Kỳ vọng vào trận cầu tâm điểm trên sân nhà

Ở vòng 2 này, Than Quảng Ninh trở về sân nhà Cẩm Phả để đón tiếp Hà Nội vào chiều 15/3. Sau trận thua ở vòng 1, Than Quảng Ninh quyết tâm giành kết quả tốt trước nhà đương kim vô địch V-League Hà Nội FC. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Trước trận đấu vòng 2, Hà Nội FC hiện đứng đầu bảng xếp hạng sau trận thắng Nam Định FC. Còn Than Quảng Ninh ở nửa dưới bảng xếp hạng sau "cú sẩy chân" trên sân Pleiku. Có thể nói đây là một cặp đấu đầy duyên nợ mà người hâm mộ đang rất quan tâm, thậm chí còn coi là "trận derby miền Bắc". Đối với Hà Nội FC, đội đương kim vô địch đã chứng minh được đẳng cấp, sức mạnh của một ông lớn giàu thành tích. Còn Than Quảng Ninh đang chuyển mình, "lột xác" trở thành một đội bóng có bản sắc, lối chơi hiện đại...

Than Quảng Ninh có kết quả tốt trước Hà Nội FC khi được thi đấu trên sân nhà trong trận đối đầu cuối mùa giải V-League 2019.

Theo thống kê, thành tích đối đầu giữa 2 đội trong 5 trận gần nhất thì Hà Nội FC thắng 3, hòa 1, thua 1. Trong 5 trận sân nhà gần nhất, Than Quảng Ninh có phong độ không tốt, thắng 1, hòa 3, thua 1, ghi 6 bàn, lọt lưới 5, giành được 6/15 điểm. Còn trong 5 trận thi đấu trên sân khách, Hà Nội FC có phong độ khá tốt, tháng 3, hòa 1, thua 1.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Than Quảng Ninh đang dần chuyển mình mạnh mẽ. Dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng đã có nhiều đổi thay với lối chơi kiểm soát bóng, hiện đại và có bản sắc. Đồng thời, chuẩn bị cho mùa giải mới, Than Quảng Ninh cũng có sự tiếp sức của cầu thủ mới, bổ khuyết cho các vị trí đặc biệt là sự xuất hiện cặp tiền đạo đã khẳng định tên tuổi ở V-League: Diego Fagan và Jeremie Lynch. Vì thế mà HLV Phan Thanh Hùng càng có thêm nhiều phương án, sự đa dạng trong lối chơi của mình.

Trước trận đấu vòng 2, HLV Phan Thanh Hùng có trong tay lực lượng tốt nhất. Than Quảng Ninh có các tiền vệ hay, đẳng cấp, phong độ ổn định như: Hải Huy, Xuân Tú... được giới chuyên môn đánh giá cao. Các ngoại binh của Than Quảng Ninh dù mới gia nhập nhưng cho thấy sự hòa nhập nhanh, đặc biệt Jamie Lynch tuy chưa ghi bàn ở V-League nhưng đã ghi bàn 3/3 trận ở AFC Cup.

Với Hà Nội FC, bước vào vòng 2, HLV Chu Đình Nghiêm có lẽ sẽ không có được sự phục vụ của tiền đạo tân binh Rimario. Điều ông không an tâm nhất là ở hàng thủ khi không có sự phục vụ của bộ đôi trung vệ đẳng cấp Duy Mạnh, Đình Trọng do chấn thương; sự thiếu an toàn, ổn định của hậu vệ cánh trái thay thế cho Văn Hậu ra nước ngoài thi đấu... Và sự thay thế các vị trí từ cầu thủ trẻ khiến ông chưa thật yên tâm. Tuy nhiên, Hà Nội FC vẫn là một đội bóng lớn với bề dày, chiều sâu đội hình, có nhiều tuyển thủ giỏi, nhiều cầu thủ đa dạng... Chiến thắng giòn giã 4-2 trước Nam Định ở vòng 1 là một minh chứng.

Người hâm mộ hi vọng được thi đấu trên sân nhà, Than Quảng Ninh có được kết quả thuận lợi trước Hà Nội.

Ở vòng 2, V-League tiếp tục thi đấu không có khán giải do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng không vì thế mà Than Quảng Ninh thiếu đi quyết tâm, nhiệt huyết. Điều mà các cầu thủ Than Quảng Ninh cần làm là quên đi "cú sẩy chân" đáng tiếc ở vòng trước, tập trung đá tốt, khoét sâu vào các yếu điểm của hàng phòng ngự đối phương. Với sự cơ động, xuất sắc của Xuân Tú, Hải Huy, Hồng Quân... và sự hòa nhập các tiền đạo ngoại binh, Than Quảng Ninh quyết tâm có kết quả tốt trong trận đầu tiên trên sân nhà.

Một điểm đáng chú ý là các trận đấu giữa 2 đội đều nảy lửa, cống hiến nhiều bàn thắng. Chính vì thế, trận đấu giữa nhà đương kim vô địch và đội bóng đứng thứ 3 ở mùa giải trước chắc chắn sẽ rất hay và quyết liệt.

Hà Phong

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202003/than-quang-ninh-gap-ha-noi-fc-vong-2-v-league-ky-vong-vao-tran-cau-tam-diem-tren-san-nha-2474652/