'Ký sinh trùng' đại diện điện ảnh Hàn Quốc dự tranh Oscar 2020

Bộ phim 'Parasite' được xứ kim chi lựa chọn tham gia hạng mục Phim quốc tế xuất sắc trên đường đua Oscar lần thứ 92.

Trailer bộ phim 'Ký sinh trùng' Bộ phim mới nhất của đạo diễn Hàn Quốc nổi tiếng Bong Joon-ho, với câu chuyện về sự phân hóa giàu-nghèo trong xã hội.

Kể từ lễ trao giải Oscar lần thứ 92 diễn ra đầu năm 2020, hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc chính thức đổi tên thành Phim quốc tế xuất sắc. Ứng cử viên sáng giá đầu tiên cho giải thưởng đã lộ diện. Đó là Parasite của Hàn Quốc.

Do đạo diễn Bong Joon-ho thực hiện, tác phẩm châm biếm hiện thực giàu - nghèo phân cách trong xã hội Hàn Quốc hiện đại từng chinh phục ban giám khảo liên hoan phim Cannes năm nay và giành giải Cành cọ vàng hồi cuối tháng 5.

Vượt qua 8 tác phẩm khác, Parasite mới được Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc chọn làm gương mặt đại diện trên đường đua Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar 2020.

Parasite được điện ảnh Hàn Quốc gửi gắm trách nhiệm "phá dớp" tại Oscar 2020. Ảnh: CJ.

Parasite được điện ảnh Hàn Quốc gửi gắm trách nhiệm "phá dớp" tại Oscar 2020. Ảnh: CJ.

Sau khi giành chiến thắng tại Cannes, Parasite tiếp tục chinh phục khán giả quê hương và một số nước trong khu vực châu Á. Tại riêng Hàn Quốc, phim bán được hơn 10 triệu lượt vé, tạm đứng thứ tư trong danh sách các bộ phim ăn khách nhất thị trường 2019 sau Extreme Job, Avengers: Endgame Aladdin.

Điện ảnh Hàn Quốc vốn gây tiếng vang trên toàn thế giới suốt gần hai thập kỷ qua. Tuy nhiên, xứ kim chi chưa một lần lọt vào danh sách 5 đề cử cuối cùng của hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc trước đây.Sau chiến thắng tại Cannes của bộ phim, nhiều người hâm mộ điện ảnh Hàn Quốc hiện kỳ vọng Parasite có thể phá “cái dớp” đen đủi ấy.

Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc rất nhiều vào Neon - nhà phát hành tác phẩm tại thị trường Bắc Mỹ. Hãng lên kế hoạch tung ra Parasite từ ngày 11/10 tại Los Angeles và New York trước. Sau đó, tác phẩm dự kiến được khởi chiếu rộng rãi trên toàn nước Mỹ.

Với cá nhân đạo diễn Bong Joon-ho, đây là lần thứ hai ông có cơ hội dự tranh Oscar. Hồi 2009, Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc đã chọn tác phẩm Mother của nhà làm phim đi tranh giải.

Roma thắng giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc tại Oscar 2019. Từ năm 2020, hạng mục chính thức đổi tên thành Phim quốc tế xuất sắc. Ảnh: Netflix.

Năm 2018, một tác phẩm khác của điện ảnh châu Á là Shoplifters đã lên ngôi cao nhất tại Cannes. Sau đó, bộ phim do Hirokazu Kore-eda thực hiện tiếp tục lọt vào vòng đề cử Oscar hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Song, đại diện Nhật Bản rốt cuộc chịu thua đối thủ cực mạnh là Roma của Alfonso Cuarón và điện ảnh Mexico.

Bên cạnh Parasite, một nền điện ảnh lớn khác là nước Đức cũng mới chọn cho mình đại diện dự tranh Oscar 2020. Đó là System Crasher - câu chuyện về một cô bé 9 tuổi tìm mọi cách để thoát khỏi sự kiềm tỏa của chương trình bảo vệ trẻ em nhằm về với mẹ.

Theo kế hoạch, danh sách đề cử Oscar lần thứ 92 sẽ được công bố vào ngày 13/1/2020. Sau đó, lễ trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 9/2/2020.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ky-sinh-trung-dai-dien-dien-anh-han-quoc-du-tranh-oscar-2020-post981283.html