Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng 2019: Hơn cả một cuộc tranh tài

Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức lễ bế mạc và trao giải kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng năm 2019 cho các thí sinh tham dự cuộc thi năm nay. Hơn cả khuôn khổ của một cuộc tranh tài Toán học, kỳ thi có nhiều hoạt động ý nghĩa quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô đến bạn bè quốc tế.

Tiếp tục một năm tổ chức thành công

Kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng năm nay thu hút gần 700 học sinh tham dự, trong đó có 122 thí sinh quốc tế. Các thí sinh được chia làm hai bảng: Bảng A dành cho thí sinh quốc tế và một số thí sinh Hà Nội; bảng B dành cho thí sinh Hà Nội và 24 tỉnh, TP.

Tiến sĩ Chử Xuân Dũng, GĐ Sở GD&ĐT Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng năm 2019 đánh giá: Kỳ thi năm nay đã phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng. Qua quá trình chấm thi, Ban tổ chức đánh giá cao sự nỗ lực của từng thí sinh. Chất lượng các bài thi cho thấy các thí sinh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt cho kỳ thi này. Các thí sinh dự thi năm nay không chỉ có nền tảng kiến thức tốt, có khả năng tiếng Anh mà còn có kỹ năng vận dụng tổng hợp kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Bảng A của kỳ thi HOMC 2019 có tổng số 146 học sinh đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Indonesia, Malaysia, Nepal, Trung Quốc, Philippines, Hungary, Iran, Myanmar, Ba Lan, Tây Ban Nha, Đài Loan, Thái Lan, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và nước chủ nhà Việt Nam. Các thí sinh dự thi ở hai nội dung: cá nhân và đồng đội.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 101 huy chương cá nhân, trong đó có 17 Huy chương Vàng. Ở nội dung đồng đội, đội Junior của Trung Quốc và đội Senior của Indonesia giành giải vô địch. Đội Junior của Việt Nam và Senior của Trung Quốc giành giải Nhất. Ngoài thành tích đồng đội, học sinh Việt Nam cũng giành 6 Huy chương Vàng cá nhân.

GĐ Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh: “Việc tổ chức kỳ thi Toán học mở rộng có sự tham gia của học sinh quốc tế lần này sẽ tiếp tục thúc đẩy phong trào học tập, đặc biệt là học Toán trong giới trẻ Việt Nam. Đây cũng là dịp để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng Toán học của Việt Nam cũng như thế giới. Hà Nội tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho sự kiện quan trọng này”.

 Các thí sinh quốc tế hào hứng tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa trong khuôn khổ kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng năm 2019 . (Ảnh: HANOI.EDU.VN)

Các thí sinh quốc tế hào hứng tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa trong khuôn khổ kỳ thi Toán học Hà Nội mở rộng năm 2019 . (Ảnh: HANOI.EDU.VN)

Thí sinh hào hứng với các nét đẹp văn hóa của Hà Nội

Ngoài phần tranh tài ở nội dung cá nhân và đồng đội, các thí sinh trong nước và nước ngoài đã tham gia nhiều hoạt động tập thể bổ ích như thăm một số làng nghề truyền thống và điểm du lịch của Hà Nội; giao lưu văn hóa, nghệ thuật; trao đổi kinh nghiệm về việc học tập và nghiên cứu toán học…

Ông Lê Ngọc Quang - PGĐ Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: Tham gia kỳ thi, học sinh Việt Nam cũng như quốc tế không chỉ có cơ hội thể hiện tài năng ở bộ môn Toán học, mà còn được tìm hiểu về khoa học thông qua các chuyến tham quan cơ sở nghiên cứu khoa học, được giao lưu văn hóa giữa các quốc gia. Đặc biệt, các em được tìm hiểu và tham quan các địa danh nổi tiếng, tìm hiểu nét văn hóa Hà Nội và các dân tộc của Việt Nam.

Kỳ thi cũng góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, giao lưu giữa thế hệ trẻ, các thầy cô giáo môn Toán giữa các nước, khích lệ sự hiểu biết và hợp tác quốc tế, đồng thời quảng bá hình ảnh về đất nước, con người và nền văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Thí sinh đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có chuyến tham quan tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Các em cũng có cơ hội trải nghiệm tại làng gốm Bát Tràng. Rất nhiều học sinh quốc tế, trong đó có Bryce Ainsley Sanchez, học sinh đến từ Philippines tỏ ra hào hứng đối với các hoạt động giao lưu văn hóa tại Hà Nội: “Em thấy thích thú với những trang phục của các dân tộc Việt Nam. Và thích tất cả các trải nghiệm văn hóa tại đây” - Bryce Ainsley Sanchez nói.

Phan Thủy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ky-thi-toan-hoc-ha-noi-mo-rong-2019-hon-ca-mot-cuoc-tranh-tai-143430.html