'Kỳ tích Phương Nam': Kỳ tích kết hợp xiếc và rối

Lần đầu tiên Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam kết hợp ấn tượng trong sô diễn hai loại hình nghệ thuật khác biệt về ngôn ngữ tạo hình nhưng bổ sung cho nhau: xiếc và rối. Đây là chương trình biểu diễn được thiết kế đặc biệt cho du khách và các hoạt động đối ngoại của TP HCM

Với mong muốn đánh dấu bước phát triển mới về kịch xiếc, đồng thời tạo sản phẩm nghệ thuật giải trí đỉnh cao, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam đầu tư sô diễn lớn mang tên "IMi show"- Kỳ tích phương Nam dành cho du khách trong mùa Tết Canh Tý, tại rạp nhà bạt của nhà hát đặt ở Công viên Gia Định (TP HCM)

Kết nối văn hóa vùng miền

Ngay từ phút giây đầu tiên khán giả đã say đắm bởi ánh sáng, âm nhạc hòa quyện qua từng câu chuyện dẫn vào tiết mục. Đây là cách mà các sô diễn quốc tế đều chú trọng khai thác để thỏa mãn sự nghe nhìn đầu tiên của khán giả khi mở đầu một màn trình diễn. Với mục đích khai thác các giá trị văn hóa cho sô diễn này, tác giả kịch bản Lê Quý Dương đã tạo thêm một sản phẩm du lịch gắn kết văn hóa độc đáo khi kết hợp lần đầu giữa xiếc, rối cạn, rối nước mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. NSND Trần Minh Ngọc nhận xét: "Đây là sản phẩm in đậm dấu ấn văn hóa dân tộc mới, có sức hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Việc kết hợp các loại hình nghệ thuật khác nhau thành một vở diễn hoàn chỉnh tạo cảm giác mới lạ đang là xu hướng. Tôi cho rằng chương trình sẽ tạo được sức lan tỏa, giới thiệu được nét đẹp văn hóa vùng miền đến với du khách và khán giả".

Cảnh trong “Kỳ tích phương Nam” Ảnh: LÊ DIỄN

Cảnh trong “Kỳ tích phương Nam” Ảnh: LÊ DIỄN

NSND Vương Tất Lợi nhận xét sự năng động đáng quý của Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam khi đầu tư lớn cho "IMi show" để tạo dấu ấn và giới thiệu nền văn hóa chung của cộng đồng các dân tộc Việt Nam đến với du khách qua sô diễn này. "Cái hay của "IMi show" là khái quát cả vùng đất Nam Bộ, dù mới khai phá tạo lập hơn 300 năm, nhưng văn hóa nơi đây bắt nguồn từ nền tảng hơn 4.000 năm lịch sử của dân tộc"- NSND Vương Tất Lợi nói.

Một cách tôn vinh di sản văn hóa Nam Bộ

Điều lôi cuốn người xem chính là bố cục câu chuyện kể về những di sản văn hóa của vùng đất Phương Nam. Qua sô diễn này, khán giả thỏa mãn phần nào nhu cầu tìm hiểu về văn hóa, nghệ thuật truyền thống của du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, từng tiết mục biểu diễn quy tụ đông diễn viên của các loại hình xiếc, rối đã tôn vinh nét độc đáo của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Thông qua đó, các tiết mục xiếc, rối đều được đầu tư để thấy tính năng động trong sáng tạo và đạt chuẩn tầm cỡ thế giới như: đu dây trên cao tung hứng; đế kiếm trên không; uốn dẻo bay lượn... Điều độc đáo hơn hết chính là hướng đến sự thú vị trong trải nghiệm nghệ thuật cho công chúng khi lần đầu tiên Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam kết hợp trong sô diễn hai loại hình nghệ thuật khác biệt về ngôn ngữ tạo hình nhưng bổ sung cho nhau, phối hợp truyền tải ý tưởng của đạo diễn, bật lên thông điệp mang tính nhân văn: Tôn vinh di sản văn hóa Nam Bộ và bảo vệ di sản trước môi trường sống đang bị đe dọa bởi nhiều tác động của xã hội hiện đại.

Đạo diễn Nguyễn Phi Sơn đã tạo hình mới cho hai loại hình xiếc - rối. Về âm nhạc, nhạc sĩ - NSƯT Hồ Văn Thành có nhiều sáng tạo trong việc đưa âm nhạc ngũ cung vào trong từng tiết mục. Biên đạo múa Mạnh Quyền và nhà tạo hình rối NSND Vương Tất Lợi đã phối hợp đồng bộ với các nghệ sĩ: NSƯT Bích Liên, Quốc Công, Đình Nhật, Quốc Đại, Thanh Phương, Đào Nhung, kể cả thiết kế phục trang Thu Hiệp, thiết kế sân khấu Quang Khánh đem lại cho chương trình nét đẹp tuyệt vời như một bức tranh sinh động, tôn vinh di sản văn hóa Nam Bộ.

"Nghệ sĩ của hai bộ môn đều phấn khởi khi xiếc và rối từ nay đã có một tác phẩm đỉnh cao, có khả năng tạo được sự cạnh tranh lành mạnh với "À ố show", du khách có sự lựa chọn khi tìm đến thưởng thức" - NSƯT Phi Vũ tâm sự.

Đây là sô diễn góp phần mang lại sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao trong thời đại hội nhập toàn cầu, đồng thời đặt nền tảng chuẩn mực cho việc thiết kế hệ sinh thái văn hóa của TP HCM thông qua biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

Gala Xiếc quốc tế 2020

Chào Xuân 2020, bên cạnh chương trình "Kỳ tích phương Nam", Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam còn công diễn chương trình "Gala Xiếc quốc tế 2020", khai mạc 20 giờ ngày 20-1 tại Rạp xiếc Công viên Gia Định (TP HCM). Chương trình giới thiệu các tiết mục xiếc đặc sắc, xiếc thú hấp dẫn và xiếc hề vui nhộn. Đặc biệt, chương trình sẽ có phần giao lưu chụp ảnh với nghệ sĩ hài Andrey Petrov đến từ Cộng hòa Liên bang Nga.

Trong chương trình sẽ có các tiết mục đẳng cấp cao do các nghệ sĩ đến từ Mỹ, Ukraine, Cuba, Nga, Mông Cổ và các tiết mục đỉnh cao của xiếc Việt Nam đã từng đoạt các giải thưởng quốc tế. Từ 20 đến 25-1, mỗi ngày diễn một suất vào lúc 20 giờ. Từ 26-1 đến 1-2, mỗi ngày diễn 2 suất lúc 17 giờ và 20 giờ. Ngày 2-2 có 3 suất từ 9 giờ 30 phút, 17 giờ và 20 giờ.

Thanh Hiệp

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/ky-tich-phuong-nam-ky-tich-ket-hop-xiec-va-roi-20200115203626076.htm