Kylian Mbappe - Đứng trên đỉnh Eiffel đâu thấy được thiên hạ

Mbappe đang là biểu tượng của đội bóng thủ đô Paris, là sự tự hào của người dân Pháp. Cầu thủ 25 tuổi lộng lẫy, hào nhoàng, uy nghiêm như chiếc tháp Eiffel ở kinh đô ánh sáng vậy. Nhưng ngẫm thấy, dù có đứng trên độ cao hơn 300m, Mbappe cũng đâu nhìn được thiên hạ, với những hoài bão lớn đang đợi mình chinh phục.

Cái tên Mbappe sẽ tiếp tục khuấy đảo thị trường chuyển nhượng hè 2023.

Cái tên Mbappe sẽ tiếp tục khuấy đảo thị trường chuyển nhượng hè 2023.

Đỉnh cao quyền lực

Vào kỳ chuyển nhượng hè năm 2022, Quốc vương Qatar - Hamad Al Thani tuyên bố: “Nếu không giữ được Mbappe, chủ tịch Al-Khelaifi sẽ mất việc”. Đứng trước nguy cơ thất nghiệp, “chủ tịch làm thuê” của PSG mới ra một quyết sách có một không hai trong lịch sử bóng đá thế giới, đó là trao quyền lực đặc biệt cho Mbappe - cầu thủ người Pháp sẽ can thiệp và quyết định vào một số vấn đề nội tình của đội bóng. Và cũng từ đây, danh xưng “Phó chủ tịch” ra đời.

Không chỉ phá vỡ nguyên tắc của một đội bóng, mà theo tiết lộ chủ tịch Perez (chủ tịch CLB Real Madrid), thì đích thân tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã can thiệp để thuyết phục Mbappe ở lại đội bóng quê hương.

Mbappe lung linh trên đường phố Paris.

Phân tích như trên để thấy được cái tầm của Mbappe là lớn đến nhường nào. Anh mang đẳng cấp chơi bóng của một siêu sao, đứng ở vị trí trung tâm để những người làm bóng đá và yêu bóng đá tại thủ đô nước Pháp xây dựng tham vọng, hy vọng.

Mbappe chính là nguồn cơn lôi cuốn người hâm mộ đến với các sân bóng hàng tuần, là biểu tượng, là niềm tự hào như chiếc tháp Eiffel vậy. Tất cả đã vượt qua lằn ranh của một môn thể thao.

Gai góc trên đỉnh hào quang

Quyền lực, danh vọng, lương bổng – trong thế giới bóng đá này đâu ai được như Mbappe ở PSG. Nhưng xét ở sự tổng hòa, đỉnh hào quang mà Mbappe đang đứng có quá nhiều gai góc.

Mbappe với danh xưng “Phó chủ tịch” luôn bị truyền thông coi là cậu bé hư, một nhân vật phản diện. Đẳng cấp của cầu thủ 25 tuổi luôn song hành với những tai tiếng trên mặt báo, nào thi đấu cá nhân, ngỗ ngược, nào chèn ép đàn anh Messi,...

Bên cạnh đó, với sự xuất sắc của Erling Haaland, một lượng lớn người hâm mộ lại được dịp để bêu riếu Mbappe. Ngôi sao người Pháp với tiền đạo Man City được lắp ghép song song, so bì với nhau ở hậu kỳ “Ro – Si”. Mbappe có lợi hơn ở đội tuyển, xuất phát sớm hơn, có kỹ năng toàn diện hơn nhưng Haaland lại đang tăng tốc một cách chóng mặt trong mùa giải này.

Cầu thủ người Na Uy bùng nổ để thế giới phải thán phục, rồi cũng không ít người nhìn về Mbappe để nở nụ cười đầy chua chát: “Đấy! đó là thái độ chuẩn mực của một cầu thủ”.

Nói về câu lạc bộ, PSG là một đội bóng đầy hỗn độn vào lúc này. Câu lạc bộ thủ đô nước Pháp đang thiếu quá nhiều thứ để trở thành một tập thể chinh phục, từ chiến lược, triết lý, huấn luyện viên, truyền thống,… Thời gian tái thiết câu lạc bộ, đương nhiên cũng tương ứng với sự già hóa của Mbappe.

Đi qua ngã tư Perthus

“Mbappe đã là một siêu sao từ năm 17 tuổi. Anh ấy đã phá vỡ mọi kỷ lục ở Pháp. Nhưng nếu anh ấy muốn vô địch Champions League, trở thành cầu thủ hay nhất thế giới và giành Quả bóng Vàng, tôi nghĩ anh ấy nên rời PSG”. Cựu danh thủ người Pháp Emmanuel Petit bày tỏ quan điểm.

Một tên tuổi của bóng đá Pháp đã phải lên tiếng khuyên ngôi sao lớn nhất nước Pháp lúc này rời khỏi thủ đô. Vậy, nếu Mbappe muốn “thoát” khỏi thủ đô nước Pháp, anh sẽ đi đâu?. Hãy đi qua ngã tư Perthus, vượt qua biên giới Pháp – Tây Ban Nha, để đến với CLB Hoàng gia Tây Ban Nha, Real Madrid.

Real Madrid chính là bến đỗ phù hợp nhất đối với Mbappe.

Tại sao lại đến Real ư? Đơn giản là nơi đây thể hiện quyết tâm muốn có Mbappe nhất và cũng là CLB dư thừa điều kiện để Mbappe phát triển.

Nói gì thì nói, với một câu lạc bộ châu Âu, danh hiệu quan trọng nhất và cao quý nhất chính là chiếc cúp bạc Champions League. Trong khi đó, ai chẳng biết, phòng truyền thống của Real như công xưởng sản xuất ra chiếc cúp này. Đây chính là bàn đạp để một ngôi sao lớn như Mbappe vươn mình, để đạt những danh hiệu cá nhân cao quý.

Nhiều người băn khoăn, với sự xuất sắc của Rodrygo và đặc biệt Vinicius - người có vị trí và phong cách thi đấu tương đồng với ngôi sao người Pháp, thì có còn chỗ cho Mbappe không. Tuy vậy, với đẳng cấp và sự đa năng của mình, Mbappe sẽ dễ dàng giúp cho Real có được sự linh hoạt trong đội hình.

Cũng nên nhớ rằng, Real đang tìm kiếm người thay thế Karim Benzema trên hàng công khi đương kim Quả bóng Vàng đã bước sang tuổi 35 và Mbappe là sự chuyển giao thế hệ tuyệt vời tại Santiago Bernabeu.

Báo chí Tây Nha Nha đều đăng đàn, Real chưa từ bỏ tham vọng sở hữu ngôi sao 25 tuổi. Tuy vậy, đội bóng hoàng gia sẽ thay đổi chiến thuật, đó là để Mbappe gây sức ép và đàm phán ra đi với chủ tịch Nasser Al-Khelaifi. Nếu tất cả ổn thỏa, Real mới chốt sổ.

Như vậy, Mbappe sẽ là yếu tố quyết định, anh sẽ ở lại hay rời khỏi PSG. Và trước thời khắc quan trọng này, xin gửi đến Mbappe lời nhắn nhủ - “Đứng trên đỉnh Eiffel đâu thấy được thiên hạ”.

Thắng Nguyễn

Nguồn ảnh: Internet.

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/kylian-mbappe-dung-tren-dinh-eiffel-dau-thay-duoc-thien-ha/185230.htm