Kyrgyzstan thay cho Iraq đá giao hữu với ĐT Việt Nam

Trong trận đấu giao hữu vào ngày 26/3, đội tuyển Việt Nam sẽ có màn 'thử lửa' với quân xanh chất lượng Kyrgyzstan.

Theo kế hoạch ban đầu, ngày 26/3, đội tuyển Iraq sẽ có trận giao hữu với dội tuyển Việt Nam trước trận gặp Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tuy nhiên, Hiệp hội bóng đá Iraq (IFA) đề nghị hủy trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam do lo ngại dịch Covid-19, buộc VFF chọn đội tuyển Kyrgyzstan làm đối thủ mới cho thầy trò Park Hang Seo.

Theo đó, VFF đã mời đội tuyển Kyrgyzstan thay thế đá giao hữu với tuyển Việt Nam. Thời gian diễn ra trận đấu vẫn là ngày 26/3, trên sân Gò Đậu tại Bình Dương.

Kyrgyzstan sẽ là đối thủ của đội tuyển Việt Nam thay cho đội tuyển Iraq trong trận đã giao hữu ngày 26/3.

Kyrgyzstan sẽ là đối thủ của đội tuyển Việt Nam thay cho đội tuyển Iraq trong trận đã giao hữu ngày 26/3.

Trao đổi với báo Tiền Phong, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực VFF cho hay, ngay sau khi Iraq rút lui, VFF đã chủ động các phương án mới.

"Trong thư phúc đáp gửi VFF chiều ngày 19/2, ông Mederbek Sydykov, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Kyrgyzstan đã cảm ơn lời mời của VFF, đồng thời khẳng định sẽ cử đội tuyển “A” sang Việt Nam thi đấu giao hữu với thầy trò HLV Park Hang Seo”, ông Tuấn nói.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực VFF cũng cho biết đây là kết quả đến từ nỗ lực rất lớn của VFF trong công tác ngoại giao, khi chỉ trong một thời gian ngắn đã tìm được đối thủ chất lượng phục vụ tuyển Việt Nam cọ xát, chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân Malaysia, tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển Kyrgyzstan đang xếp hạng 96 trên BXH FIFA, kém tuyển Việt Nam 2 bậc.

Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, Kyrgyzstan thuộc nhóm hạt giống số 2, nằm ở bảng F cùng Nhật Bản, Tajikistan, Myanmar và Mông Cổ.

Sau 5 trận đấu, đội tuyển Kyrgyzstan có 7 điểm và xếp ở vị trí nhì bảng, kém Nhật Bản 5 điểm. Được biết, Kyrgyzstan nhận lời là bởi đội bóng này sắp đấu Myanmar, do đó họ xem trận giao hữu với tuyển Việt Nam sẽ là màn chuẩn bị hữu ích về mặt chuyên môn, đồng thời làm quen với khí hậu, điều kiện thi đấu có phần tương đồng.

Như vậy, đây là quân xanh vừa tầm để thầy trò HLV Park Hang Seo cọ xát, chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Malaysia ngày 31/3. Với riêng thầy Park, việc tuyển Việt Nam có quân xanh thay cho Iraq giúp ông thở phào nhẹ nhõm, bởi trận giao hữu này rất quan trọng, giúp ông có những thử nghiệm về lối chơi, nhân sự trước chuyến làm khách mang tính quyết định tới tấm vé đi tiếp tại bảng G, trước đối thủ Malaysia.

Ở trận đấu này, HLV Park Hang Seo sẽ không được ngồi tại cabin chỉ đạo do dính án phạt từ SEA Games 2019.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/hau-truong/kyrgyzstan-thay-cho-iraq-da-giao-huu-voi-dt-viet-nam-49552.html