'Ký ức vui vẻ': Cứ xem bằng những ký ức thật vui vẻ

Lên sóng được 12 số, dù không được quảng bá rộng rãi, nhưng nếu ai đã xem chương trình 'Ký ức vui vẻ' phát trên VTV3 thứ 6 hàng tuần đều phải gật gù: Đây là một chương trình 'thuần Việt' rất đáng xem, rất đáng khen ngợi, từ MC đến khách mời và các đội chơi. Vì họ đều xứng đáng là 'Ký ức vui vẻ'.

Sau khi rời ghế nóng “Ai là triệu phú”, MC, nhà báo Lại Văn Sâm mới trở lại làm MC của “Ký ức vui vẻ”. Và dù không được quảng cáo rầm rộ, nhưng đây là một chương trình rất đáng xem. Với sự tham gia đông đảo của các nghệ sĩ trên cả nước và có những người, lâu lắm rồi mới thấy họ xuất hiện trước đông đảo khán giả.

Dưới sự dẫn dắt của nhà báo Lại Văn Sâm, “Ký ức vui vẻ” sẽ đưa khán giả ngược dòng thời gian trở lại với những thời thập niên 60, 70 cho đến bây giờ... qua những ký ức bất ngờ của các nghệ sĩ khách mời.

Chương trình với sự tham gia của 5 đội trưởng bao gồm MC Thanh Bạch, diễn viên Hồng Vân, diễn viên Tự Long, nghệ sĩ Ốc Thanh Vân và nam ca sĩ trẻ Thanh Duy Idol tương ứng với 5 thập niên từ 60, 70, 80, 90 và 2000. 5 đội trưởng sẽ cùng nhau đưa các nghệ sĩ khách mời của chương trình hồi tưởng lại tuổi thơ của mình qua các bộ phim, bài hát, những vật dụng đã từng không thể thiếu trong mỗi gia đình...

Chương trình “Ký ức vui vẻ” đang nhận được nhiều khen ngợi trong số các chương trình giải trí của VTV3 thời gian gần đây. (Ảnh từ chương trình)

Để vượt qua những thử thách, trò chơi, mỗi đội đều phải trải qua những phần thi với nội dung riêng biệt về thời kỳ của mình. Bên cạnh đó, trong mỗi tập sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt gắn liền với sự kiện, tác phẩm nghệ thuật của một thập niên bất kì để đem lại cảm giác chân thật, gần gũi hơn với các nghệ sĩ cũng như khán giả theo dõi chương trình.

Nếu chỉ nghe qua giới thiệu format, khán giả sẽ thấy chương trình này không “hấp dẫn” bằng các gameshow có tính chất cạnh tranh, loại trừ khác. Nhưng 12 tập phát sóng đã qua của chương trình đã chứng minh điều ngược lại: Tưởng không hấp dẫn mà hấp dẫn không tưởng. Bởi đã lâu lắm rồi, người ta mới thấy ở chương trình này tôn vinh những giá trị văn hóa, những nghệ sĩ, nghệ nhân… hoàn toàn Việt. Lâu lắm rồi người xem mới gặp lại hình ảnh giáo sư Trần Văn Khê và học trò của ông là nghệ sĩ Hải Phượng với những ngón đàn tranh điêu luyện bậc thầy. Cũng lâu lắm rồi hình ảnh nghệ sĩ cải lương Út Trà Ôn mới được tái hiện lại và nghệ sĩ cải lương Vũ Luân với ca từ ngọt ngào mới xuất hiện trước công chúng…

Các khách mời đặc biệt của chương trình cũng hết sức ấn tượng. Nguyễn Chánh Tín vang bóng một thời với “Ván bài lật ngửa” hay dàn diễn viên của “Đất phương Nam” và ca sĩ Đan Trường gây sốt Làn sóng xanh những năm 90 đã khiến khán giả vỗ tay không ngớt…. Họ đến với chương trình bằng ký ức và tình cảm rất đỗi chân thành, họ là những gì đã qua và còn nối tiếp của nghệ thuật nước nhà. Với sự dẫn dắt khéo léo của MC Lại Văn Sâm và sự hóm hỉnh của các khách mời và đội trưởng các đội, chương trình nhận được rất nhiều khen ngợi.

Trong suốt các tập đã lên sóng, lùm xùm duy nhất đến thời điểm này là chuyện Thanh Duy bị … “ném đá” bởi thể hiện cảm xúc khi gặp được thần tượng một thuở là ca sĩ Đan Trường. Ở tập mới phát sóng gần đây nhất, Thanh Duy đã khóc không ngừng khi được gặp lại thần tượng của mình là nam ca sĩ Đan Trường. Theo chia sẻ của Thanh Duy, lúc nhỏ, Thanh Duy đã từng đạp xe đi xem Đan Trường biểu diễn và đứng chờ đợi hàng giờ để xin chữ ký vào đĩa Album của Đan Trường. Sau rất nhiều năm, khi nhìn thấy thần tượng trên sân khấu, Thanh Duy đã khóc không ngừng.

Nhiều khán giả cho rằng Thanh Duy quá lố khi thể hiện cảm xúc như vậy. Nhưng không ít người lên tiếng bênh vực chàng trai nhiều cảm xúc này, thậm chí nam ca sĩ Đan Trường cũng lên tiếng: Anh cho rằng đó là thứ tình cảm đáng trân trọng mà đồng nghiệp trẻ dành cho mình, đồng thời động viên Thanh Duy không nên vì bị chỉ trích mà nản lòng và sống không đúng với tình cảm của bản thân. Nếu xem “Ký ức vui vẻ”, rất nhiều khán giả sẽ đồng cảm với Thanh Duy và cũng thấy Thanh Duy là một nghệ sĩ trẻ tình cảm, lễ phép.

Nhìn từ “Ký ức vui vẻ” mới thấy được rằng: Nghệ thuật trong nước thời nào cũng có “hiện tượng”, cũng có những ký ức rất đáng nhớ, rất đáng trân trọng, dù qua nhiều thăng trầm vẫn là những ký ức vui vẻ trong lòng nhiều người. Cái đáng nói nhất là giữa bối cảnh các show truyền hình hiện nay đang theo xu thế: Mua bản quyền nước ngoài, thường là các cuộc thi có tính loại trừ thì “Ký ức vui vẻ” là một nét chấm phá rất riêng biệt, rất Việt, đáng được cổ vũ và ngợi khen. Theo nhà sản xuất, chỉ số rating chương trình “Ký ức vui vẻ” hiện đang đứng top đầu của những chương trình giải trí phát trên VTV3.

Nhưng sự riêng biệt đó cũng cần sự thấu hiểu của khán giả. Thay vì ồn ào chạy theo những diễn biến câu view, khán giả của chương trình này cũng cần rất nhiều yếu tố chiều sâu. Để chuyện đáng tiếc như trường hợp của Thanh Duy không xảy ra với bất cứ nghệ sĩ nào khác. Đã là ký ức vui vẻ, thì có lẽ, người xem cũng nên vui vẻ đón nhận những nội dung của chương trình. Dẫu sao, một chương trình format hoàn toàn Việt như vậy rất đáng được cổ vũ.

Nam Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ky-uc-vui-ve-cu-xem-bang-nhung-ky-uc-that-vui-ve-142394.html