Kỷ niệm trọng thể 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt

Ngày 24-4, tại Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, đã ôn lại công lao của người anh hùng dân tộc Đinh Bộ Lĩnh đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử là dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, lập ra Nhà nước Đại Cồ Việt-nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên ở nước ta, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự chủ sau hơn 1.000 năm Bắc thuộc. Các chủ trương, chính sách và những thành tựu, kết quả của Nhà nước Đại Cồ Việt đặt nền móng cho sự ra đời, tồn tại và phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, tài chính, đối ngoại, giao thông… của nhà nước phong kiến Việt Nam.

Phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng của quê hương, Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020) đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, phấn đấu xây dựng quê hương Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp, văn minh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ phát biểu khẳng định sự ra đời của Nhà nước Đại Cồ Việt đã mở ra trang sử vẻ vang của dân tộc, kết tinh của ý chí tự lực tự cường, thống nhất và độc lập dân tộc. Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao hoạt động kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của quê hương, tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân đã thống nhất giang sơn, mở ra thời kỳ độc lập, tự chủ cho dân tộc. Phó thủ tướng cũng đánh giá cao những thành tựu mà quân và dân tỉnh Ninh Bình đã giành được trong thời gian qua; tuy nhiên, khó khăn, thách thức vẫn còn nhiều, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền tỉnh Ninh Bình tập trung một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước; chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển du lịch, công nghệ cao… để thu nhập và mức sống của nhân dân tỉnh Ninh Bình cao hơn mức bình quân chung khu vực Đồng bằng sông Hồng; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, thu hút nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước; chăm lo sự nghiệp văn hóa-giáo dục, đặc biệt là gìn giữ di sản văn hóa của Cố đô Hoa Lư…

Sau phần lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật “Rực sáng thiên anh hùng ca Đại Cồ Việt” với 10 đại cảnh, thể hiện chiến công của vua Đinh Tiên Hoàng, truyền thống văn hóa lịch sử của Cố đô Hoa Lư, thể hiện niềm tin tưởng tươi sáng của quân và dân Ninh Bình trong thời kỳ mới.

HOÀNG HOÀNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/ky-niem-trong-the-1-050-nam-nha-nuoc-dai-co-viet-537286