Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Kỳ thi diễn ra an toàn và nghiêm túc

Chiều 28/6, theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại Phú Yên và Nghệ An, ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế. Nhiều thí sinh cho rằng đề thi có tính phân loại cao, thí sinh không dễ để đạt điểm cao với môn thi Toán.

Các thí sinh tại điểm thi trường THPT Nguyễn Huệ (thành phố Tuy Hòa, Phú Yên) trao đổi sau khi hoàn thành bài thi môn Toán. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Đề thi yêu cầu phải biết vận dụng kiến thức

Ghi nhận tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), các thí sinh có mặt từ rất sớm tại trường để làm thủ tục dự thi. Nhiều em làm tốt bài thi môn Văn vào sáng cùng ngày nên tâm lý thoải mái, tự tin bước vào phòng thi làm bài môn Toán.

Sau thời gian 90 phút làm bài thi, em Nguyễn Vân Ngọc Khánh, thí sinh thi tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ rời phòng thi với tâm trạng hào hứng, phấn khởi. Em Khánh cho biết, từ câu 1 đến câu 30 của đề thi môn Toán vừa sức nên em làm tốt. Còn từ câu 30 đến câu 50 khá khó nên em phải suy nghĩ kỹ mới có đáp án được.Ngọc Khánh nhận định đề Toán năm nay khá ổn và có thể giúp nhiều bạn đạt được điểm.

Tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu, em Nguyễn Bá Thăng, học sinh Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu cho biết: Em chọn môn Toán là môn xét tuyển đại học vì em đang có kế hoạch thi tuyển vào Trường Đại học Kiến trúc. Mặc dù đã hoàn thành bài thi nhưng em chưa thực sự hài lòng về bài thi. Đề thi có 50 câu, trong đó những câu đầu tiên thuộc dạng thông dụng, hiểu biết nên em làm khá dễ dàng. Tuy nhiên từ câu 35 trở đi đề ngày càng khó và rơi vào phần vận dụng, vận dụng cao. Với đề này, em nghĩ mình chỉ chắc chắn khoảng 40 câu trở lên.

Trong khi đó, với đề thi này em thí sinh Lê Thị Khánh Linh, học sinh Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu cũng “than” khó. Theo em thì đề thi năm nay khó, nếu so với đề thi thử của trường và những năm gần nhất thì khó hơn nhiều. Bản thân chỉ dự đoán đạt từ 7 – 8 điểm ở môn Toán.

Thầy Trần Hoàng Nam, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở - Trung học Phổ thông Võ Văn Kiệt (huyện Sông Hinh, Phú Yên), đề thi môn Toán năm nay có 35 câu đầu khá dễ cho học sinh lấy điểm tốt nghiệp. Những câu đầu cũng tương tự với đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo ra trong năm nay. 15 câu sau khó hơn những năm trước và có độ phân hóa cao cho các em xét tuyển đại học. Đối với câu khó, yêu cầu học sinh phải có khả năng tư duy cao, nhìn nhận sắc sảo mới làm được. Nội dung của đề thi môn Toán năm nay trải khắp chương trình của lớp 12 và một số câu lớp 11, đúng với chương trình ôn tập của thầy cô giáo.

Thầy Nguyễn Hữu Thanh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Bắc Yên Thành (huyện Yên Thành) nhận định đề thi môn Toán năm nay tốt, đáp ứng yêu cầu vừa xét tốt nghiệp, vừa để các trường Đại học tuyển sinh. Về cấu trúc đề thi, vùng kiến thức đều nằm trong chương trình học và được các nhà trường ôn tập cho học sinh. Qua tìm hiểu một số mã đề Toán, nhìn chung năm nay, phổ điểm từ 5 – 7 học sinh có thể dễ dàng đạt . Mức điểm này cũng đáp ứng yêu cầu để xét tốt nghiệp của thí sinh. Nhưng từ câu 30 trở đi, đề thi có tính vận dụng, trong đó kể cả những câu có tính vận dụng vừa thì thí sinh cũng phải hiểu rõ bản chất Toán học mới làm được.

Cũng theo thầy Nguyễn Hữu Thanh, số lượng câu vận dụng cao của đề Toán là khoảng 10 câu cuối. Những câu này, về dạng Toán vẫn như đề mọi năm, nhưng đòi hỏi thí sinh phải linh hoạt hơn trong vận dụng kiến thức. Nếu chỉ áp dụng công thức máy móc sẽ khó xử lý được. Cụ thể, với những câu vận dụng cao, học sinh khá vẫn có thể làm được nhưng nếu những em có năng lực giỏi, xuất sắc sẽ nghĩ ra cách giải nhanh hơn. Còn học sinh khá sẽ mất nhiều thời gian hơn và số câu hỏi trả lời được cũng ít hơn.

Nhiều hoạt động tiếp sức thí sinh

Lực lượng đoàn viên thanh niên hỗ trợ nước uống cho các thí sinh trước khi vào điểm thi tại trường Nguyễn Huệ (thành phố Tuy Hòa, Phú Yên). Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Trong ngày thi đầu tiên, tại Phú Yên đã có một thí sinh bị hủy thi do đến muộn tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Lương Văn Chánh (thành phố Tuy Hòa). Ông Trần Khắc Lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên cho biết, thí sinh này đến điểm thi muộn 30 phút nên theo quy chế không được vào thi. Trước đó, cán bộ Hội đồng thi của trường cũng đã nhiều lần gọi điện cho thí sinh để nhắc nhở đến điểm thi nhưng em không nghe máy, gia đình cũng không có hỗ trợ nên em đã đến muộn.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên, trong chiều 28/6, toàn tỉnh có 10.485 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó vắng 42 thí sinh. Tại các hội đồng thi, công tác coi thi và làm bài thi diễn ra bình thường, không có sự việc đột xuất, bất thường.

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay, toàn tỉnh Phú Yên chia thành 27 điểm thi với 471 phòng thi đặt tại một số trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông ở các huyện, thị xã, thành phố với 458 phòng thi chính thức, 95 phòng thi dự phòng. Mỗi phòng thi được bố trí 24 thí sinh. Khoảng cách từ Hội đồng thi đến điểm thi xa nhất 80km, gần nhất 1km, khoảng cách trung bình giữa các điểm thi 30km.

Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên Lương Minh Tùng cho biết, để hỗ trợ cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay, toàn tỉnh có 850 tình nguyện viên tham gia tại 27 điểm thi. Các đơn vị đã vận động các nguồn xã hội hóa tại địa phương hỗ trợ hơn 45.000 chai nước, 20.200 hộp sữa các loại, 800 suất cơm miễn phí, các vật dụng bút viết, thước kẻ…, với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng để hỗ trợ thí sinh và người nhà. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tích cực vận động các nguồn xã hội hóa 1.000 chai nước uống và 30 triệu đồng tiền mặt để hỗ trợ các đội hình tiếp sức mùa thi trên địa bàn tỉnh.

Theo Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào Tạo tỉnh Nghệ An, môn Toán kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 toàn tỉnh có trên 36.600 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 62 thí sinh vắng thi không có lý do. Không có thi sinh nào vi phạm quy chế thi. Không có các sự cố bất thường xảy ra, buổi thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Tường Quân - Văn Tý (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/giao-duc/ky-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2023-ky-thi-dien-ra-an-toan-va-nghiem-tuc-20230628195258408.htm