Kỳ thủ 8 tuổi bất ngờ thắng Đại kiện tướng tại Giải Cờ vua đấu thủ mạnh toàn quốc

Liên tục có những bất ngờ tại Giải Cờ vua đấu thủ mạnh toàn quốc Cúp Nam Á Bank 2019. Trong đó, ở giải nam, Đại kiện tướng Cao Sang để thua kỳ thủ 8 tuổi Đầu Khương Duy. Ở giải nữ, hai tuyển thủ chuẩn bị tham dự SEA Games 30 cũng để tài năng trẻ 16 tuổi Bạch Ngọc Thùy Dương 'qua mặt'.

Nhiều bất ngờ đã xuất hiện tại Giải Cờ vua đấu thủ mạnh toàn quốc Cúp Nam Á Bank 2019. Ảnh: BTC

Nhiều bất ngờ đã xuất hiện tại Giải Cờ vua đấu thủ mạnh toàn quốc Cúp Nam Á Bank 2019. Ảnh: BTC

Nội dung cờ tiêu chuẩn bảng nam năm nay thiếu vắng rất nhiều kỳ thủ mạnh, trong đó có các tuyển thủ quốc gia sẽ tham dự SEA Games 30 như Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Anh Khôi, Lê Tuấn Minh (4 kỳ thủ có Elo cao nhất Việt Nam hiện tại), Nguyễn Huỳnh Minh Huy và các cao thủ khác như Trần Tuấn Minh, Nguyễn Anh Dũng, Đào Thiên Hải... Tuy thế, chính những nhân tố mới khiến nội dung này diễn ra gay cấn và hấp dẫn.

Đáng chú ý, trong số các cao thủ hàng đầu tham dự giải, thi đấu không thành công nhất là Đại kiện tướng Cao Sang (Lâm Đồng) - hạt giống số 3 của giải - khi anh chỉ giành được 4,5 điểm, xếp hạng 17/31 kỳ thủ nam.

Ở nội dung cờ tiêu chuẩn, Cao Sang bất ngờ để thua kỳ thủ 8 tuổi Đầu Khương Duy (Hà Nội) đã khiến người hâm mộ thật sự ngỡ ngàng. Trong ván đấu này, Khương Duy (Elo 1.474) đã thắng bằng quân đen. Kết thúc ván đấu, kỳ thủ nhí cho biết: “Đến giờ em vẫn còn run. Em không nghĩ mình đã thắng được anh ấy”.

Ở nội dung này, ngôi vô địch thuộc về Đại kiện tướng Nguyễn Đức Hòa (Quân Đội) - nhà đương kim vô địch của giải đấu năm 2018. Với phong độ ổn định, Đại kiện tướng của đoàn Quân đội đã có thành tích bất bại sau 9 ván đấu (5 thắng, 4 hòa), được cùng 7 điểm với Nguyễn Hoàng Đức (Quảng Ninh), nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ.

Trong khi đó, ở nội dung cá nhân nữ, kỳ thủ 16 tuổi Bạch Ngọc Thùy Dương (TP Hồ Chí Minh) cũng xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ kinh nghiệm để giành ngôi vô địch.

Trong thành tích của Dương nổi bật có ván thắng đàn chị cựu vô địch châu Á, tuyển thủ quốc gia Võ Thị Kim Phụng (hạt giống số 1). Cùng với đó, 2 tuyển thủ chuẩn bị tham dự SEA Games 30 là Đại kiện tướng Võ Thị Kim Phụng (Bắc Giang, hạt giống số 1) và Đại kiện tướng Nguyễn Thị Thanh An (TP Hồ Chí Minh, hạt giống số 2) cũng để thua về điểm số so với kỳ thủ trẻ.

Giải cờ vua đấu thủ mạnh toàn quốc - Cúp Nam Á Bank 2019 nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia chính thức. Ngày 23/11, giải sẽ khép lại sau nội dung thi đấu cờ chớp.

Theo Liên đoàn Cờ Việt Nam, sau SEA Games 30, môn cờ vua sẽ tiếp tục có trong chương trình thi đấu chính thức của SEA Games 31 năm 2021 (Việt Nam là chủ nhà) cũng như ASIAD 19 năm 2022 tại Hàng Châu (Trung Quốc).

L. Sơn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao-24h/ky-thu-8-tuoi-bat-ngo-thang-dai-kien-tuong-tai-giai-co-vua-dau-thu-manh-toan-quoc-20191122162149454.htm