'Ký sinh trùng' quy tụ quái vật phòng vé và nữ hoàng phim 18+ xứ Hàn

Thành công của 'Parasite' - phim Hàn đại thắng tại Liên hoan phim Cannes với giải Cành cọ vàng - có công lớn của dàn diễn viên gồm Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong.

Parasite (Ký sinh trùng) là tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải thưởng Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2019. Thông qua bộ phim này, đạo diễn nổi tiếng Bong Joon-ho đã kể câu chuyện nhân văn về gia đình, phơi bày vấn nạn phân biệt giàu nghèo trong xã hội Hàn Quốc. Tại quê nhà, Ký sinh trùng thu hút 7,5 triệu lượt xem sau 2 tuần công chiếu, trở thành bộ phim phát hành vào tháng 5 có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Thành công này có được một phần nhờ dàn diễn viên gồm 6 cái tên đình đám Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Jang Hye-jin, Choi Woo-sik, Park So-dam.

Parasite (Ký sinh trùng) là tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải thưởng Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2019. Thông qua bộ phim này, đạo diễn nổi tiếng Bong Joon-ho đã kể câu chuyện nhân văn về gia đình, phơi bày vấn nạn phân biệt giàu nghèo trong xã hội Hàn Quốc. Tại quê nhà, Ký sinh trùng thu hút 7,5 triệu lượt xem sau 2 tuần công chiếu, trở thành bộ phim phát hành vào tháng 5 có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Thành công này có được một phần nhờ dàn diễn viên gồm 6 cái tên đình đám Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Jang Hye-jin, Choi Woo-sik, Park So-dam.

Song Kang-ho: “Quái vật phòng vé”, “ông hoàng điện ảnh” là những mỹ từ mà truyền thông và công chúng Hàn Quốc dành tặng cho nam diễn viên gạo cội. Trước khi trở thành cái tên bảo chứng phòng vé và sở hữu gia tài diễn xuất đồ sộ, Song Kang-ho đã phải trải qua cuộc sống cơ cực cùng quãng thời gian gây dựng sự nghiệp chật vật. Sinh trưởng trong một gia đình nghèo ở tỉnh Gyeongsang (Hàn Quốc), ông bắt đầu gia nhập làng giải trí từ đầu thập niên 1990. Ở những năm đầu sự nghiệp, với vai trò diễn viên kịch, ngôi sao 52 tuổi không được ưu ái vì ngoại hình kém nổi bật và phát âm đậm phương ngữ vùng miền, quê mùa.

Đam mê diễn xuất là động lực thôi thúc Song Kang-ho cố gắng khắc phục những thiếu sót của mình. Ông nỗ lực tập nói giọng Seoul chuẩn. Dù bị nhiều đạo diễn từ chối, ông vẫn miệt mài tìm đến phim trường với hy vọng có được một vai diễn. Mãi đến năm 1996, nhìn thấy được khao khát cháy bỏng của Song Kang-ho, đạo diễn nổi tiếng Hong Sang-soo mới đồng ý giao cho ông vai phụ trong phim độc lập The Day A Pig Fell Into The Well. Khả năng diễn xuất của Song Kang-ho bắt đầu được ghi nhận từ bộ phim này dù thời lượng lên hình ít ỏi.

Từ năm 2000 trở đi, Song Kang-ho liên tục đóng chính trong nhiều tác phẩm như The Foul King, Joint Security Area… Nam diễn viên sinh năm 1967 dần chinh phục khán giả nhờ khả năng nhập vai linh hoạt, biểu cảm gương mặt đa dạng và diễn xuất bằng mắt tinh tế. Năm 2006, Song Kang-ho góp mặt vào The Host - bom tấn được đánh giá là đã thay đổi cả nền điện ảnh Hàn Quốc. Tài tử nổi tiếng đã đảm nhận vai chính trong 10 phim thuộc danh sách 50 phim điện ảnh ăn khách nhất Hàn Quốc mọi thời đại. Đó là The Attorney (11,37 triệu vé), Snowpiercer (9,3 triệu vé), The Face Reader (9,1 triệu vé), Taxi Driver (gần 12,2 triệu vé)... Đến nay, tổng số phim có Song Kang-ho đóng chính đã đạt 112 triệu vé - con số mơ ước của nhiều diễn viên.

Trong bom tấn vừa giành Cành cọ vàng ở Cannes - Parasite, Song Kang-ho hóa thân thành ông bố thất nghiệp Ki Taek, cùng các con lên kế hoạch lừa đảo gia đình giàu có để thoát nghèo. Ngôi sao sinh năm 1967 được báo chí đánh giá cao biểu cảm gương mặt, nâng đỡ cảm xúc của đàn em. Theo Naver, người Hàn tôn trọng Song Kang-ho vì những đóng góp của ông cho điện ảnh Hàn Quốc suốt 30 năm qua. Ông từng nói: "Tôi có thể cống hiến cuộc đời mình cho sự nghiệp diễn xuất mà không hối tiếc, kể cả khi qua đời".

Lee Sun-kyun: Tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, nam diễn viên bắt đầu sự nghiệp với sân khấu nhạc kịch trước khi bén duyên với điện ảnh. Không chỉ là ngôi sao được săn đón trên màn ảnh rộng, Lee Sun-kyun còn có chỗ đứng vững chắc trong mảng truyền hình. Anh nổi tiếng nhờ tham gia loạt phim của đạo diễn tài năng Hong Sang-soo như Lost in the Mountains, Oki's Movie, Nobody's Daughter Haewon Our Sunhi.

Năm 2014, Lee Sun-kyun gây ấn tượng với tác phẩm A Hard Day. Bộ phim này đã tham gia vào tuần lễ Directors’ Fortnight tại LHP Cannes. Cũng nhờ A Hard Day, Lee Sun-kyun nhận được một đề cử tại giải thưởng điện ảnh danh giá Rồng xanh năm 2014 hạng mục Diễn viên chính xuất sắc nhất. Ngôi sao 44 tuổi cũng được xướng tên cho giải thưởng Diễn viên chính xuất sắc nhất (hạng mục Điện ảnh) tại giải thưởng nghệ thuật Baeksang năm 2015. Trong Parasite, Lee Sun-kyun vào vai người bố doanh nhân giàu có của gia đình họ Park.

Cho Yeo-jeong: Mỹ nhân 38 tuổi ra mắt với vai trò người mẫu rồi lấn sân sang điện ảnh và truyền hình. Cô đóng phim từ năm 1998 qua một vai nhỏ trong Last War. Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, nữ diễn viên tập trung xây dựng hình tượng trong sáng. Tuy nhiên, cái tên Cho Yeo-jeong mãi chưa có cơ hội tỏa sáng. Năm 2010, cô được truyền thông quan tâm hơn sau khi nhận vai nữ chính trong The Servant. Bộ phim có nhiều cảnh nóng gây tranh cãi.

Sau The Servant, Cho Yeo-jeong tiếp tục tham gia bộ phim dán mác 18+ mang tên The Concubine. Lấy đề tài phòng the nơi cung đình, bộ phim khiến khán giả choáng váng vì những cảnh nhạy cảm trần trụi, táo bạo. Ở tuổi 30, tên tuổi Cho Yeo-jeong gắn liền với loạt danh xưng như “nữ hoàng phim 18+”, “nữ hoàng phim nóng”. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, cô từng đoạt giải Diễn viên được yêu thích tại KBS Drama Awards 2017, Nữ diễn viên xuất sắc tại Rồng Xanh lần thứ 31.

Parasite đã giúp Cho Yeo-jeong khẳng định khả năng diễn xuất và củng cố vị trí trong giới điện ảnh. Trong suốt những năm qua, dù từng đảm nhận nhiều vai diễn có chiều sâu nhưng cô vẫn chỉ được khán giả nhớ đến như một nghệ sĩ chuyên đóng cảnh nóng. Sau vai diễn Yeon-kyo trong Parasite, giới truyền thông Hàn Quốc nhận định sự nghiệp của cô sẽ không kém cạnh đàn chị Jeon Do-yeon. Jeon Do-yeon từng tham gia nhiều phim 18+ và được ca tụng là biểu tượng điện ảnh Hàn Quốc.

Jang Hye-jin: Nữ diễn viên gạo cội tốt nghiệp khoa Sân khấu Điện ảnh của Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Cô không sở hữu sự nghiệp đồ sộ hay loạt giải thưởng danh giá như những cái tên trên. Bù lại, gia tài diễn xuất của Jang Hye-jin được ghi dấu bởi những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng như If It Snows on Christmas, Secret Sunshine, Poetry, The World of Us, Adulthood, Mothers… Trong đó, The World of Us (2016) là bộ phim nhận được nhiều lời khen của giới chuyên môn. Vai diễn người mẹ của Jang Hye-jin trong tác phẩm này đã giúp cô trở thành diễn viên phụ được nhiều đạo diễn săn đón.

Choi Woo-sik: Nếu còn nhớ đến bộ phim truyền hình Rooftop Prince (Hoàng tử gác mái), khán giả chắc hẳn chưa quên cái tên Choi Woo-sik. Vai phụ của anh trong phim gây ấn tượng mạnh với người xem. Tuy nhiên, sự nghiệp của Choi Woo-sik có chút đặc biệt. Nam diễn viên không tạo được nhiều dấu ấn ở mảng truyền hình, nhưng lại rất có duyên với màn ảnh rộng. Tài năng điện ảnh của ngôi sao trẻ bắt đầu được ghi nhận từ tác phẩm Set Me Free (2014). Choi Woo-sik được xướng tên cho giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải Rồng Xanh năm 2015 và Diễn viên của năm tại Liên hoan phim Busan năm 2014.

Năm 2016, Choi Woo-sik góp mặt vào bom tấn Hàn Quốc 10 triệu vé Train To Busan. Sau đó, anh có cơ hội hợp tác cùng đạo diễn Bong Joon-ho trong Okja - bộ phim tranh giải Cành cọ vàng năm 2017. Năm nay, anh tiếp tục bắt tay với vị đạo diễn tài năng trên trong Parasite và gây tiếng vang lớn. Choi Woo-sik là sao trẻ hiếm hoi có duyên góp mặt vào loạt tác phẩm điện ảnh đình đám vang danh quốc tế. Parasite đã góp phần chứng minh khả năng diễn xuất và trải đường cho sự nghiệp sau này của nam diễn viên 29 tuổi.

Park So-dam: Nữ diễn viên sinh năm 1991 tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Niềm đam mê diễn xuất của cô bắt đầu nhen nhóm vào những năm trung học khi lần đầu xem bộ phim nhạc kịch nổi tiếng Grease. Tuy nhiên, Park So-dam gặp nhiều trở ngại trong thời gian đầu bước chân vào nghiệp diễn . Ngoại hình khác biệt, kém nổi bật khiến nữ diễn viên bị từ chối vai diễn 17 lần liên tục.

Bắt đầu từ năm 2013, sự nghiệp của Park So-dam có dấu hiệu khởi sắc. Cô tham gia liên tiếp 4 bộ phim độc lập, trong đó nổi bật nhất là Steel Cold Winter và Ingtoogi: The Battle of Internet Trolls. Những tác phẩm này đã tạo cơ hội cho nữ diễn viên trau dồi khả năng, làm giàu kinh nghiệm diễn xuất. Năm 2015, vai Lee Young-shin trong phim điện ảnh The Priests đã mang về cho Park So-dam 12 giải thưởng lớn nhỏ ở các lễ trao giải điện ảnh. Năm 2019, thành công của Parasite là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Park So-dam. Với ngoại hình cá tính, không trộn lẫn cùng khả năng biến hóa đa dạng, nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ky-sinh-trung-quy-tu-quai-vat-phong-ve-va-nu-hoang-phim-18-xu-han-post959677.html