Kỹ sư bị đâm khi tình tứ với tiếp viên karaoke

Sau khi thấy kỹ sư nói chuyện tình tứ với nữ tiếp viên, thanh niên Phương dùng lời lẽ khiêu khích dẫn đến mâu thuẫn với kỹ sư.

Thanh niên đang bị tạm giữ liên quan đến vụ án "Cố ý gây thương tích" gây chết người ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi là Phùng Trung Phương (20 tuổi, xã Bình Thạnh) và Nguyễn Thành Công (cùng xã Bình Thạnh).

Nạn nhân bị đâm tử vong là Cao Sơn Lâm (35 tuổi, ngụ Bắc Giang), kỹ sư một nhà thầu thi công dự án thép Hòa Phát - Dung Quất.

Vào tối 12/5, Lâm cùng nhóm bạn đến hát ở quán karaoke X Pro ở xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn). Đến khoảng 21h45, Lâm đi ra khu vực để xe nói chuyện với chị Tạ Thị Thắm (SN 1988), là nữ nhân viên của quán.

Thời điểm này, Phùng Trung Phương đi ra thấy "đôi bạn tình tứ" nên dùng lời khiêu khích dẫn đến mâu thuẫn, sau đó dùng tay đánh anh Lâm.

Hai nghi can đầu thú tại cơ quan điều tra. (Ảnh TP)

Thấy vậy, anh Võ Hoàng Ấn chạy đến can ngăn. Đúng lúc đó, Nguyễn Thành Công (người quen của Phùng Trung Phương, cùng xã Bình Thạnh) xông đến dùng dao bấm đâm trọng thương anh Cao Sơn Lâm.

Sau khi gây án, Công và Phương chạy rời khỏi hiện trường, sau đó đón taxi vào thị trấn La Hà (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) thuê nhà trọ lẩn trốn.

Anh Lâm được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi nhưng không qua khỏi.

Ngày 15/5, theo thông tin từ công an huyện Bình Sơn, 2 nghi can đã ra đầu thú.

Theo cơ quan điều tra Công an huyện, hai nghi can vừa ra đầu thú này có tiền án, tiền sự "Gây rối trật tự công cộng" chờ ngày đưa ra tòa xét xử.

Riêng Phương từng có tiền án, tiền sự chặn xe chở gỗ dăm chạy trên tuyến Dốc Sỏi - cảng Dung Quất trấn lột tiền của các tài xế năm 2014; từng lĩnh án 4 năm tù về tội "Cướp tài sản".

Hiện công an huyện Bình Sơn đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng vụ án cho Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý điều tra.

Thu Trang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/ky-su-bi-dam-khi-tinh-tu-voi-tiep-vien-karaoke-3358212/