Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Quảng Ninh: Đề thi ngữ văn 'dễ thở' hơn năm trước

Trong buổi thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 THPT (2023-2024) tại Quảng Ninh diễn ra tương đối thuận lợi, an toàn, không có sự cố bất thường xảy ra tại tất cả các điểm thi. Đề thi môn Ngữ văn được đánh giá 'dễ thở' hơn năm trước.

Sáng 1/6, hơn 15.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 với môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Môn thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Quảng Ninh diễn ra an toàn, không xảy ra sự cố nào. Ảnh: Thế Nam

Môn thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Quảng Ninh diễn ra an toàn, không xảy ra sự cố nào. Ảnh: Thế Nam

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh buổi thi đầu tiên diễn ra tương đối thuận lợi, an toàn, không có sự cố bất thường xảy ra tại tất cả các điểm thi.

Tại Hội đồng coi thi Trường THPT Vũ Văn Hiếu (TP Hạ Long) có 01 thí sinh vi phạm quy chế thi (mang tài liệu vào phòng thi).

Môn thi Ngữ văn diễn ra sáng nay, toàn tỉnh Quảng Ninh có 15.141 thí sinh tham gia thi, 121 thí sinh vắng mặt, tỷ lệ dự thi đạt 99,2%.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 tại Quảng Ninh diễn ra từ ngày 1 đến 3/6. Sở GD&ĐT Quảng Ninh thông tin, kỳ thi tuyển sinh năm học 2023 -2024, toàn tỉnh Quảng Ninh có 15.403 thí sinh đăng ký dự thi. Tỉnh bố trí 32 Hội đồng coi thi, với 653 phòng thi chính thức và 42 phòng thi dự phòng.

Kỳ thi tổ chức thi 3 môn chung: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc); 10 môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh và Tiếng Trung Quốc.

Tại khu vực các điểm thi, có khá đông phương tiện giao thông của phụ huynh đưa đón con đến điểm thi. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã được tăng cường quân số, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Ghi nhận của PV tại điểm thi trường chuyên Hạ Long:

Mặc dù thời tiết khá nắng nóng nhưng nhiều phụ huynh vẫn đứng đợi con em mình ngoài cổng suốt thời gian làm bài

Thí sinh tranh thủ hỏi lại bài trước khi vào phòng thi

Giám thị coi thi thực hiện thủ tục kiểm tra thẻ dự thi của thí sinh

Phụ huynh trông chờ, cổ vũ các sĩ tử ngoài cổng trường

Lực lượng tình nguyện viên luôn sẵn sàng hỗ trợ di chuyển cho các thí sinh đến điểm thi an toàn

Nhiều hội đồng thi còn tổ chức đưa đón thí sinh ở xa đến điểm thi miễn phí

Đúng 9h30 phút những thi sinh đầu tiên hoàn thành môn thi bước ra cổng với sự tự tin

Phụ huynh chuẩn bị những chai nước mát khi con rời phòng thi ra ngoài

Dù thời tiết vô cùng khắc nghiệt nhưng nhiều phụ huynh vẫn nóng lòng, kiên nhẫn dõi theo từ ngoài cổng trường

Anh Đ V. C chia sẻ: "Biết là đứng đây cũng không giải quyết được việc gì nhưng ở nhà lại cũng không yên tâm thì đứng đây đợi con cho con có thêm động lực".

Thí sinh Nguyễn T. H chia sẻ: "Em đã thức gần như cả đêm để ôn bài. Khi bước vào phòng thi, tâm trạng vẫn còn căng thẳng. Tuy nhiên, khi nhận được đề thi, em đã tự tin hơn vì đề thi nằm trong phần ôn kỹ. Em làm được khá tốt, khoảng 90%".

Kết thúc bài thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 tại Quảng Ninh, môn Ngữ văn được đánh giá có phần dễ hơn năm ngoái, buổi chiều hơn 15.000 tiếp tục môn thi ngoại ngữ.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/ky-thi-tuyen-sinh-lop-10-tai-quang-ninh-de-thi-ngu-van-de-tho-hon-nam-truoc-172230601130840717.htm