Ký ức ABBA huyền thoại sống lại trong 'Mamma Mia'

Các fan âm nhạc và điện ảnh có dịp tận hưởng những khúc hoan ca và âm nhạc ABBA huyền thoại trong bộ phim 'Mamma Mia! Yêu lần nữa' (Mamma Mia! Here We go again) từ ngày 20.7 tại các rạp chiếu toàn quốc. Và sự xuất hiện của nữ diễn viên huyền thoại Meryl Streep (từng đoạt giải Oscar) trong phim cùng hàng loạt sao khác làm khán giả ngất ngây.

Ảnh do CGV cung cấp

Câu chuyện hay về tình yêu

Sau thành công rực rỡ của phần một, Judy Craymer đã kết hợp cùng hai nhà biên kịch tài năng là Richard Curtis và Ol Parker dựa trên câu chuyện của phần 1 do Catherine Johnson chấp bút. Câu chuyện được quay ngược thời gian lúc bộ ba Dynamos và ba ông bố gặp nhau, và toàn bộ êkíp diễn viên cũ được mời trở lại, đầy hào hứng.

Nếu như ở phần một, câu chuyện xoay quanh Donna cùng cô con gái Sophie và bất ngờ về ba ông bố từ trên trời rơi xuống đã đưa khán giả trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc thì với phần hai, mọi thắc mắc của khán giả về tình trường “oanh liệt” của Donna sẽ được giải đáp khi trở lại thời tuổi trẻ đầy mộng mơ.

Với dàn diễn viên trẻ trung sắm vai các nhân vật thời trẻ, Mamma Mia! Yêu lần nữa chắc chắn sẽ chinh phục khán giả bằng sự tươi mới của câu chuyện cuộc đời mỗi nhân vật.

Bộ phim sẽ dẫn dắt người xem quay lại thời điểm đáng nhớ năm 1979, đó là khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp Đại học Oxford, khi mà Donna Sheridan xinh đẹp và tràn đầy nhiệt huyết đã quyết định sẽ dấn thân vào những hành trình phiêu lưu kỳ thú khắp Châu Âu.

Trên bước đường khám phá và trải nghiệm tuổi trẻ, Donna đã gặp được 3 người bạn vô cùng thú vị: Nhà thám hiểm cùng chất nghệ sĩ bay bổng Harry, chàng trai với nụ cười ấm áp Bill và Sam - anh chàng kiến trúc sư với vẻ ngoài lãng tử mà cô đã ngay lập tức phải lòng.

Một trong những trường đoạn tình yêu chính của phim chính là về mối tình giữa Sophie (con gái rượu của Donna) và chàng trai phong trần Sky. Kết thúc phần một khi chuyện tình của cặp đôi trai tài gái sắc không thể đi đến một cuộc hôn nhân viên mãn mà cả hai đã chọn cách làm một đôi uyên ương tự do cho tới khi cả hai thực sự sẵn sàng cho đời sống hôn nhân. Cái kết dang dở phần một gây tò mò cho khán giả, và gieo vào họ một giấc mơ của những người trẻ dám yêu và dám hy sinh vì nhau.

Và ngay ở phần hai câu chuyện bất ngờ đã được hé lộ rằng Sophie đã mang thai. Liệu đứa trẻ này có thể kìm được đôi chân phiêu bạt của Sky để anh có trách nhiệm hơn với tình yêu và bây giờ sẽ là gia đình của mình?

Âm nhạc và vũ đạo hòa quyện tuyệt vời

Là câu chuyện hay về tình cảm gia đình, tình bạn và tình yêu, “Mamma Mia! Yêu lần nữa” còn chinh phục khán giả bởi âm nhạc và vũ đạo. Các ca khúc ABBA huyền thoại được tái hiện với những giọng ca khỏe khoắn, tràn đầy cảm xúc. Ký ức sống dậy trong sự tươi mới và mang đến cho người xem niềm vui của sự tận hưởng.

Với những tuyệt tác như “Dancing Queen”, “When I kissed the teacher”, Waterloo”… cùng các bài nhạc khác, bộ phim thực sự là bữa tiệc âm nhạc hoành tráng, tiếp nối sự thành công vang dội 10 năm trước.

Những ca khúc của phim đã được thu âm trước tại phòng thu Air Studios ở London và thật may mắn cho đoàn làm phim khi có sự tư vấn nhiệt tình của hai cựu thành viên của nhóm nhạc ABBA huyền thoại là Benny Anderson và Bjorn Ulvaeus. Soundtrack của phim bao gồm những ca khúc nổi tiếng của ABBA được hòa âm phối khí theo một phong cách khác.

Và các tên tuổi lớn như Meryl Streep, tài tử Colin Firth, Pierce Brosnan, danh ca Cher… đến dàn diễn viên trẻ đầy triển vọng như: Amanda Seyfried, Lily James, Dominic Cooper… đã tạo nên một bộ phim rất đáng xem.

Sau 10 năm, “Mamma Mia” có thành công lớn?

10 năm trước phần 1 của “Mamma Mia! ra rạp đã phá kỷ lục với doanh thu hơn 600 triệu USD còn lần này “Mamma Mia! Yêu lần nữa” liệu có cháy doanh thu phòng vé?

Có nhiều cơ sở để tin vào thành công của phim. Ngoài những yếu tố kể trên thì hình ảnh trong phim bắt mắt và ấn tượng với những cảnh quay từ xứ sở sương mù đến vùng đất của nữ thần - Hy Lạp và đất nước của những chiến binh áo sọc carô vừa làm nên chiến tích tại WC 2018: Croatia.

Một điểm đặc sắc của phim là phục trang của thập niên những năm 70 gây sốt một thời nay đã trở lại. Thập niên 70 có một sự đa dạng về phong cách thời trang, và kiểu dáng của các bộ đồ trông rất đẹp mắt.

Michele Clapton, nhà thiết kế phục trang nổi tiếng từng 4 lần giành Giải Primetime Emmy chia sẻ: Tôi rất thích chu kỳ vận động của thời trang, và điều thú vị là những xu hướng thịnh hành ở giai đoạn những năm 70 hiện cũng đang rất được ưa chuộng ở thời điểm hiện tại, tuy rằng cũng đã có những cải tiến và đột phá.

Các đường nét, họa tiết hay phụ kiện có thể được chế tác thủ công, vải vóc cũng có nhiều màu sắc hơn và kiểu dáng thời thượng hơn.”

VIỆT VĂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa/ky-uc-abba-huyen-thoai-song-lai-trong-mamma-mia-620109.ldo