Kỷ niệm Quốc khánh Hungary: Thúc đẩy nhiều dự án hợp tác về giáo dục - đào tạo, y tế

Bắt đầu từ hôm nay, nhân dân Hungary tổ chức các chương trình kỷ niệm ngày Quốc khánh 20/8. Và tại TP.HCM, những người bạn của Hungary đã cùng tụ họp chào mừng ngày lễ trọng đại này của nhân dân Hungary anh em.

 Buổi lễ góp phần vun đắp mối quan hệ Việt Nam – Hungary ngày càng phát triển bền vững.

Buổi lễ góp phần vun đắp mối quan hệ Việt Nam – Hungary ngày càng phát triển bền vững.

Tham dự buổi lễ kỷ niệm Quốc khánh Hungary có ông Nguyễn Văn Mạnh – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM (HUFO), ông Lê Minh Triết – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hungary TP.HCM, ông Baloghdi Tibor – Tổng Lãnh sự quán Hungary tại TP.HCM cùng đại diện các Hội thành viên, đại diện các công ty, những người bạn Hungary hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM,…

Các đại biểu cùng uống rượu vang mừng Quốc khánh Hungary.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Minh Triết – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hungary TP.HCM cho biết, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hungary đang duy trì và phát triển không ngừng. Đặc biệt, trong những năm gần đây, mối quan hệ hợp tác Việt – Hung đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. “Năm 2017, trao đổi thương mại đạt 357 triệu USD. Bên cạnh đó, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Viktor Orban tháng 9/2017 và chuyến thăm Hungary của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và tháng 9/2018 đã nâng quan hệ hai nước lên mức đối tác toàn diện”.

Ông Lê Minh Triết – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hungary TP.HCM gửi lời chúc mừng Quốc khánh Hungary tới những người bạn Hungary.

Thủ tướng Viktor Orban nhấn mạnh rằng, Hungary đã chọn Việt Nam làm đối tác chiến lược khu vực vì giữa hai nước có sự hợp tác tốt đẹp. Đã có khoảng 3000 công dân Việt Nam được đào tạo ở nhà trường Hungary. Đặc biệt, từ 2018, Chính phủ Hungary đã nâng số học bổng dành cho Việt Nam lên 200 suất hàng năm. Trước đấy năm 2017 chỉ có 100 suất. Và Hungary cũng là nước duy nhất ở Trung Đông Âu liên tục nâng tổng số học bổng dành cho Việt Nam.

Cũng tại buổi lễ, ông Baloghdi Tibor – Tổng Lãnh sự quán Hungary tại TP.HCM bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ hai nước đang phát triển ngày càng tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quan hệ giữa TP.HCM và các địa phương của Hungary. “Các doanh nghiệp Hungary rất quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Sắp tới, nhiều dự án hợp tác về giáo dục - đào tạo, y tế giữa hai nước sẽ được thúc đẩy mạnh hơn nữa. Hungary luôn sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trên chặng đường phát triển đất nước”, ông Baloghdi Tibor – Tổng Lãnh sự quán Hungary tại TP.HCM khẳng định.

Ông Baloghdi Tibor – Tổng Lãnh sự quán Hungary tại TP.HCM chia sẻ tại buổi lễ.

Kết thúc buổi lễ, ông Lê Minh Triết – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hungary TP.HCM bày tỏ mong muốn tình hữu nghị truyền thống Việt – Hung sẽ ngày càng được tăng cường hơn nữa. Từ đó thúc đẩy sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước, giữa TP.HCM và thủ đô Budapest, giữa Tổng Lãnh sự quán Hungary và Hội hữu nghị Việt Nam – Hungary TP.HCM. Chủ tịch Hội khẳng định Hội sẽ tiếp tục đóng vai trò là cầu nối giữa các đối tác hai nước và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.

Đỗ Quyên

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ky-niem-quoc-khanh-hungary-thuc-day-nhieu-du-an-hop-tac-ve-giao-duc-dao-tao-y-te-85346.html