'Ký sinh trùng' dễ lập kỷ lục doanh thu tại Mỹ

Bộ phim hài đen 'Parasite' của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon Ho đang đứng vững trên con đường chinh phục giải Oscar khi chuẩn bị vượt mốc doanh thu 10 triệu USD tại Bắc Mỹ.

Parasite là tác phẩm phản ánh sự khác biệt giai cấp trong xã hội Hàn Quốc hiện đại của đạo diễn Bong Joon Ho. Từng thắng giải Cành cọ vàng tại liên hoan phim Cannes hồi tháng 5, bộ phim công phá rạp chiếu Bắc Mỹ từ 11/10, thu về 7,53 triệu USD doanh thu.

Trước đó, Parasite đã kiếm được khoảng 102 triệu USD từ quê hương Hàn Quốc và nhiều nơi trên thế giới.

“Bộ phim có lẽ sẽ vượt qua mốc 10 triệu USD cuối tuần này sau khi có mặt thêm ở 142 rạp, nâng tổng số phòng chiếu lên con số 603”, chuyên gia phân tích Paul Dergarabedian của trang thống kê Comscore nói với tờ Variety.

Parasite của Bong Joon Ho là phim nước ngoài thành công nhất năm qua tại Mỹ.

Parasite của Bong Joon Ho là phim nước ngoài thành công nhất năm qua tại Mỹ.

Điều đó có thể biến Parasite trở thành phim nói tiếng nước ngoài đạt doanh thu cao nhất năm nay tại Bắc Mỹ, vượt qua bộ phim No Manches Frida 2 của Mexico ra mắt hồi tháng 3 với doanh thu 9,27 triệu USD.

Parasite thu hút lượng lớn sự chú ý ngay từ ngày ra mắt. Chiến dịch quảng bá lớp lang và bài bản giúp bộ phim dễ dàng thành công tại Mỹ. Parasite là một trong những bộ phim thú vị và khó đoán nhất năm”, Dergarabedian nói.

Bên cạnh chiến thắng tuyệt đối tại phòng vé, Parasite còn được giới phê bình và khán giả đại chúng ca ngợi hết lời. Điều đó khiến tác phẩm của Bong Joon Ho thuộc nhóm phim nói tiếng nước ngoài hiếm hoi có tiềm năng nhận đề cử ở các hạng mục khác, kể cả Phim truyện Đạo diễn xuất sắc, của Oscar.

Hãng sản xuất phim Hàn Quốc CJ Entertainment cùng nhà phân phối Mỹ - Neon - hiện tích cực vận động hành lang cho Parasite. Bên cạnh số nhân sự thường trực tại Mỹ, gã khổng lồ ngành điện ảnh Hàn dự kiến gửi thêm nhân viên từ Seoul đến để hỗ trợ cho quá trình tranh giải từ tháng 12.

Bộ phim Parasite nói về gia đình nghèo bốn người tại thủ đô Seoul. Bị dồn vào bước đường cùng, họ lập kế hoạch đổi đời. Với tấm bằng đại học giả và vỏ bọc trí thức, cậu con trai cả Ki Woo (Choi Woo Shik) lập kế hoạch riêng để giúp cuộc sống gia đình trở nên tốt hơn, dù điều đó là trái đạo đức.

Tại Việt Nam, Parasite từng ra rạp hồi mùa hè và đạt doanh thu khoảng 65 tỷ đồng.

Minh Quân

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ky-sinh-trung-de-lap-ky-luc-doanh-thu-tai-my-post1011467.html