quốc khánh 2-9 tại Lào

Tối 4-9, Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Lào tổ chức chiêu đãi trọng thể kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 72 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm nghiêm trang trong Lễ chào cờ, tối 4-9.

Tham dự có đồng chí Chansi Phosikham, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Đảng NDCM Lào; đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Viêng Chăn; nhiều đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng các bộ, ngành của Lào; Đại sứ các nước và đại diện các tổ chức quốc tế tại Lào; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam; đại diện bà con Việt kiều và đông đảo lưu học sinh Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động kinh doanh tại Lào tham dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh.

Thay mặt Nhà nước Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng chân thành cảm ơn các nước, bạn bè quốc tế đã luôn chia sẻ, giúp đỡ Việt Nam và ủng hộ sự phát triển của mối quan hệ Việt Nam - Lào; khẳng định, quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Lào được củng cố và phát triển sẽ đóng góp tích cực vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN, duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác phát triển ở Đông-Nam Á, châu Á -Thái Bình Dương và trên thế giới.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào, đồng chí Saleumxay Kommasith, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và lời cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào sự giúp đỡ to lớn trong giai đoạn trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay; cho rằng, trong suốt 55 năm qua từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước không ngừng được nâng niu, vun đắp, đã trở thành quy luật tồn tại và phát triển của mỗi nước.

Tại Lễ kỷ niệm, nhiều khách mời bày tỏ vui mừng được tham dự Lễ kỷ niệm; đánh giá, kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển nhanh, mạnh, an ninh xã hội ổn định, uy tín và vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Nhiều tiết mục văn hóa nghệ thuật, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình đoàn kết Việt Nam - Lào đã được Đoàn văn công Quân khu 7 biểu diễn, gây ấn tượng tốt đẹp tới các đại biểu tham dự.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith thay mặt Đảng, Nhà nước Lào phát biểu chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã dành được trong suốt 72 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng (thứ tư từ trái qua) và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào nâng ly chúc mừng nhân kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Việt Nam.

Tiết mục ca múa nhạc "Việt Nam quê hương tôi" do Đoàn văn công Quân khu 7 trình bày gây ấn tượng tại Lễ kỷ niệm Quốc khánh, tối 4-9.

Tiết mục “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” khép lại Lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam lần thứ 72 tại Lào, tối 4-9.

XUÂN SƠN - PHẠM GIANG

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33986902-ky-niem-quoc-khanh-2-9-tai-lao.html