Kỳ vọng tỷ lệ nữ ĐBQH và HĐND các cấp trúng cử đạt từ 35% đến 40%

Theo Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến ngày 18/4, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công bố danh sách chính thức người ứng cử chậm nhất ngày 23/4/2021. Ảnh minh họa: KT

Tại buổi hội thảo khu vực phía Bắc "Nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và việc thúc đẩy bình đẳng giới" diễn ra sáng nay (19/4) tại Hà Nội, ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, cho biết: Trước khi hiệp thương lần 3, tổng hợp toàn quốc đối với 888 ứng cử viên do địa phương giới thiệu, thì tỷ lệ cơ cấu nữ ứng viên ĐBQH đạt 48,65%. (con số này ở cấp Trung ương giới thiệu là 46/205, đạt tỷ lệ 22,43%).

Tỷ lệ nữ ứng cử viên HĐND cấp tỉnh là 41,76%;

Tỷ lệ nữ ứng cử viên cấp huyện 42,36%. Còn cấp xã, tỷ lệ này là 39,05%.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng bày tỏ kỳ vọng tỷ lệ nữ ĐBQH và HĐND các cấp trúng cử sẽ đạt yêu cầu Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị đặt ra, đạt từ 35% đến 40%.

Tại hội thảo, theo ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, tính đến thời điểm này, số phụ nữ được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV đạt tỉ lệ cao nhất trong 4 khóa bầu cử ĐBQH gần đây. Riêng với khối Trung ương có 205 người được giới thiệu ứng cử có 46 người là nữ, chiếm tỉ lệ 22,43% - như vậy đạt gần gấp đôi so với khóa XIV.

Ông Nguyễn Văn Pha cho biết thêm: Ở khối địa phương sau Hội nghị hiệp thương lần 2, nhiều tỉnh có tỷ lệ nữ ứng cử viên ĐBQH đạt rất cao như: Bắc Ninh 85,71%; Đồng Nai 73,33%; Đồng Tháp 63,64%; Hưng Yên 70%; Thái Nguyên 70,59%...

Theo Hội đồng Bầu cử quốc gia, đến 18/4, các cấp từ Trung ương đến địa phương đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua danh sách 205 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở Trung ương

Công bố danh sách chính thức người ứng cử chậm nhất ngày 23/4

Cũng theo Hội đồng Bầu cử quốc gia, danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp cần được Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQVN các tỉnh, thành phố hoàn thiện để chuyển tới Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Bầu cử các cấp tương ứng chậm nhất là vào ngày 23/4/2021 (30 ngày trước ngày bầu cử) để Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Bầu cử các cấp thực hiện việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử.

Việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước; công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử tại địa phương được tiến hành chậm nhất là vào ngày 28/4/2021 (25 ngày trước ngày bầu cử).

Trong khi đó, việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH theo từng đơn vị bầu cử ở từng tỉnh, thành phố được thực hiện chậm nhất là vào ngày 3/5/2021 (20 ngày trước ngày bầu cử).

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ky-vong-ty-le-nu-dbqh-va-hdnd-cac-cap-trung-cu-dat-tu-35-den-40-20210419141914826.htm