'Kỳ phùng địch thủ' Tưởng Xuyên và Uông Dương Bắc tái đấu ở bán kết

Một trong những cặp đấu trí chờ đợi nhiều nhất vòng tứ kết là giữa hai kỳ thủ hàng đầu của cờ tướng Việt Nam và Trung Quốc – Đặc cấp quốc tế đại sư Nguyễn Thành Bảo và Đặc cấp đại sư Tưởng Xuyên.

Kỳ thủ người Trung Quốc Tưởng Xuyên

Tưởng Xuyên đã thua Uông Dương Bắc ở vòng loại

Cựu vô địch cờ tướng thế giới người Trung Quốc, ngoài thực lực rất mạnh, đang có tinh thần thoải mái sau khi đã lách cửa hẹp vượt qua vòng đấu bảng. Ở trận lượt đi diễn ra vào buổi sáng, kinh nghiệm và bản lĩnh của nhà vô địch Trung Quốc cũng như của một danh kỳ từng lên ngôi vô địch thế giới giúp Tưởng Xuyên cầm hòa Nguyễn Thành Bảo, thì ở lượt về, màn đôi công quyết liệt đã nghiêng phần thắng về Tưởng Xuyên. Tuy nhiên, khó khăn lớn đang chờ đợi Đặc cấp đại sư Trung Quốc ở bán kết là kỳ thủ dày dạn kinh nghiệm của Việt Nam Uông Dương Bắc. Ở tứ kết, Uông Dương Bắc cũng đã xuất sắc vượt qua người đồng hương Phan Trọng Tín.

Uông Dương Bắc

Trận bán kết giữa Tưởng Xuyên và Uông Dương Bắc được kỳ vọng sẽ rất hấp dẫn và kịch tính khi kỳ thủ Việt Nam Uông Dương Bắc cũng chính là người đã từng đánh bại Tưởng Xuyên ở trận đầu tiên vòng bảng. Vì thế cuộc tái đấu giữa hai kỳ thủ này vào ngày 21-7 được nhiều người hâm mộ và giới chuyên môn cờ tướng Việt Nam quan tâm.

Trận bán kết còn lại của giải sẽ diễn ra giữa hai nhà vô địch quốc gia 2022 Nguyễn Minh Nhật Quang và 2023 Lại Lý Huynh. Ở tứ kết, kỳ thủ hàng đầu Việt Nam Lại Lý Huynh đã dễ dàng đánh bại đối thủ Malaysia Thẩm Nghị Hào. Trong khi đó, Nhật Quang phải chờ đến hai ván cờ nhanh để khuất phục Vũ Quốc Đạt sau khi bất phân thắng bại ở cờ tiêu chuẩn. Trận bán kết này cũng hứa hẹn sẽ gay cấn và kịch tính không kém.

Lại Lý Huynh xuất sắc vượt qua Thẩm Nghị Hào

Kỳ thủ Nguyễn Minh Nhật Quang

Giải tạm nghỉ một ngày và sẽ tiếp tục với vòng đấu bán kết vào ngày 21-7 tại khách sạn Grandvrio – thành phố Đà Nẵng.

Ngọc Uyên

Nguồn CA TP.HCM: http://thethao.congan.com.vn//tin-tuc/ky-phung-dich-thu-tuong-xuyen-tai-dau-uong-duong-bac-o-ban-ket_150061.html