Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra nghiêm túc, an toàn

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra nghiêm túc, an toàn, công bằng, phù hợp lộ trình đổi mới giáo dục đào tạo.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Trong hai ngày 7-8/9, tại thành phố Bắc Ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với công tác thi và quản lý chất lượng khối Sở Giáo dục và Đào tạo. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn dự và chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an; các đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Năm học 2021-2022, cả nước có 989.863 thí sinh dự thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại 2.243 điểm thi với gần 42.300 phòng thi. Các Điểm thi đặt tại địa phương nơi thí sinh theo học đã giúp thí sinh không phải di chuyển xa, không phải lo chỗ ăn ở, tạo tâm thế bình tĩnh, tự tin hơn khi làm bài, đồng thời không gây áp lực về giao thông tại các thành phố lớn.

Các đại biểu tại Hội nghị.

Công tác đề thi được thực hiện nghiêm túc, an toàn, bảo mật từ Trung ương đến địa phương. Đề thi cơ bản đáp ứng mục đích, yêu cầu tổ chức thi. Việc tổ chức coi thi tại tất cả các điểm thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc. Ban Chỉ đạo thi các cấp đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức coi thi tại các Điểm thi, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và hỗ trợ khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức coi thi.

Công tác chấm thi, phúc khảo bảo đảm thực hiện đúng tiến độ theo Kế hoạch đề ra. Các Hội đồng thi đã thực hiện nghiêm túc quy trình đối sánh dữ liệu điểm thi, công bố kết quả thi và triển khai xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh bảo đảm đúng quy chế.

Năm học 2022-2023, ngành giáo dục và đào tạo tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ ở trường phổ thông theo định hướng đánh giá năng lực, bảo đảm sự đồng bộ và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Chuẩn bị sớm, đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023; xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn và dự phòng để xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi, nhất là ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh.

Ngành tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 theo hướng giữ ổn định; Đẩy mạnh truyền thông giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và toàn xã hội về Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023…

Tại Hội nghị, các đại biểu cùng lắng nghe, trao đổi, đánh giá công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi trong năm 2022 để có cái nhìn tổng quan, từ đó, phát huy những cách làm tốt, tránh chủ quan để các kỳ thi những năm tiếp theo được tổ chức an toàn, nghiêm túc.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra nghiêm túc, an toàn, công bằng, phù hợp thực tế, mang tính nhân văn, giáo dục, khoa học, phù hợp lộ trình đổi mới giáo dục đào tạo. Kỳ thi đạt được các mục tiêu đề ra, đáp ứng được kỳ vọng của học sinh và phụ huynh. Đặc biệt, Kỳ thi có sự đổi mới trong cách thức ra đề ở một số môn thi, bảo đảm mức độ phân hóa thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và 2024, Bộ vẫn giữ ổn định mô hình cách thức tổ chức thi; đồng thời sẽ tiếp tục phát huy yếu tố công nghệ, chuyển đổi số đã được triển khai, ứng dụng trong năm 2022. Bộ cũng đang từng bước chuẩn bị triển khai phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, bảo đảm kết quả thi phản ánh trung thực, khách quan, đúng trình độ, năng lực học sinh, có độ tin cậy và sự phân hóa để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh.

Ngày 8/9, Hội nghị tiếp tục diễn ra với nội dung tổng kết công tác thi chọn học sinh giỏi quốc gia, dự thi Olympic quốc tế; bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục; quản lý văn bằng, chứng chỉ; quản lý thực hiện Quy chế công khai năm học 2021-2022; triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

THÁI SƠN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ky-thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-nam-2022-dien-ra-nghiem-tuc-an-toan-post714137.html