Kỳ thi năng lực 'hút' thí sinh tranh suất đại học

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM ghi nhận số lượng đăng ký cao nhất từ trước tới nay với hơn 91.000 thí sinh.

ĐH Quốc gia TP.HCM vừa kết thúc nhận đăng ký dự thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 1 năm 2023 (từ ngày 1 đến hết 28-2). Đây là năm thứ sáu kỳ thi được tổ chức dành cho học sinh lớp 12 và thí sinh (TS) tự do để lấy kết quả xét tuyển vào các trường ĐH-CĐ.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh vào ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2023. Ảnh: CTV

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh vào ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2023. Ảnh: CTV

Thu hút thí sinh trường chuyên, tốp giỏi

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo của ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết kết thúc đợt 1 mở cổng, hệ thống đã ghi nhận có hơn 91.000 TS đăng ký thi ĐGNL đợt 1.

Theo Tiến sĩ Chính, số lượng TS đăng ký thi năm nay cao hơn so với cùng kỳ đợt 1 năm trước (năm 2022 đợt 1 có khoảng 80.000 TS), lượng TS phân bố tương tự như năm trước. Cụ thể, địa phương có số TS đăng ký cao nhất vẫn là TP.HCM với khoảng 42.000 em, Đà Nẵng hơn 5.000 em, Bình Định khoảng 5.000 em, kế đến là Đồng Nai, Đắk Lắk mỗi nơi khoảng 4.000 em…

Tiến sĩ Chính cũng nói thêm điều đặc biệt ở năm nay là các trường chuyên, trường tốp giỏi có lượng TS đăng ký dự thi cao. Có những trường đạt gần 90%-99% TS đăng ký, điều này cho thấy TS rất quan tâm và có định hướng tốt để vào ĐH-CĐ.

Năm nay, gần 90 đơn vị đăng ký sử dụng kết quả thi ĐGNL để xét tuyển. Trong đó có 82 cơ sở ĐH, còn lại là CĐ.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi diễn ra vào ngày 26-3 tới, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính lưu ý những TS đã đăng ký thành công cần rà soát dữ liệu của mình, trong trường hợp có sai sót thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, đối tượng ưu tiên… cần phải thông báo ngay cho trung tâm khảo thí của ĐH Quốc gia TP.HCM thông qua email, đường dây nóng… để được điều chỉnh kịp thời.

Bên cạnh đó, đến trước ngày thi khoảng bảy ngày, TS cần đăng nhập vào hệ thống để tải và in giấy báo dự thi mang theo khi đi thi… Khi đi thi, TS nhớ mang theo giấy tờ tùy thân, bộ Atlat sạch, máy tính cá nhân theo đúng quy định…

Tiến sĩ Chính cũng khuyên TS thời gian này cần ôn luyện một cách khoa học, tiếp cận kiến thức toàn diện, hệ thống hóa các vấn đề chứ không nên nhồi nhét thêm kiến thức. Bởi theo ông Chính, đây là kỳ thi rất nhẹ nhàng, nội dung đề thi không hỏi về nhớ kiến thức hay kiểu học thuộc lòng mà ĐGNL của các em.

Chỉ còn khoảng một tháng nữa kỳ thi sẽ diễn ra, TS cần giữ gìn sức khỏe thể chất lẫn tinh thần thật tốt để khi vào phòng thi thể hiện tốt nhất năng lực của mình.

Đồng thời, TS chủ động tìm hiểu địa điểm thi in trên giấy báo để có phương án di chuyển thuận lợi. Tiến sĩ NGUYỄN QUỐC CHÍNH, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo của ĐH Quốc gia TP.HCM

Gần 90 trường ĐH-CĐ sử dụng kết quả xét tuyển

Năm 2023 là năm thứ sáu ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức kỳ thi ĐGNL. Hiện đã có gần 90 đơn vị đăng ký sử dụng kết quả thi này để xét tuyển năm 2023. Trong đó có 82 cơ sở ĐH, còn lại là CĐ.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính cho biết công tác xét tuyển năm nay ở phương thức này vẫn được ĐH Quốc gia TP.HCM giữ ổn định như năm 2022 để thuận lợi cho TS nhất.

Theo Tiến sĩ Chính, ĐH Quốc gia TP.HCM vẫn triển khai hệ thống xét tuyển chung cho các đơn vị trong và ngoài hệ thống, dự kiến có khoảng hơn 60 trường tham gia. Khi đó, TS chỉ cần đăng ký xét tuyển trong một đợt, được điều chỉnh và không giới hạn nguyện vọng.

Nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. TS chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất.

Thời gian đăng ký xét tuyển sẽ bắt đầu từ ngày 5 đến 28-4, tức ngay sau khi có kết quả thi đợt 1 và cũng là thời gian đăng ký thi đợt 2.

Về chỉ tiêu xét tuyển, theo phương án tuyển sinh dự kiến năm nay, nhiều trường dành chỉ tiêu lớn cho phương thức xét điểm ĐGNL, nhất là các đơn vị thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Cụ thể, Trường ĐH Kinh tế - Luật dự kiến tuyển 2.400 chỉ tiêu ĐH với năm phương thức vào 31 ngành/chương trình đào tạo. Trong đó, xét tuyển bằng kết quả thi ĐGNL chiếm tối đa 50% tổng chỉ tiêu.

Trường ĐH KHXH&NV cũng dự kiến tuyển theo năm phương thức với 3.599 chỉ tiêu cho 41 ngành. Trong đó, xét tuyển theo điểm thi ĐGNL chiếm 38%-50% tổng chỉ tiêu.

Tương tự, Trường ĐH Công nghệ thông tin cũng tuyển sinh theo bốn phương thức cho 13 ngành học. Năm nay trường dành 60% chỉ tiêu để xét điểm thi, trong đó có cả xét điểm thi ĐGNL và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Trường ĐH Bách khoa năm nay cũng dự kiến tuyển 5.150 chỉ tiêu cho 35 ngành với năm phương thức. Đây là năm thứ hai trường tiếp tục dành 60%-90% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển kết hợp nhiều tiêu chí.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên dự kiến xét tuyển theo sáu phương thức với tổng chỉ tiêu là hơn 3.500. Trong đó, 40%-60% chỉ tiêu xét điểm thi ĐGNL của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Với các trường ĐH-CĐ ngoài hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM, nhiều trường dành 10%-20% chỉ tiêu cho phương thức sử dụng kết quả thi ĐGNL này. •

Tổ chức 21 địa điểm thi

Theo kế hoạch của ĐH Quốc gia TP.HCM, kỳ thi ĐGNL đợt 1 diễn ra vào sáng 26-3, kết quả được công bố vào ngày 4-4.

Kỳ thi được tổ chức tại 21 địa điểm gồm: TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Lâm Đồng, Tiền Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Bài thi vẫn gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan đa lựa chọn với thời gian làm bài 150 phút. Đề có ba phần, chú trọng đánh giá các năng lực cơ bản để học ĐH của TS, gồm 40 câu về sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh; 30 câu về toán học, tư duy logic và phân tích số liệu; 50 câu giải quyết vấn đề liên quan về lĩnh vực hóa, lý, sinh, địa, lịch sử, chính trị và xã hội.

PHẠM ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/ky-thi-nang-luc-hut-thi-sinh-tranh-suat-dai-hoc-post722718.html