'Kỳ vương' Tưởng Xuyên chiếm ưu thế trong cuộc đua vô địch

Niềm hy vọng số một của nước chủ nhà Nguyễn Minh Nhật Quang thúc thủ ở trận chung kết lượt đi trước cựu kỳ vương thế giới Tưởng Xuyên, tự đưa mình vào thế khó với mục tiêu phải lật ngược tình thế ở trận lượt về định đoạt ngôi vô địch chung cuộc.

Chỉ để thua một trận duy nhất từ đầu giải và càng vào sâu đánh càng hay, lần lượt vượt qua dàn hảo thủ chủ nhà để góp mặt ở trận chung kết, cựu vô địch thế giới Tưởng Xuyên (Trung Quốc) tiếp tục gây chấn động Giải Cờ tướng các danh thủ quốc tế - Cúp Phương Trang 2023 khi kích bại niềm hy vọng số 1 của chủ nhà Nguyễn Minh Nhật Quang ở trận lượt đi diễn ra sáng 23-7.

Nguyễn Minh Nhật Quang chịu bất lợi ở trận chung kết lượt đi trước Tưởng Xuyên (trái)

Bị Nguyễn Minh Nhật Quang tấn công dồn ép ngay sau nước khai cuộc, Tưởng Xuyên không chút nao núng và bình tĩnh từng bước hóa giải tình thế có phần bất lợi. Nhà vô địch thế giới năm 2011 buộc đối thủ phải liên tục chống đỡ trong thế trận phòng ngự hết sức nan giải. Đồng hồ phía Quốc tế đại sư Nguyễn Minh Nhật Quang chỉ còn 1 phút 30 giây trong khi Tưởng Xuyên hết sức ung dung với quỹ thời gian nhiều gấp 20 lần, khoảng 22 phút 30 giây.

Tưởng Xuyên thắng trận chung kết lượt đi

Kém đến 3 quân Chốt khi đôi bên đều còn một quân Xe và một quân Pháo, nỗ lực tìm kiếm một kết quả hòa của Nguyễn Minh Nhật Quang bất thành. Cựu vô địch Việt Nam 2022 cuối cùng phải chấp nhận ký biên bản chịu thua trận chung kết lượt đi sau gần ba giờ giao đấu. Một bước lùi được "định giá" khoảng 15.000 USD (hơn 350 triệu đồng), chính là sự khác biệt về tiền thưởng cho nhà vô địch cùng người về nhì chung cuộc và Nguyễn Minh Nhật Quang sẽ phải cố gắng nhiều hơn ở trận chung kết lượt về vào sáng 24-7.

Lại Lý Huynh và Uông Dương Bắc chia điểm trận tranh hạng ba

Không có bất ngờ nào về diễn biến ván đấu lượt đi trận tranh hạng Ba giữa hai kỳ thủ là đồng đội của nhau ở đội tuyển Bình Dương là Lại Lý Huynh và Uông Dương Bắc. Chỉ sau 15 nước đi, đôi bên đã bắt tay hòa, chờ định đoạt kết quả ở ván đấu lượt về.

Trận tranh hạng 5 giữa Nguyễn Thành Bảo (trái) và Vũ Quốc Đạt

Ở lượt đi trận tranh hạng 5, ĐCQTĐS Nguyễn Thành Bảo do sai sót ở giai đoạn trung cuộc đã để thua chung cuộc trước Vũ Quốc Đạt sau hơn một giờ giao đấu. Tranh hạng 7, kỳ thủ trẻ Phan Trọng Tín bức bại danh kỳ Thẩm Nghị Hào (Malaysia) sau 53 nước đi.

Lượt về của các trận chung kết, tranh hạng 3 và phân hạng 5-8 sẽ diễn ra lúc 9 giờ ngày 24-7 tại hội trường khách sạn Grandvrio – thành phố Đà Nẵng.

Đào Tùng - Ảnh: Đông Linh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/ky-vuong-tuong-xuyen-chiem-uu-the-trong-cuoc-dua-vo-dich-20230723130820368.htm