Kỳ Sơn: Nhiều bản làng, trường học vẫn chưa thoát cảnh ngập bùn

Dù mưa lũ đã đi qua hơn 10 ngày, nhưng nhiều bản làng ở huyện vùng cao Kỳ Sơn vẫn đang bị cô lập và chìm sâu trong bùn đất, khiến hàng trăm hộ dân của 2 xã biên giới Mường Típ và Mường Ải gặp rất nhiều khó khăn trong công tác khắc phục hậu quả.

Tình trạng sạt lở khiến giao thông đến các bản làng của 2 xã Mường Típ và Mường Ải đang bị chia cắt. Để tiếp cận 2 địa phương này, cách duy nhất là đi bộ từ 4 đến 5 giờ đồng hồ để vào xã. Hiện tại cuộc sống của hàng trăm hộ dân đang bị cô lập, gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Lữ Phú

Máy móc không thể vào tận nơi nên việc khắc phục chủ yếu dựa vào sức người. Ảnh: Lữ Phú

Do đó, việc khắc phục hậu quả do lũ và sạt lở đất diễn ra rất chậm, gặp không ít khó khăn. Nhiều công trình vẫn ngập sâu trong bùn, đất. Ảnh: Lữ Phú

Phía sau một dãy phòng học của trường THPT DTBT THCS Nậm Típ đất đá vẫn còn ngập tận cửa, chưa thể giải phóng. Ảnh: Lữ Phú

Rác thải ngập tràn trong các sàn nhà. Ảnh: Lữ Phú

Nhiều tuyến đường hư hỏng nặng và bị đất vùi lấp một lớp dày. Ảnh: Lữ Phú

Trong khi đó, nguy cơ sạt lở đang tiếp diễn, đe dọa an toàn tính mạng, tài sản người dân. Ảnh: Lữ Phú

Một ngọn núi phía đối diện bản Xốp Phong, xã Mường Ải vẫn còn hiện tượng sạt lở đất. Ảnh: Lữ Phú

Lữ Phú

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/ky-son-nhieu-ban-lang-truong-hoc-van-chua-thoat-canh-ngap-bun-214058.html