Kỳ tích Samsung trên đất Việt Nam

Thời điểm chúng ta kỷ niệm 35 năm thu hút FDI cũng là tròn 15 năm Samsung có mặt tại Việt Nam. Tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới này chỉ mất hơn một thập kỷ để đưa Việt Nam từ quốc gia nông nghiệp trở thành trọng điểm toàn cầu về sản xuất điện thoại di động. 'Việt Nam và Samsung đã viết nên một câu chuyện thành công đáng nhớ'. 'Thành công' mà Tổng Giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo Ho nhắc tới có nội hàm rất rộng, không giới hạn ở vị thế 'trọng điểm toàn cầu'…

Kỳ tích nối tiếp kỳ tích

Samsung nhận giấy chứng nhận đầu tư và khởi công xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại di động đầu tiên tại Việt Nam - Samsung Electronics Việt Nam (SEV) ở Bắc Ninh vào tháng 3.2008. Đây là dự án đầu tiên trong “đại kế hoạch đầu tư” sản xuất thiết bị di động tại Việt Nam, tạo tiền đề vững chắc cho sự mở rộng quy mô đầu tư của Samsung nhằm đưa Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất toàn cầu của tập đoàn.

Sau 10 năm thành lập, SEVT (Thái Nguyên) đã xuất xưởng gần 1 tỷ điện thoại di động và trở thành cứ điểm chủ lực của Samsung trên toàn cầu

“Chúng tôi chọn Bắc Ninh để xây dựng nhà máy đầu tiên bởi các yếu tố thuận lợi về chính trị, kinh tế, con người, vị trí địa lý của địa phương này hoàn toàn đáp ứng mong đợi”, ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam, nhớ lại.

Ban đầu, vốn đầu tư của SEV chỉ 670 triệu USD nhưng liên tục tăng nhanh và “chốt” lại ở 2,5 tỷ USD - gấp gần 4 lần so với lúc đầu. Ngay trong năm đầu tiên hoạt động (2009), SEV đã đạt kim ngạch xuất khẩu 245 triệu USD rồi tăng lên 12,72 tỷ USD chỉ ba năm sau đó. Kết quả này đóng góp hơn 11% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước (114,6 tỷ USD) khi đó, đồng thời đánh dấu kỳ tích đầu tiên của Samsung trên đất Việt Nam.

Chỉ 5 năm sau, một kỳ tích khác được lập nên ở Thái Nguyên. Nhìn những nhà máy to, đẹp, hiện đại và những con đường nội bộ trải nhựa thênh thang bây giờ, ít ai hình dung được 10 năm trước, Khu công nghiệp Yên Bình, nơi Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) “đứng chân”, là một vùng đất hoang vu, cỏ dại um tùm; từ quốc lộ vào khu vực dự án là đường đất bụi mù.

Tháng 3.2013, SEVT được khởi công xây dựng với vốn đầu tư ban đầu là 2 tỷ USD. Một năm sau đó, nhà máy đi vào hoạt động và bắt đầu hành trình lập kỳ tích. Sau 20 ngày đầu tiên, SEVT đã xuất khẩu 90 triệu USD, con số chưa từng có trong lịch sử của Samsung Mobile toàn cầu. Trong năm đầu tiên, con số đã tăng lên 8 tỷ USD. Và sau 10 năm thành lập, 925 triệu điện thoại đã được xuất xưởng tại SEVT, một con số đáng mơ ước của bất kỳ nhà máy nào trên thế giới, với kim ngạch xuất khẩu hàng chục tỷ USD mỗi năm.

Tổng Giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam xác nhận “SEVT đã phát triển thành cứ điểm chủ lực sản xuất điện thoại di động trên toàn cầu của Samsung”. Đây đồng thời là nơi sản xuất các linh kiện chính để cung cấp cho các nhà máy sản xuất trên toàn cầu, như sản xuất khung kim loại năm 2014, kính 3D vào năm 2015 và kính siêu mỏng FTG chuyên cho điện thoại gập vào năm 2021.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trao tặng SEVT Huân chương độc lập hạng Ba đúng dịp kỷ niệm 10 năm thành lập

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trao tặng SEVT Huân chương độc lập hạng Ba đúng dịp kỷ niệm 10 năm thành lập

Hiện tại, hơn 50% điện thoại của Samsung bán trên toàn thế giới là sản phẩm Made in Vietnam. Điều này có nghĩa, Samsung chỉ mất 15 năm để đưa Việt Nam từ quốc gia nông nghiệp trở thành trọng điểm toàn cầu về sản xuất điện thoại di động. Có lẽ Tổng giám đốc Choi Joo Ho không quá lời khi nói rằng: "giờ đây các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên toàn thế giới đang nghiêm túc dõi theo Việt Nam - một cứ điểm trọng tâm của điện thoại di động, và việc tìm hiểu những biến đổi chính sách công nghiệp của Việt Nam đã trở thành việc làm thường ngày của họ”.

Tính đến nay, sự hiện diện của Samsung tại Việt Nam bao gồm 6 nhà máy, 1 trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) và 1 đơn vị bán lẻ. Trong đó SEV (Bắc Ninh) và SEVT (Thái Nguyên) là 2 nhà máy sản xuất điện thoại di động lớn nhất của Samsung trên toàn cầu; SEHC (TP. Hồ Chí Minh) là nhà máy điện tử gia dụng lớn nhất tại Đông Nam Á, và SVMC là Trung tâm R&D lớn nhất của Samsung tại Đông Nam Á.

Samsung hiện đóng góp khoảng 20% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam; đồng thời tạo việc làm chất lượng tốt cho khoảng 300.000 lao động (trực tiếp và gián tiếp). Với lũy kế tổng số vốn đầu tư là 20 tỷ USD, Samsung tiếp tục duy trì vị trí vững chắc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam.

Viết tiếp câu chuyện thành công

“Việt Nam và Samsung đã viết nên một câu chuyện thành công đáng nhớ về việc đôi bên cùng thắng, đến mức nhiều nhà lãnh đạo phải thốt lên rằng: "thành công của Samsung là thành công của Việt Nam”, Tổng Giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam khẳng định.

“Thành công” mà ông Choi Joo Ho nhắc đến không dừng lại ở vị thế của một quốc gia trọng điểm toàn cầu về sản xuất điện thoại di động, hay ở những con số hàng tỷ USD kim ngạch xuất khẩu và đóng góp cho ngân sách cũng như hàng trăm nghìn việc làm đã được tạo ra…

Samsung đã tạo việc làm chất lượng cao cho 300 nghìn lao động Việt Nam

Nội hàm của “thành công” đó bao gồm nhiều yếu tốt, trước hết là những giá trị lan tỏa mà “đại bàng” Samsung đã tạo ra sau 15 năm “làm tổ” ở Việt Nam.

Từ bên ngoài, sự xuất hiện của Samsung đã kéo theo hàng chục, thậm chí hàng trăm nhà sản xuất vệ tinh cho tập đoàn này vào Việt Nam, với quy mô vốn lên tới hàng tỷ USD. Kèm theo đó tất nhiên là cơ hội việc làm, là thu nhập của người lao động, là các khoản đóng góp cho ngân sách nhà nước. Không những thế, “cú huých” Samsung đã đưa hàng loạt tập đoàn công nghệ lớn tới Việt Nam thiết lập cứ điểm sản xuất toàn cầu, cùng hợp lực đưa Việt Nam lên một bước phát triển cao hơn.

Từ bên trong, giá trị lan tỏa của Samsung Việt Nam thể hiện ít nhất trên hai khía cạnh. Một mặt, những kỳ tích phát triển của Samsung đã đưa các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và góp phần không nhỏ phát triển ngành công nghiệp điện tử ở Việt Nam. Hiện tại, số lượng nhà cung ứng cấp 1 và cấp 2 của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Samsung đã tăng gấp 10 lần, từ 25 doanh nghiệp vào năm 2014 lên 257 doanh nghiệp vào cuối năm 2022.

Mặt khác, với sự góp mặt của Samsung, Bắc Ninh và Thái Nguyên từ hai tỉnh thuần nông đã trở thành cứ điểm sản xuất chính của thiết bị công nghệ thông tin và đạt được những bước tiến nhảy vọt trở thành các địa phương top đầu Việt Nam về tổng sản phẩm trên địa bàn. Năm ngoái, GRDP của Thái Nguyên đạt tới 8,59%, cao hơn so với bình quân chung của cả nước (8,02%); kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 32 tỷ USD, còn giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 931.000 tỷ đồng. Bắc Ninh cũng vậy, đã trỗi dậy mạnh mẽ, trở thành “thủ phủ” hàng đầu của sản xuất công nghiệp và xuất khẩu của cả nước với kim ngạch trên 45,1 tỷ USD - chỉ sau TP. Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, sau 15 năm có mặt tại Việt Nam, Samsung không chỉ góp phần quan trọng đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, mà giờ đây còn bắt đầu “kéo” Việt Nam vào “sân chơi” R&D toàn cầu. Trung tâm R&D quy mô 220 triệu USD tại Khu đô thị Tây Hồ Tây (Hà Nội) được Samsung khánh thành năm ngoái là mảnh ghép hoàn thiện bức tranh đầu tư chiến lược vào Việt Nam. “Trong chiến lược phát triển của Samsung, Việt Nam đóng vai trò quan trọng là cứ điểm toàn cầu không chỉ trong sản xuất mà còn với các hoạt động nghiên cứu và phát triển R&D”, Tổng Giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo Ho, nói. Điều này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh Việt Nam đang coi đổi mới sáng tạo là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế và đang nỗ lực xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, với kỳ vọng sẽ biến nơi đây thành “cái nôi” nghiên cứu, sáng tạo của khu vực và thế giới…

Câu chuyện thành công Việt Nam và Samsung cùng nhau tạo nên bắt nguồn từ nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến sự hỗ trợ toàn diện của Nhà nước và các địa phương nơi Samsung đặt chân; cũng như tâm thế của Samsung coi Việt Nam không đơn thuần là thị trường đầu tư mà là mảnh đất nuôi dưỡng mình nên luôn đồng hành và phát triển với người dân Việt Nam.

Sau những kỳ tích, vào thời điểm đầy khó khăn của kinh tế thế giới hiện nay và sự biến đổi nhanh chóng của môi trường đầu tư, điều cả Việt Nam và Samsung cần tính toán lúc này, đó là làm thế nào để viết tiếp câu chuyện thành công với những tình tiết mới và hấp dẫn...

Hà Lan

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doanh-nghiep1/ky-tich-samsung-tren-dat-viet-nam-i329183/