Kỳ vọng một năm thành công

(HNM) - Trong những ngày đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý (ngày 30 và 31-1), phóng viên Báo Hànôịmới đã có mặt ở một số doanh nghiệp, công trường... trên địa bàn Hà Nội và ghi nhận không khí nô nức lao động, sản xuất. Không còn tâm lý nghỉ ngơi sau Tết, đội ngũ công nhân ở các đơn vị, công trường... đã thi đua lao động với mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kỳ vọng vào năm 2020 thành công hơn.

Công nhân trên địa bàn Hà Nội hăng say lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu năm Canh Tý 2020. Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty TNHH Điện tử Asti (Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Sôi nổi thi đua lao động

Có mặt tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông ngay ngày đầu tiên đi làm (ngày 30-1), phóng viên Báo Hànôịmới chứng kiến một không khí làm việc tích cực của đội ngũ công nhân ở các xưởng sản xuất. Đặc biệt, năm qua, công ty đã trải qua nhiều khó khăn, bởi vậy việc thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 ngay từ ngày đầu, tháng đầu càng được người lao động thực hiện với quyết tâm cao. Chia sẻ với phóng viên, anh Trương Văn Tiến (công nhân Xưởng điện tử LED và thiết bị chiếu sáng) nói: "Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, quyết tâm thi đua phấn đấu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2020, là người lao động trực tiếp, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mang lại hiệu suất cao, góp phần cùng công ty đạt vượt mức kế hoạch đề ra”.

Thông tin thêm về không khí vào ca sản xuất đầu năm của đơn vị, ông Nguyễn Đoàn Thăng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, cho biết: “Năm 2019, Rạng Đông đã vào tốp 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. Thành tích này là nhờ cố gắng phấn đấu của nhiều thế hệ công nhân của công ty. Với khí thế nô nức ra quân sản xuất ngay từ ngày đầu năm, tin tưởng năm 2020 chúng tôi sẽ tiếp tục gặt hái những thành tích tốt".

Một không khí cũng hết sức nhộn nhịp diễn ra trên công trường thi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành đai 3, với từng tốp công nhân cùng máy xúc, máy lu… khẩn trương thực hiện nhiệm vụ. Công nhân Nguyễn Quang Thắng, (Liên danh nhà thầu Xuân Quang - Long Biên - Bảo Sơn) cho biết, ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Canh Tý (ngày 30-1), đã có hơn 70 kỹ sư, công nhân “bám” công trường. Ông Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội thông tin, công tác thi công cọc khoan nhồi và đúc dầm đang được tiến hành với khí thế khẩn trương để sớm đưa dự án “về đích” trong tháng 9-2020.

Tương tự, tại Công ty TNHH Điện tử Asti (Khu công nghiệp Quang Minh), Chủ tịch Công đoàn công ty Nguyễn Đức Nhân cho biết, 99% người lao động quay trở lại công ty làm việc, từ đó bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh. Còn tại Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội, lãnh đạo công ty cho biết, ngay trong ngày đầu làm việc (ngày 30-1), mọi hoạt động sản xuất đã diễn ra bình thường...

Trong lĩnh vực nông nghiệp, các doanh nghiệp, trang trại cũng đã đồng loạt ra quân sản xuất. Tại Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội, ông Đỗ Mạnh Hùng, nhân viên Trung tâm Giống bò chất lượng cao (Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội) cho hay: "Hiện toàn bộ nhân viên của trung tâm đã bắt tay vào công việc hằng ngày". Nói thêm về hoạt động của đơn vị, ông Bùi Đại Phong, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội thông tin: "Những ngày này, các xí nghiệp trực thuộc đơn vị bắt đầu lựa chọn đàn bò giống để triển khai ở các huyện, nhằm mang lại hiệu quả cao cho nông dân".

Trong khi đó, ông Nguyễn Đại Thắng, Giám đốc Công ty cổ phần Trang trại Bảo Châu (huyện Sóc Sơn) cho biết, đơn vị đã tổ chức sản xuất bình thường từ mùng 4 Tết (ngày 28-1); trung bình mỗi ngày sau Tết trang trại cung cấp cho thị trường Hà Nội 40-50 con lợn sạch. Trong dịp Tết, công ty vẫn có lao động trực, không làm gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, tính đến 10h ngày 30-1 (mùng 6 Tết), 98% số công nhân làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn Hà Nội đã trở lại doanh nghiệp làm việc. Ngay từ ngày làm việc đầu tiên (ngày 30-1), các công đoàn cơ sở đã phối hợp với chính quyền phát động thi đua; công nhân viên chức - lao động đã tích cực hưởng ứng việc đăng ký các công trình, sản phẩm chất lượng cao mừng Đảng, mừng Xuân mới, tạo khí thế sôi nổi ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm.

Theo Phó Chủ tịch phụ trách Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa, hiện các doanh nghiệp đã sản xuất trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Thậm chí, một số doanh nghiệp mở cửa làm việc từ ngày 28-1-2020 (tức mùng 4 Tết).

Công nhân Công ty cổ phần May xuất khẩu DHA thi đua sản xuất ngay từ những ngày đầu năm. Ảnh: Mạnh Hà

Tự tin đạt kết quả cao

Trong không khí sôi nổi sản xuất, chia sẻ về những kỳ vọng trong năm 2020, ông Nguyễn Đoàn Thăng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông tin tưởng năm nay sẽ là một năm thành công, với mục tiêu đạt doanh thu 5.100 tỷ đồng, tăng trưởng 20%.

Còn với Tổng công ty May 10 - CTCP, Tổng Giám đốc Thân Đức Việt cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện một số giải pháp, gồm tái cơ cấu tổ chức, tối đa hóa phương án sản xuất, thực hành tiết kiệm. Tổng công ty sẽ tập trung ứng dụng công nghệ hiện đại trong mọi công đoạn sản xuất kết hợp với hoạt động đào tạo, nâng cao trình độ quản lý, năng lực người lao động..., với mục tiêu đạt được kết quả cao trong năm 2020.

Một thông tin rất vui là ngay những ngày đầu xuân mới, Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã xuất khẩu 220 container hàng hóa, với tổng trị giá gần 4,5 triệu USD cho các đối tác trên thế giới. Theo ông Nguyễn Tiến Vượng, Phó Tổng Giám đốc Hapro, phát huy kết quả những ngày đầu năm, trong thời gian tới, Hapro sẽ đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông sản, có thế mạnh của Việt Nam ra các thị trường quốc tế. Thực hiện mục tiêu này, Hapro sẽ tích cực tham gia các hội chợ thực phẩm lớn, chương trình kết nối thông tin với các doanh nghiệp nước ngoài, củng cố mối liên hệ với các đại sứ quán, cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại các nước.

Rõ ràng, những nỗ lực và quyết tâm lao động ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới đã mang đến cho các doanh nghiệp sự tự tin và kỳ vọng vào một năm 2020 hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế của Thủ đô và đất nước.

Góc nhìn

Bứt phá ngay từ đầu năm

Minh Thúy

(HNM) - Có thể cảm nhận rõ nét không khí làm việc thường ngày đã quay trở lại với hầu hết các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thủ đô ngay sau những ngày nghỉ Tết. Không còn tư tưởng “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, người lao động đều đã tích cực bắt tay ngay vào công việc, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của năm 2020. Xem tiếp »

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/956967/ky-vong-mot-nam-thanh-cong