Kỳ vọng dấu ấn lịch sử mới trong ngành dược liệu VN

Sáng 20.1, tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia (Hà Nội), UBND tỉnh Kon Tum và Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp tổ chức khai mạc 'Di sản văn hóa, sâm Ngọc Linh Kon Tum - Báu vật đại ngàn'.

Thủ tướng thăm các sản phẩm chế biến từ sâm Ngọc Linh - Ảnh: TTXVN

Đến dự triển lãm có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Phát biểu tại triển lãm, Thủ tướng đánh giá việc triển lãm này là bước đi kịp thời của tỉnh Kon Tum nhằm tập trung nguồn lực, phối hợp các cơ quan, bộ, ngành trong và ngoài nước để quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu lịch sử, văn hóa, đặc biệt là cây sâm Ngọc Linh đến với người dân trong, ngoài nước, góp phần xây dựng thương hiệu du lịch, thu hút khách, phát triển kinh tế tỉnh cũng như khu vực miền Trung, Tây nguyên…

Thủ tướng lưu ý tỉnh Kon Tum cần xây dựng chiến lược tổng thể, làm tốt công tác thông tin truyền thông, định hướng phát triển, phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp, để sâm Ngọc Linh có thể đem lại giá trị kinh tế cao và có giá trị độc đáo cho hình ảnh của quốc gia như sâm Hàn Quốc, đồng thời là yếu tố hấp dẫn du lịch. Thủ tướng kỳ vọng sâm Ngọc Linh sẽ làm nên dấu ấn lịch sử mới trong ngành dược liệu VN.

Triển lãm gồm hai phần: Phần giới thiệu về cây sâm Ngọc Linh gồm những hình ảnh tái hiện về rừng sâm Ngọc Linh. Phần còn lại là 200 hiện vật gồm công cụ lao động, dụng cụ săn bắn, đánh bắt, đồ dùng sinh hoạt gia đình, nồi đồng, trang phục…

Triển lãm diễn ra từ ngày 20.1 đến hết năm 2019.

Phạm Anh

Trinh Nguyễn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/ky-vong-dau-an-lich-su-moi-trong-nganh-duoc-lieu-vn-1045370.html