Ký sự World Cup 2022: Vẻ đẹp Harry Kane và FIFA xấu xí

Đội tuyển Anh ra mắt World Cup 2022 ấn tượng với hình ảnh thủ lĩnh Harry Kane nổi bật, trước một FIFA càng trở nên xấu xí trong mắt người hâm mộ.

1. Những căng thẳng xung quanh World Cup 2022 không ảnh hưởng đến màn trình diễn của đội tuyển Anh, cũng như không làm giảm tác động của đội trưởng Harry Kane - người không đeo băng cầu vồng One Love, nhưng mang đến bài học về sự thông minh và đẳng cấp trong trận thắng Iran.

Anh có trận đấu xuất sắc

Anh có trận đấu xuất sắc

Trong một trận đấu mà sự mâu thuẫn với FIFA về vấn đề băng đội trưởng tưởng chừng có thể khiến các cầu thủ Anh mất tập trung, màn trình diễn của đội là hoàn hảo.

Harry Kane là một thủ lĩnh đích thực của Anh, được hình thành từ nền tảng cầu thủ trẻ từng thành công trong các giải trẻ uy tín.

Trong những năm gần đây, Anh đã vô địch các kỳ World Cup U20 và U17, với những cái tên như Mason Mount, Phil Foden sớm là ngôi sao Premier League. Họ cũng có Alexander Arnold, Declan Rice, James Madison, Judd Bellingham, Buyako Saka và Reece James - người không đến Qatar vì chấn thương.

Anh là tập thể tuyệt vời ở hầu như mọi vị trí. Hơn tất cả, trong tay Gareth Southgate là Jude Bellingham hội đủ rất nhiều kỹ năng với khả năng tạo khác biệt.

Bellingham bao quát trung tuyến và toàn bộ mặt sân, không một chút dè dặt của độ tuổi 19 mà rất chững chạc. Ở bất kỳ khu vực nào mà Jude xuất hiện, anh trở thành nhân vật chính.

Ngôi sao trẻ của Dortmund ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Anh và đó là pha lập công ở World Cup - nơi mà không phải cầu thủ nào cũng có thể.

2. Nếu Bellingham được chờ đợi là ngọn hải đăng cho đội tuyển Anh trong tương lai gần, thì Harry Kane hội đủ mọi yếu tố của một trung phong hiện đại. Và hào phóng, khi không ngừng hỗ trợ đồng đội.

Harry Kane thi đấu nổi bật và thông điệp ý nghĩa trên băng đội trưởng

Sự tham gia của Kane trong lối chơi tập thể giúp cho Anh vận hành cân bằng và linh hoạt. Tiền đạo của Tottenham kéo những người bên cạnh anh cùng tiến lên trước.

Nhờ sự khôn ngoan của Kane, những tuyển thủ trẻ đang lên của Anh tìm thấy điều kiện thích hợp để thể hiện tài năng.

Kane không liên quan nhiều đến trận đấu với Iran, ít nhất là trong các bàn thắng, nhưng anh xuất hiện mang lại khoảnh khắc hạnh phúc cho đội tuyển Anh. Từ đó, "Tam sư" dễ dàng giành được chiến thắng.

Iran không phải là một cường quốc bóng đá. Việc xung đột với chính quyền trong nước chắc chắn ảnh hưởng đến phong độ của đội.

Sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt của nhiều cầu thủ, những người từ chối hát quốc ca.

Quyết định này nhằm đòi công bằng cho phụ nữ trẻ Mahsa Amin (22 tuổi), người thiệt mạng khi bị cảnh sát giam giữ. Truyền hình Iran đã cắt khoảnh khắc này.

3. Vấn đề của Iran không làm lu mờ cuộc đụng độ ồn ào giữa FIFA và 7 đội tuyển châu Âu - Anh, Đức, Hà Lan, Bỉ, Xứ Wales, Thụy Sĩ và Đan Mạch - những đội cho phép đội trưởng của họ đeo băng cầu vồng One Love (chống pha biệt đối xử với người đồng tính).

Chủ tịch Infantino và Khalid bin Khalifa bin Abdul Aziz Al Thani, Thủ tướng Qatar

Gianni Infantino, chủ tịch FIFA, đã cho phép thay đổi thời gian diễn ra World Cup ở Qatar (sau đó, tiếp tục thay đổi lịch trận khai mạc), xây dựng 8 sân vận động thay vì 12 sân theo kế hoạch.

Chủ tịch Infantino chấp nhận va chạm với Budweiser, một trong những nhà tài trợ chính của FIFA, khi Qatar cấm tiêu thụ bia có cồn ở khu vực lân cận các sân vận động.

Trong thời gian qua, Infantino xuất hiện trước thế giới như một nhà lãnh đạo yếu đuối, tội lỗi, hạ mình khi đối mặt với sức mạnh chính trị và kinh tế của Trung Đông.

Thế nhưng ông làm mọi cách bảo vệ quyền lực của mình và FIFA liên quan đến chiếc băng đội trưởng One Love.

Infantino nhấn mạnh với 7 đội châu Âu về các quy tắc FIFA tại World Cup, khẳng định bất kỳ ai muốn tham gia giải đấu đều phải tuân theo và đe dọa trừng phạt.

Các liên đoàn của 7 đội trên nhượng bộ. Nhưng Kane - một trong 8 đội trưởng - không nhượng bộ và rất thông minh: trong trận thắng Iran, anh đeo băng tối màu với dòng chữ "Không phân biệt đối xử".

Ngọc Huy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ky-su-world-cup-2022-dau-an-harry-kane-va-fifa-xau-xi-2083497.html