Lá chắn thép từ hướng biển

Từ ngày Vùng 2 Hải quân thành lập, vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc nói chung và khu đặc quyền kinh tế tỉnh BR-VT nói riêng càng được bảo vệ vững chắc. Đó chính là những lá chắn thép bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển.

Tàu Lữ đoàn 171 diễn tập bắn mục tiêu trên biển.

CÁNH QUÂN CHỦ LỰC

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa X về “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020”, ngày 19/3/2009, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định thành lập Vùng 2 Hải quân.

Ngay từ ngày đầu thành lập, Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc quyền trên các địa bàn đóng quân, trong đó Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 171 là “cánh quân chủ lực” bảo vệ vùng biển DK1, DK2 - vùng biển có vị trí đóng quân của cán bộ chiến sĩ 15 nhà giàn DK1 và các giàn khoan dầu khí đang hoạt động.

Để bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển DK1, hơn 31 năm qua kể từ khi nhà giàn DK1/3 chốt giữ trên Bãi cạn Phúc Tần, cán bộ, chiến sĩ các nhà giàn DK1 đã nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với tàu trực phát hiện, xử lý và xua đuổi hàng ngàn lượt tàu, thuyền nước ngoài có hành vi hoạt động trái phép trên biển. Đồng thời, thực hiện tốt đối sách trong xử lý tình huống, khắc phục khó khăn, chấp nhận gian khổ, sẵn sàng hy sinh quên mình để bảo vệ chủ quyền biển đảo với tinh thần “còn người còn nhà giàn DK1”.

Đồng hành trong nhiệm vụ bảo vệ khu đặc quyền kinh tế phía Nam của Tổ quốc mà trọng tâm là bảo vệ khu vực DK2 - nơi có các giàn khoan hoạt động khai thác dầu khí; hơn 50 năm qua, Lữ đoàn 171 đã điều động hàng trăm lượt tàu chiến đấu và vận tải; phối hợp chặt chẽ với Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro để tổ chức, tuần tra, tuần tiễu, bảo vệ thăm dò địa chấn ở khu vực DK2. Hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc trong nhiệm vụ này. Có những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh quên mình cho những ngọn lửa giàn khoan sáng mãi giữa ngàn khơi Tổ quốc

SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU TRONG MỌI TÌNH HUỐNG

Trước diễn biến tình hình Biển Đông có nhiều động thái phức tạp, khó lường, không loại trừ xuất hiện tình huống mới, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân càng nặng nề, gian lao nhưng cũng rất vinh quang, trách nhiệm. Để tăng cường bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển, Vùng 2 Hải quân đã tập trung nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chất lượng công tác quản lý vùng biển. Chủ động tham mưu đề xuất với trên và xử lý kịp thời, đúng đối sách trong các tình huống; bảo vệ toàn vẹn chủ quyền vùng biển được phân công, bảo vệ các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, hoạt động kinh tế trên biển; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão lũ, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân ở các vùng biển thuộc phạm vi quản lý.

Vùng 2 Hải quân được Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân giao nhiệm vụ quản lý, chốt giữ, tuần tra bảo vệ vùng biển, đảo rộng lớn trên 300.000km2 từ mũi Ba Kiệm, Hàm Tân, Bình Thuận đến cửa Gềnh Hào, tỉnh Bạc Liêu. Đây là vùng biển, đảo có 7 tỉnh, thành ven biển là: TP. Hồ Chí Minh, BR-VT, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Trong đó vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc (bao gồm 15 nhà giàn DK1, các giàn khoan dầu khí - DK1) thuộc phạm vi quản lý hành chính của tỉnh BR-VT. “Đường biên” của Vùng biển thềm lục địa phía Nam tiếp giáp với 2 nước Indonesia - Malaysia. Đây là vùng biển có nhiều tài nguyên khoáng sản mang lại nguồn thu lớn cho đất nước, nhưng cũng nhiều tàu thuyền nước ngoài qua lại, hoạt động trái phép, tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định, khó lường.

Lấy mục tiêu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và xây dựng Vùng 2 Hải quân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện, cán bộ chiến sĩ Vùng 2 Hải quân luôn tập trung toàn lực bảo vệ vùng biển DK và khu đặc quyền kinh tế tỉnh BR-VT, dù phải hy sinh đến tính mạng, cán bộ, chiến sĩ cũng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chủ động nghiên cứu, dự báo, phân tích, đánh giá tình hình, nắm từ xa, phát hiện sớm các hoạt động của nước ngoài trên khu vực biển do Vùng quản lý; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ tuần tra, tuần tiễu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Tuyên truyền ngư dân không đánh bắt khu vực biển giáp ranh, chồng lấn; giúp bà con ngư dân gặp hoạn nạn khi đánh bắt, khai thác hải sản trên biển.

Một nhiệm vụ cũng hết sức quan trọng là túc trực lực lượng “cơ động nhanh”, chuẩn bị tàu thuyền chu đáo, sẵn sàng ngăn chặn, xua đuổi tàu thuyền của nước ngoài có hành vi xâm phạm, hoạt động trái phép trên các vùng biển DK1, DK2; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được phân công quản lý.

Thượng tá VŨ DUY LƯU -(Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 171)

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202004/la-chan-thep-tu-huong-bien-897777/