'Lá chắn thép' bảo vệ An ninh Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hình ảnh một Việt Nam thân thiện, mến khách luôn rạng rỡ những nụ cười tươi tắn trên môi cũng sẽ là ấn tượng đầu tiên mà các vị khách quốc tế tham dự Hội nghị nhận được từ những cán bộ, chiến sĩ Công an đang làm nhiệm vụ; góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thủ đô Hà Nội vinh dự được lựa chọn làm địa điểm gặp lần 2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Là sự kiện quốc tế quan trọng, được thế giới đặc biệt quan tâm, tiếp nối thành công của các sự kiện quốc tế do Việt Nam tổ chức như Hội nghị Cấp cao APEC 2017, WEF ASEAN 2018, việc Việt Nam được chọn đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng cao của đất nước, đồng thời thể hiện vai trò và đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế.

Gần 3.000 phóng viên báo chí trong và ngoài nước của các hãng thông tấn lớn trên thế giới đến Việt Nam đưa tin về hội nghị. Mọi công tác chuẩn bị nhằm tạo ra hình ảnh một Việt Nam thân thiện, mến khách, đồng thời cũng đảm bảo tuyệt đối an ninh cao nhất cho hội nghị được lực lượng Công an nhân dân thực hiện một cách ráo riết, hoàn thiện tất cả các kế hoạch, đảm bảo tốt công tác an ninh.

So với lần tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần đầu tại Singapore, lần này, thời gian để Việt Nam chuẩn bị cho hội nghị rất ngắn. Singapore có gần hai tháng, trong khi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ -Triều Tiên lần hai này, kể từ thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo chính thức địa điểm tổ chức tại Việt Nam là ngày 6-2, nêu địa điểm là tại Hà Nội ngày 8-2. Việt Nam có chưa đến 20 ngày để chuẩn bị.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam kiểm tra tình hình an ninh cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam kiểm tra tình hình an ninh cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà Nội.

Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đảm bảo công tác an toàn, an ninh, phối hợp chặt chẽ Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch tổng thể, phương án cụ thể, với Mỹ - Triều Tiên để đảm bảo an ninh, an toàn cho Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong - un và các đại biểu khi đi trên đường, ở nơi lưu trú.

Các phương án bảo vệ hội nghị được triển khai ở cấp độ cao nhất. Theo đó, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự cùng với lực lượng Công an các quận, phường được huy động 100% quân số; tổ chức tuần tra kiểm soát 24/24h tại các địa bàn quan trọng, nhất là các tuyến phố nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh.

Phòng Cảnh sát hình sự tăng cường 96 tổ công tác tuần tra, kiểm soát từ 23h đêm hôm trước đến 5h ngày hôm sau, tấn công, trấn áp mạnh mẽ các tội phạm hình sự. Bộ Công an cũng điều động gần 1.000 chiến sĩ Cảnh sát cơ động, an ninh bổ sung cho Công an thành phố Hà Nội phục vụ công tác bảo vệ hội nghị.

Tại khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia và Khách sạn JW Marriott (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm), đây là nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ lưu trú sau khi chuyên cơ Không lực 1 hạ cánh đưa Tổng thống Mỹ sang Việt Nam tham dự hội nghị và khách sạn Melia nơi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un lưu trú trong những ngày dự hội nghị, hàng rào an ninh nghiêm ngặt được thiếp lập.

Lực lượng Cảnh sát cơ động túc trực 24/24h phía ngoài các địa điểm trọng yếu để đảm bảo an ninh. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã huy động 100% quân số gồm hơn 1.000 cán bộ, chiến sỹ tham gia dẫn đoàn, phân luồng cho các đoàn đại biểu quốc tế.

Ngoài ra, hơn 300 nút giao trọng điểm luôn duy trì các tổ công tác đảm bảo an toàn giao thông, ngăn chặn ùn ứ từ xa. Hàng trăm phương án, kế hoạch chi tiết đảm bảo an ninh, trật tự cho Hội nghị đã được thực hiện: Kế hoạch bảo vệ các tuyến đường hoạt động của đại biểu quốc tế từ sân bay Nội Bài tới các khách sạn mà các đoàn đại biểu ở trong thời gian diễn ra hội nghị; bảo vệ toàn bộ những nơi ở của Tổng thống Mỹ Donald Trump - Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong - un; bảo vệ các hoạt động, an toàn, an ninh thông tin mạng của Trung tâm Báo chí quốc tế…

Các chiến sĩ CSGT Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng của Công an TP Hà Nội, Bộ Công an đã phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả đón, dẫn tuyệt đối an toàn các đoàn xe của Tổng thống Mỹ từ Sân bay Quốc tế Nội Bài về khách sạn JW Mariott và Đoàn xe của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un di chuyển 170 km từ ga Đồng Đăng, Lạng Sơn về Hà Nội.

Tất cả tạo thành những bức tường an ninh chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân viên, đặc vụ an ninh và phương tiện, trang thiết bị của Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Triều Tiên đến dự hội nghị tại Việt Nam. Các Đoàn tiền trạm an ninh của Mỹ, Triều Tiên đều đánh giá tốt và cảm ơn Việt Nam đảm bảo an ninh và an toàn là mức cao nhất; bày tỏ sự tin tưởng về đảm bảo an toàn, an ninh của Việt Nam.

Hình ảnh một Việt Nam thân thiện, mến khách luôn rạng rỡ những nụ cười tươi tắn trên môi cũng sẽ là ấn tượng đầu tiên mà các vị khách quốc tế tham dự Hội nghị nhận được từ những cán bộ, chiến sĩ Công an đang làm nhiệm vụ; góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Một lần nữa khẳng định Việt Nam là một thành viên tích cực, có trách nhiệm và uy tín trong cộng đồng quốc tế trong đó có những đóng góp xứng đáng của lực lượng Công an nhân dân.

Nhiều hoạt động văn hóa chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Phát hành bộ tem đặc biệt chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội. Bộ tem đã thể hiện nổi bật biểu trưng cách điệu hai bàn tay bắt chặt vào nhau của hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên trên nền hàng tre xanh yên bình của Việt Nam.

Bên cạnh đó, mẫu tem cũng thể hiện quốc kỳ Việt Nam và cánh chim hòa bình với dòng chữ “partnership for sustainable peace” nhằm khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế lớn, cũng như sự thân thiện, mến khách và đầy trách nhiệm của Việt Nam đối với nền hòa bình bền vững trên toàn thế giới.

Dưới mẫu tem là hình ảnh Khuê Văn Các, biểu tượng của Thủ đô Hà Nội - nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai. Với ngôn ngữ riêng hàm chứa nhiều ý nghĩa, mẫu tem nhỏ này sẽ góp phần truyền tải mạnh mẽ thông điệp "Việt Nam - điểm đến an toàn thân thiện"; "Hà Nội - thành phố vì hòa bình" tới bạn bè, cộng đồng quốc tế. Đồng thời khẳng định vai trò của một quốc gia thành viên Liên hợp quốc có trách nhiệm và là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế trong việc góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển.

Bộ tem “Chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên” do họa sỹ Nguyễn Du và Tô Minh Trang của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế.

Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam xây dựng một chương trình đặc biệt, đậm đà bản sắc Việt Nam để chào mừng sự kiện hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Việt Nam. NSND Quang Thọ, NSND Thái Bảo sẽ thể hiện những tác phẩm nổi tiếng bằng tiếng Triều Tiên trong chương trình nghệ thuật chào đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam xây dựng một chương trình đặc biệt, đậm đà bản sắc Việt Nam, nói lên được tình hữu nghị giữa 2 dân tộc Triều Tiên và Việt Nam trải qua những năm tháng gắn bó bên nhau từ năm 1950, đặc biệt là sau chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Triều Tiên tháng 7/1957 đến nay.

Đây sẽ là một chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ cho quốc yến mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chiêu đãi nhà lãnh đạo Kim Jong-un và đoàn đại biểu Triều Tiên thăm Việt Nam. Chương trình đã chọn 1 tiết mục hát quan họ - di sản thế giới được UNESCO công nhận, 1 tiết mục múa "Hồn sen Việt" của Nam Bộ và 1 tiết mục múa cung đình Huế "Hoa Đăng”, cũng thuộc di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Chương trình với những tiết mục ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và những bài hát tiếng Triều Tiên ca ngợi Chủ tịch Kim Nhật Thành, các nhà lãnh đạo Kim Jong-il và Kim Jong-un cũng như ca ngợi Thủ đô Bình Nhưỡng.

Họa sĩ Trần Lâm Bình đã cho ra mắt bộ tranh chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un với mong muốn gửi đi thông điệp về hòa bình thế giới. Cho tới thời điểm hiện tại, họa sĩ Trần Lâm Bình đã vẽ khoảng hơn 100 bức và con số này sẽ không dừng lại khi anh vẫn tiếp tục với công việc. Số tranh này đang được trưng bày tại một quán cà phê ở Thạch Bàn- Long Biên- Hà Nội.

Với phong cách ấn tượng hiện thực Pop art mang nhiều cảm xúc, các tác phẩm của họa sĩ Trần Lâm Bình đã tạo nên hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ấn tượng, để lại dấu ấn mạnh mẽ với người xem.

Đây không phải lần đầu tiên họa sĩ Trần Lâm Bình vẽ về người đứng đầu 2 đất nước Mỹ và Triều Tiên. Trước đó, năm 2015, họa sỹ đã bắt đầu sáng tác khoảng 50 bức tranh chân dung Donald Trump kể từ khi ông đắc cử Tổng thống Mỹ. Thậm chí, một trong số các bức chân dung ấy đã được đưa tới Thủ đô Washington D.C của Mỹ và trưng bày ngoài vỉa hè gần Nhà Trắng hồi năm 2016. Dù lần này, anh chỉ vẽ và treo tranh trong quán cà phê của gia đình, nhưng Hãng thông tấn AFP đã tìm ra và thực hiện một phóng sự dài về người họa sỹ này.

Họa sĩ Trần Lâm Bình dự định sẽ tiến hành cuộc triển lãm cá nhân chuyên đề về chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Tường Hương

Việt Hưng

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen-thong/la-chan-thep-bao-ve-an-ninh-hoi-nghi-thuong-dinh-my-trieu-534654/