'Lá cờ đầu' Điện Thọ

Những năm qua, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) luôn quan tâm đẩy mạnh Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) với nhiều hình thức phong phú sáng tạo, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn và là điểm sáng về an ninh, trật tự (ANTT).

Ông Lê Hữu Ái- Chủ tịch UBND xã Điện Thọ (bìa trái) nhận Cờ thi đua xuất sắc đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn dân bảo vệ ANTQ cụm đồng bằng năm 2017.

Nằm giáp ranh với các xã Điện Hồng, Điện Tiến và Điện Quang, có đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi chạy qua, xã Điện Thọ có diện tích tự nhiên 1.665ha, chia thành 13 thôn, với 3.329 hộ, 13.618 nhân khẩu, trước đây Điện Thọ là địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, thường xuyên xảy ra các vụ việc liên quan đến ma túy, trộm cắp… gây bức xúc trong nhân dân. Từ khi các mô hình "Đội dân phòng tự quản về ANTT", "Tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù" và phong trào "2 giữ về ANTT" được hình thành, phát triển rộng khắp trên địa bàn đã đề cao vai trò tự quản của cán bộ, nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT và cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Điển hình như trường hợp anh Lê Công H., trú thôn Châu Thủy, sau khi chấp hành xong 3,5 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" trở về với hai bàn tay trắng, anh được chính quyền địa phương bảo lãnh cho vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng NN & PTNT để mở một cơ sở mộc tại nhà. Hiện nay gia đình anh đã có thu nhập khá, đời sống kinh tế ổn định, tạo công ăn việc làm cho 10 công nhân lao động, trong đó có những người có quá khứ cũng lầm lỡ như anh vào làm việc. Cũng được chính quyền xã bảo lãnh cho vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội "Trộm cắp tài sản" anh Trương Văn H. trú thôn Châu Lâu đã đầu tư chăn nuôi bò, đến nay đàn bò của anh đã có hơn 30 con với tổng trị giá 300 triệu đồng. Anh Lê Công H chia sẻ: "Ra tù, tôi luôn tự ti về quá khứ lầm lỗi của mình, nhưng chính nhờ sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của các ban, ngành, đoàn thể ở xã, sự động viên của các anh CAX, tôi dần bỏ mặc cảm, quyết chí vươn lên làm lại cuộc đời".

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản về ANTT, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã còn được triển khai gắn với phong trào ở địa phương như cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Xóa đói, giảm nghèo", "Đền ơn, đáp nghĩa"… qua đó nhận thức của nhân dân được nâng lên, chỉ tính riêng năm 2017, nhân dân đã cung cấp gần 120 nguồn tin có giá trị liên quan tới tình hình an ninh trật tự, giúp CAX điều tra, giải quyết kịp thời 13 vụ, 17 đối tượng vi phạm pháp luật. Trưởng CAX Điện Thọ Trương Minh Tú cho biết, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 25-7-2017, từ tin báo của nhân dân về việc có đối tượng lén lút đột nhập công trường thi công đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi để trộm cắp vật tư, CAX lập tức có mặt và bắt quả tang Lê Quý Hùng (1991, trú thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ) đang trộm cắp 6 cây sắt ø10 và 2 cây sắt ø16 với tổng giá trị hơn 1.000.000 đồng; hay như lúc 12 giờ 20 ngày 29-7-2017, sau khi nhận tin báo tại địa bàn thôn Đức Ký Bắc xuất hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng CAX đã đến hiện trường, bí mật theo dõi và bắt quả tang Hoàng Văn An (1994, trú xã Thành Mỹ, H. Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) đang trên đường tiêu thụ 2 bình ắc-quy ô-tô loại 24V mà y vừa lấy trộm của anh Nguyễn Văn Toàn, trú thôn Đức Ký Bắc, xã Điện Thọ.

Với những kết quả đạt được từ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhiều năm liền nhân dân và cán bộ xã Điện Thọ được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen; 8 năm liền Công an xã được công nhận "Đơn vị Quyết thắng". Đặc biệt, năm 2017, nhân dân và cán bộ xã Điện Thọ được chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn dân bảo vệ ANTQ cụm đồng bằng năm 2017.

Ông Lê Hữu Ái- Chủ tịch UBND xã Điện Thọ khẳng định: "Có thể nói, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, khơi dậy sức mạnh của toàn dân, tạo nên thế trận lòng dân vững chắc, thế trận an ninh liên hoàn trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương".

Viết Kim

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_183262_-la-co-dau-dien-tho.aspx