Neymar tham lam?

PSG vừa có chiến thắng lớn nhất ở Ligue 1 ngay tại sân nhà Công viên các hoàng tử khi đè bẹp Dijon tới 8-0. Trong 8 bàn thắng đó, Neymar đóng góp một nửa và thêm 2 pha kiến tạo. Tiền đạo Brazil xứng đáng được trang Maxifoot chấm điểm 9,5/10. Neymar lần đầu tiên ghi 4 bàn/trận cho PSG và hiện tại anh đã có 15 bàn thắng và 11 pha kiến tạo ở Ligue 1.

Neymar cởi áo đi vào phòng thay đồ, bỏ qua lời mời phỏng vấn của phóng viên.

Chơi một trận ấn tượng như vậy nhưng Neymar đã phải lầm lũi rời sân sau khi trọng tài Thual Olivier thổi còi kết thúc trận đấu. Được bầu chọn là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu nhưng Neymar cởi áo, không ở lại sân ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội, thậm chí bỏ qua lời mời phỏng vấn của đài truyền hình Canal+. Vì sao? Neymar không ngờ rằng dù ghi bàn nhiều nhưng vì thiếu tinh thần tập thể mà anh bị chính người hâm mộ PSG đã la ó phản đối gần cuối trận.

Trước khi Neymar có bàn thắng đầu tiên ở trận đấu này, Angel Di Maria lập một cú đúp và Edinson Cavani nâng tỷ số lên 3-0. Bàn thắng Cavani có ý nghĩa quan trọng: san bằng kỷ lục 156 bàn của cựu đồng đội Zlatan Ibrahimovic để chia sẻ danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử PSG trên mọi đấu trường. Phút 83, PSG được hưởng phạt đền. Neymar tới nhận bóng từ tay trọng tài Olivier và lập tức nhận tiếng la ó dữ dội từ khán đài. Những người yêu mến PSG muốn người thực hiện quả 11m đó là Edinson Cavani bởi vì họ muốn tiền đạo Uruguay trở thành cầu thủ duy nhất ghi nhiều bàn thắng nhất cho PSG. Tiếng la ó kéo dài cho tới cuối trận khiến Neymar giận dữ một mình bỏ vào phòng thay đồ.

Neymar muốn làm "ông trùm" ở PSG ngay từ ngày đầu bước chân tới Paris bên cạnh sự ủng hộ của đồng hương Dani Alves. Neymar giành đá phạt đền với Cavani dẫn tới vụ lộn xộn mà tới giờ HLV Unai Emery vẫn chưa giải quyết ổn thỏa. Ông thầy người Tây Ban Nha quá hiểu sự kiêu ngạo của Neymar nhưng phải ra mặt bảo vệ: "Neymar xứng đáng đá quả phạt đền ở trận thắng Dijon bởi đó là trận đấu tuyệt hay của cậu ta". Emery bênh Neymar bởi có tin tiền đạo Brazil chán cảnh tranh giành quyền lực ở PSG và sẵn sàng tới Real Madrid thế chỗ Cristiano Ronaldo.

PSG có thành tích thực sự ấn tượng ở mùa giải hiện tại. Các học trò của ông Emery đã ghi 106 bàn sau 31 trận trên mọi đấu trường, trung bình 3,1 bàn/trận. Neymar có 4 bàn thắng ở trận gặp Dijon đã giúp anh nâng tổng số bàn thắng ở Ligue 1 lên 15 bàn sau 15 trận. Nhưng Cavani đâu hề kém cạnh gì khi dẫn đầu danh sách ghi bàn với 20 bàn cũng sau 20 trận. Tiền vệ Angel Di Maria cho thấy HLV Emery cần giữ anh ở lại PSG bởi đã ghi 5 bàn sau 4 trận gần đây nhất.

HẠNH THUẦN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/65_175101_ky-su-da-thanh-ky-3-tu-cang-tourane-den-tu-duy-lien-vung-.aspx