Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 10: Cơ hội rèn luyện kỹ năng nghề

Không chỉ giúp lựa chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất phục vụ cho các kỳ thi tay nghề trong khu vực và thế giới, kỳ thi tay nghề quốc gia còn là nơi học sinh, trường nghề rèn luyện, nâng cao kỹ năng nghề.

Tăng số thí sinh dự thi và nghề thi

Theo ông Trần Quốc Huy – Chánh văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) thì đây là lần thứ 10 Việt Nam tổ chức kỳ thi tay nghề cấp quốc gia. Năm nay sẽ có 91 thí sinh dự thi ở 24 nghề, trong đó có thêm 2 nghề thi trình diễn.

Thí sinh Việt Nam tham gia kỳ thi tay nghề ASEAN. Ảnh: M.N

"Liên quan tới kỳ thi tay nghề cấp quốc gia, lần này Ban tổ chức sẽ sử dụng phần mềm chấm điểm CMS. Đây là phần mềm chấm điểm bằng máy phổ biến của quốc tế. Giới hạn ở mức 800 điểm, thí sinh muốn đạt giải phải đạt được mức điểm 700 điểm. Theo đánh giá qua 10 năm tổ chức kỳ thi, chất lượng nghề tăng lên, đối tượng dự thi cũng tăng lên”.

Ông Trần Quốc Huy

Trong buổi họp thông tin về kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 10 ngày 12.5, Ban tổ chức cho biết, các đơn vị đã phân chia làm 6 hội đồng tổ chức thi và chấm giải. Mỗi hội đồng do một bộ, ngành chủ trì. Thời gian dự thi sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 16-17.5 tới.

Điểm qua danh mục nghề thì thấy, có 2 nghề có số lượng thí sinh đông nhất là nghề lắp đặt điện và nghề hàn với 44 thí sinh dự thi. Đây cũng năm đầu tiên kỳ thi tay nghề đưa vào 2 nghề trình diễn là sơn ôtô và internet vạn vật.

Ông Lê Anh Tuấn – Phó vụ trưởng Vụ Đào tạo (Bộ VHTTDL) cho biết năm nay Bộ VHTTDL làm trưởng Hội đồng thi số 2. Đơn vị này tổ chức cho thí sinh dự thi hai nghề là dịch vụ nhà hàng và nấu ăn. Có 50 thí sinh đăng ký tham gia dự thi nên các buổi thi sẽ được chia làm 2 ngày.

“Hiện nay mọi công tác phòng ốc, nguyên liệu đã được chúng tôi chuẩn bị xong. Thêm vào đó, các đề thi mẫu cũng đã được công bố trên mạng để thí sinh có thể vào tham khảo, thực hành. Hy vọng với sự chuẩn bị chu đáo, các thí sinh có thể hoàn thành tốt nhất bài thi và giành thứ hạng cao trong kỳ thi này” – ông Tuấn nói.

Thay đổi nhận thức của xã hội

Ông Trần Quốc Huy – Chánh văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) cho biết, kỳ thi tay nghề quốc gia giúp học sinh và các trường rèn luyện kỹ năng, qua đó thúc đẩy phong trào thi đua của các trường nghề. Đồng thời qua đây cũng giúp tuyển chọn được những thí sinh có tay nghề cao tham gia các kỳ thi khu vực và quốc tế.

“Điều quan trọng nhất mà các cuộc thi tay nghề cấp quốc gia hướng tới chính là thúc đẩy rèn luyện kỹ năng nghề, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia. Thêm vào đó, qua đây cũng tạo ra nhiều kênh để truyền thông thay đổi nhận thức của xã hội về học nghề và làm nghề” – ông Huy nói.

Cũng theo ông Huy, mặc dù rất mong muốn mở rộng thêm nhiều nghề dự thi nhưng do hạn chế về tiêu chuẩn làm căn cứ chấm điểm, đánh giá nên không thể mở rộng các ngành, nghề thi. “Một số ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp, trồng trọt rất khó đưa vào thi bởi không có căn cứ để chấm điểm. Thêm vào đó, cũng không có các tiêu chí để đánh giá. Chính vì vậy dù có đơn vị kiến nghị đưa vào thi nhưng không thể lên danh sách ngành thi được. Mặt khác, sau một thời gian lấy ý kiến cũng không có đơn vị nào đăng ký tham gia thi ngoài đơn vị đề xuất” – ông Huy nói.

Ông Phạm Xuân Khánh – Hiệu trưởng Trường CĐ nghề công nghệ cao Hà Nội cho biết, trong khuôn khổ của chương trình kỳ thi tay nghề quốc gia, ngày 18.5 Trường CĐ nghề Hà Nội sẽ tổ chức ngày hội việc làm lần thứ 3 năm 2018 với sự tham gia của hơn 50 doanh nghiệp.

“Ngày hội nhằm mục đích giới thiệu việc làm cho sinh viên, tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận với các doanh nghiệp để tìm hiểu và lựa chọn cơ hội tuyển dụng phù hợp. Đồng thời đây cũng là kênh giới thiệu sinh viên và những ngành nghề đào tạo của trường với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tuyển chọn được lao động phù hợp. Đặc biệt, ngày hội việc làm là cơ hội tốt giúp trường và các doanh nghiệp trong lĩnh vực liên kết đào tạo, sản xuất và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao. Tại ngày hội, rất nhiều suất học bổng của doanh nghiệp sẽ được trao cho sinh viên nhà trường” – ông Khánh nói.

Không riêng gì Trường CĐ Nghề công nghệ cao Hà Nội, nhiều điểm trường nơi tổ chức đăng cai kỳ thi tay nghề quốc gia cũng xem đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh, nâng cao uy tín của trường.

Nguyệt Tạ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/ky-thi-tay-nghe-quoc-gia-lan-thu-10-co-hoi-ren-luyen-ky-nang-nghe-875220.html