'Kỹ sư tâm hồn' tài sắc vẹn toàn

Năng động, sáng tạo, cô Nguyễn Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường MN Châu Thành (TP. Vũng Tàu) đã góp phần không nhỏ đưa Trường MN Châu Thành trở thành ngôi trường Lá cờ đầu của ngành GD-ĐT và cũng nơi ươm mầm những niềm vui cho trẻ. Với những cống hiến không mỏi mệt, nhân dịp kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2018), cô Nguyễn Thị Thu Thủy là một trong hai thầy cô của tỉnh BR-VT được vinh danh tại Lễ tri ân, tôn vinh nhà giáo tiêu biểu năm 2018.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2018 Nguyễn Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường MN Châu Thành.

Gặp cô Nguyễn Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường MN Châu Thành (TP. Vũng Tàu), chúng tôi thực sự ấn tượng với một “nữ tướng” tài sắc vẹn toàn. Không chỉ là hoa khôi đầu tiên của ngành GD-ĐT tỉnh BR-VT, cô Thủy còn là người có nhiều cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” bằng cái tâm và cái tầm của một GV giỏi, một cán bộ quản lý tài năng.

Ngay từ khi còn là HS trung học, cô Nguyễn Thị Thu Thủy đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành một “kỹ sư tâm hồn”. Năm 1986, cô Thủy chính thức “bén duyên” với nghề giáo bằng hành trang lớn nhất là tình yêu thương con trẻ. Cô vui vẻ kể: “Công việc của một GV MN đâu chỉ đơn giản là chăm sóc, vui chơi với trẻ. Muốn trở thành một cô giáo MN giỏi còn phải biết rất nhiều “nghề”: đón trả trẻ phải dùng kỹ năng giao tiếp như một tiếp viên hàng không; theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ như một bác sĩ; tổ chức hoạt động cho trẻ học và trải nghiệm thì phải kiêm đủ vai, từ nông dân, thợ may cho đến ca sĩ, diễn viên...”.

Với sự năng động, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ, thường xuyên trau dồi kiến thức, nhiều năm liền, cô Thủy liên tục đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp cơ sở, cấp thành phố, cấp tỉnh và GV dạy giỏi toàn quốc. Không chỉ vậy, năm 1998, tại cuộc thi GV tài năng duyên dáng lần đầu tiên của tỉnh BR-VT, cô Thủy đã xuất sắc đạt danh hiệu hoa khôi. Là nhà giáo có tài và có tâm với nghề, năm học 2006-2007, cô được tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, sau đó giữ chức vụ Hiệu phó rồi Hiệu trưởng Trường MN Châu Thành vào năm 2013. Năm học 2016-2017, cô Nguyễn Thị Thu Thủy vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì với những cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Hơn 30 năm gắn bó với nghề giáo, “bí quyết” của cô Thủy là làm việc với tất cả đam mê và yêu thương. “Tôi luôn nhắc nhở bản thân phải tiếp tục cố gắng, không ngại khó, ngại khổ để tìm ra giải pháp chăm sóc, giáo dục tốt nhất cho trẻ”, cô Thủy nói.

Với sự đồng lòng, nhất trí của cả tập thể, cô Nguyễn Thị Thu Thủy đã góp phần đưa MN Châu Thành trở thành ngôi trường điểm và là lá cờ đầu của bậc MN trong toàn tỉnh. Trong hầu hết phong trào thi đua, hội thi, hội diễn do ngành, do bậc học đề ra, trường luôn là một trong những đơn vị giữ vị trí tiên phong. Nổi bật lên trong đó là phong trào xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm, làm đồ dùng, đồ chơi cho học sinh, đổi mới phương pháp giảng dạy, viết sáng kiến kinh nghiệm, tạo sân chơi hấp dẫn, bổ ích giúp học sinh học tập hiệu quả, hứng thú. Năm 2017, Trường Mầm non Châu Thành được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác GD-ĐT từ năm học 2011-2012 đến năm học 2015-2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Bài, ảnh: KHÁNH LINH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201811/ky-su-tam-hon-tai-sac-ven-toan-824637/