Kỹ sư Iran tiết lộ cách ép UAV Mỹ hạ cánh

Một kỹ sư Iran vừa tiết lộ cách mà các chuyên gia nước này cho chiếc máy bay của Mỹ ngoan ngoãn hạ cánh mà không ảnh hưởng đến phần cứng.

Tiết lộ với tờ Christian Science Monitor, một kỹ sư người Iran hiện đang làm việc trong nhóm nghiên cứu chiếc máy bay tàng hình của Mỹ mà Iran vừa bắt được cho biết, chiếc MQ-9 vừa bị người Iran bắt sống bằng cách khai thác một điểm yếu trong hệ thống định vị vệ tinh GPS.

Thực ra, từ lâu nay quân đội Mỹ cũng đã biết tới điểm yếu này. Kỹ sư này cho biết, các chuyên gia quân sự Iran đã tìm cách chặn được tín hiệu liên lạc của chiếc máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ.

Ông này đang làm việc cho một trong số rất nhiều nhóm chuyên gia quân sự và dân dự hiện đang nghiên cứu tìm hiểu các bí mật về công nghệ và tình báo trên chiếc máy bay mà họ bắt được.

Máy bay MQ-9 của Mỹ.

Kỹ sư Iran cho biết, dự án theo dõi các máy bay không người lái của Iran được bắt đầu vào năm 2007, và sau đó có tiến triển và được công khai vào cuối năm đó. Và ngay từ tháng 1/2011, Iran cho biết họ đã hạ được hai chiếc máy bay không người lái truyền thống (không tàng hình).

Và vào tháng 6 cùng năm đó, Iran đã giới thiệu cho các chuyên gia Nga một số chiếc máy bay không người lái của Mỹ, trong đó có cả một chiếc đã từng thực hiện việc giám sát ở khu vực cơ sở làm giàu uranium ngầm ở Fordo.

Trong vụ bắt giữ chiếc máy bay không người lái MQ-9 Lực lượng Vệ binh Cộng hòa dường như đã rút được nhiều kinh nghiệm sau thời gian dài nghiên cứu theo dõi. Nhờ các kiến thức đã thu được từ những chiếc máy bay không người lái của Mỹ đã từng rơi trước đây, các chuyên gia Iran đã đột nhập và thiết lập lại các tọa độ GPS của chiếc MQ-9 và khiến nó hạ cánh theo ý mình.

Kỹ sư người Iran giấu tên cho biết: "Hệ thống định vị GPS là điểm yếu nhất của chiếc máy bay này. Bằng cách đưa các tín hiệu nhiễu vào hệ thống thông tin, bạn có thể buộc chiếc máy bay chuyển sang chế độ lái tự động. Và đây chính là lúc nó không còn thông minh nữa".

Ông này cũng cung cấp các thông tin chi tiết về "cuộc mai phục điện tử" của Iran đối với chiếc máy bay không người lái thuộc loại tối mật của Mỹ.

Kỹ thuật "giả mạo" mà người Iran sử dụng đã khiến cho chiếc máy bay không người lái tự động hạ cánh xuống địa điểm họ mong muốn, mà không hề phải can thiệp vào các tín hiệu điều khiển từ xa và hệ thống thông tin từ trung tâm điều khiển của Mỹ.

Với lời giải thích của kỹ sư Iran cho thấy dường như Tehran đã tìm ra cách để phản công bất cứ chiếc máy bay không người lái nào của Mỹ.

Ông này cho biết sau khi phân tích một số chiếc máy bay không người lái khác kém hiện đại hơn của Mỹ bị bắt hoặc bị bắn hạ trong những năm gần đây, người Iran đã tìm ra cách lợi dụng các tín hiệu định vị GPS, vốn được dùng để tính toán tọa độ và tốc độ của máy bay từ dữ liệu của một vài vệ tinh.

Ngay từ năm 2009, người ta đã phát hiện được các chiến binh người Shiite do Iran hậu thuẫn tại Iraq đã tải về các đoạn hình ảnh video trực tiếp, không mã hóa từ những chiếc máy bay không người lái Predator của Mỹ bằng một phần mềm giá rẻ, có sẵn ngoài thị trường.

Tuy nhiên, trình độ kỹ thuật của người Iran hiện nay đã cao hơn nhiều khi họ đã có thể chiếm quyền điều khiển của một chiếc máy bay không người lái tối tân nhất của Mỹ.

Không những vậy, nguồn tin tình báo châu Âu còn cho biết, Iran đã từng khiến các cơ quan tình báo phương Tây bị sốc trong vụ việc diễn ra trong vài năm trước đây, khi Tehran đã tìm cách làm mù một vệ tinh do thám của CIA bằng cách bắn một chùm tia laser với độ chính xác khá cao.

Viên kỹ sư giấu tên này cho biết thêm, gần đây, Iran còn phá vỡ được các chứng chỉ bảo mật của Google. Hồi cuối năm 2017, các tin tặc đã truy cập được vào tài khoản của khoảng 300 nghìn người Iran. Google đã tuyên bố rằng có những chứng cứ rõ ràng cho thấy có một cuộc tấn công bắt nguồn từ Iran tìm cách do thám người dùng.

Và viên kỹ sư này cũng khẳng định, việc phá vỡ hệ thống tọa độ GPS được bảo vệ trên chiếc máy bay không người lái RQ-170 trước kia và MQ-9 mới đây cũng không khó hơn bao nhiêu.

Tuấn Hưng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/ky-su-iran-tiet-lo-cach-ep-uav-my-ha-canh-3369765/