Ký ức AFF Cup: Hồng Sơn tiết lộ bí mật trong phòng thay đồ 'Thế hệ vàng'

Nghe xong câu nói đầy tấm chân tình của ông Tô Hiền, Hồng Sơn và các đồng đội một lần nữa lên dây cót tinh thần, thi đấu bùng nổ và dành chiến thắng chung cuộc 3 – 2 sau một màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở.

Thi đấu, áp lực và bí mật phòng thay đồ

Trong buổi trò chuyện với chúng tôi, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn đã bật mí về những bí mật trong phòng thay đồ của “Thế hệ vàng” bóng đá Việt Nam những năm 90 của thế kỷ XX cũng như những áp lực tâm lý mà bản thân anh cùng đồng đội đã từng trải qua.

Cựu danh thủ Hồng Sơn trên cương vị huấn luyện viên.

Đứng trước một giải đấu mang tính chất quốc tế như SEA Games hay Tiger Cup, Hồng Sơn cho rằng bất kỳ cầu thủ nào cũng có áp lực và mỗi cầu thủ đều mang một vấn đề tâm lý riêng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự lo lắng cho trận đấu, lo lắng về đối thủ và hơn hết là sự kỳ vọng, tình yêu của người hâm mộ dành cho đội tuyển.

Cựu danh thủ cũng khẳng định áp lực của cầu thủ cũng chính là động lực thúc đẩy sự cố gắng của mỗi người khi thi đấu, điều này mang đến sự khác biệt về phong độ trong đó yếu tố tâm lý hết sức quan trọng.

Chia sẻ với chúng tôi về câu chuyện trong phòng thay đồ, Hồng Sơn đã bật mí một bí mật “kinh người”, giúp thay đổi kết quả của một trận đấu quan trọng. Đó là quãng thời gian nghỉ giữa giờ trong trận đấu đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Indonesia tại lượt tranh hạng 3 - 4 Tiger Cup 1996.

Tuyển Việt Nam hiện nay – “Thế hệ vàng tuyệt đối”.

Sau khi kết thúc hiệp một, Hồng Sơn cùng các đồng đội quay trở lại phòng thay đồ với một tâm trạng hết sức nặng nề, bản thân anh cũng tự nhận đội tuyển lúc đó chơi không hề tốt cả về yếu tố tinh thần hay về mặt chuyên môn.

“Lúc đó, ban huấn luyện cũng không hài lòng và góp ý về chuyên môn cho đội tuyển. Chỉ còn ít phút nữa hiệp hai bắt đầu, chú Tô Hiền (trưởng đoàn) có cầm một trái khế lên và nói với chúng tôi: Các con hãy đá vì quê hương, quê hương là chùm khế ngọt”, Hồng Sơn bồi hồi nhớ lại.

Nghe xong câu nói đầy tấm chân tình của ông Tô Hiền, Hồng Sơn và các đồng đội một lần nữa lên dây cót tinh thần, thi đấu bùng nổ và dành chiến thắng chung cuộc 3 – 2 sau một màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở. Đây cũng chính là trận đấu mang lại tấm huy chương đồng cho Việt Nam tại Tiger Cup 1996.

“Thế hệ vàng tuyệt đối”

Đội tuyển Quốc gia Việt Nam sẽ ra quân trận đầu tiên tại AFF Cup 2018 gặp đối thủ Lào. Theo cựu danh thủ Hồng Sơn, với sự đầu tư, chuẩn bị và nền tảng tốt, đã lâu lắm rồi chúng ta mới có một thế hệ đầy đủ, hoàn thiện về mọi mặt. Trong đó, như thể hình, thể trạng, yếu tố tâm lý vững vàng, kinh nghiệm thi đấu tại các giải quốc tế, sự đoàn kết là những yếu tố rất quan trọng mà cựu danh thủ đánh giá là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” cho tuyển Việt Nam.

“Chúng ta có một tập thể với đầy đủ yếu tố kết hợp giữa các cầu thủ trẻ đã làm nên chiến tích tại giải đấu U23 Châu Á và ASIAD với những cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Văn Quyết, Anh Đức, Hùng Dũng, Đặng Văn Lâm, chắc chắn các bạn ấy sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình”, Hồng Sơn nhận định.

Hồng Sơn cũng cho rằng trên cương vị một huấn luyện viên, anh nhìn nhận “Thế hệ vàng” những năm 90 của thế kỷ XX và lứa cầu thủ ngày nay rất khó để so sánh. Theo anh, bóng đá mỗi thời đều có sự khác biệt, việc so sánh giữa các thế hệ cầu thủ sẽ không được cân bằng và chuẩn xác.

“Cá nhân tôi đánh giá rất cao thế hệ này, các bạn ấy có đầy đủ tất cả các yếu tố để trở thành một Thế hệ vàng tuyệt đối và được mọi người tin tưởng, yêu mến”, anh nói.

NSUT Trần Nhượng cùng các thành viên FC Ngôi Sao (Áo xanh đứng giữa)

Nghệ sĩ ưu tú (NSUT) Trần Nhượng, Chủ tịch FC Ngôi Sao nơi mà các cựu danh thủ như Hồng Sơn, Đức Thắng, Đặng Phương Nam đang tham gia cũng đồng tình với nhận định của Hồng Sơn.

“Tôi rất tin tưởng vào đội tuyển Việt Nam tham dự giải AFF cup 2018. Đây là một tập thể có sự đoàn kết, có lối đá hiện đại, có sự đồng đều về kĩ thuật. Tuy nhiên bóng đá còn có yếu tố may mắn nên tôi hi vọng người hâm mộ không tạo quá nhiều áp lực đối với đội tuyển”, ông Nhượng chia sẻ.

Là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, khi nói đến tuyển Việt Nam không còn “nhà vô địch” năm 2008 nào trong đội tuyển, NSUT Trần Nhượng cho rằng đây là hạn chế duy nhất đối với tuyển Việt Nam khi tham dự AFF cup 2018. Sự thiếu khuyết kinh nghiệm tham gia đấu trường AFF của các cầu thủ ngược lại sẽ được bù đắp bằng sức trẻ, bằng yếu tố tâm lý vững vàng.

Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (tiếng Anh: AFF Championship, tên gọi khác tiếng Anh: ASEAN Football Championship) là giải bóng đá giữa các đội tuyển bóng đá quốc gia Đông Nam Á do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức. Giải lần đầu tiên diễn ra tại Singapore năm 1996 với tên gọi Cúp Tiger (Tiger Cup) với 10 đội tuyển và nhà vô địch đầu tiên là Thái Lan. Tên gọi Cúp Tiger được giữ đến hết giải lần thứ 5 (năm 2004). Tại giải lần thứ 6 (năm 2007), giải còn được gọi là Giải vô địch AFF. Giải lần thứ 7 (năm 2008), Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á được gọi là Cúp AFF Suzuki 2008. Tên gọi Cúp AFF Suzuki được giữ từ đó cho đến nay.

Đức Sơn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/ky-uc-aff-cup-bi-mat-trong-phong-thay-do-928336.html