Lá cờ lục sắc tung bay tại Ngày hội Nguồn lực cộng đồng LGBTI+ Việt Nam

17/11 vừa qua, Trung tâm ICS lần đầu tiên tổ chức ngày hội mang tên Nguồn lực cộng đồng LGBTI+ Việt Nam với sự góp mặt của các hội nhóm đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam.

Lần đầu tiên trong suốt những năm thúc đẩy quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới tại Việt Nam, ngày 17.11.2018 Trung tâm ICS đã tổ chức Ngày hội Nguồn lực cộng đồng LGBTI+ với chủ đề chính là “Sức mạnh trong mỗi chúng ta” đã thu hút rất nhiều các bạn trẻ quan tâm.

Quay trở lại vào những năm 2008, khi đó, “sân chơi” dành cho cộng đồng LGBT chỉ là những mạng lưới riêng biệt dành cho từng hội nhóm như taoxanh.net hay thegioithuba.vn. Để hình thành nên một chuỗi các hội nhóm mà tất cả mọi người đều tự do tham dự như bây giờ là cả một quá trình xây dựng và cố gắng của không biết bao nhiêu con người. Chính vì vậy, Trung Tâm ICS đã mời các hội nhóm hoạt động vì quyền của người LGBTI+ từ khắp 3 miền đất nước về “chung vui” trong ngày hội náo nhiệt này.

Có tổng cộng 17 nhóm được chia thành 4 cụm đại diện cho 3 miền Bắc - Trung - Nam đất nước Việt Nam. Giá trị, mục tiêu và quá trình hình thành của mỗi hội nhóm là khác nhau. Hãy cùng SAOstar bước vào “tour du lịch” đặc biệt này nhé!

Gian hàng Hà Nội Pride

Ngay tại khu vực miền Bắc, các bạn đã “chuyển phát nhanh” không khí vui tươi của Hà Nội Pride đến với ngày hôi. Hà Nội nổi tiếng không chỉ vì là thủ đô của văn hóa mà còn được biết đến như địa điểm đầu tiên tổ chức lễ hội Pride ở Việt Nam. Với thông điệp “Thương mến, Hà Nội - Love, Hà Nội”, chương trình năm nay đã đạt mốc 6000 người tham gia - kỉ lục mới của Hà Nội.

Ngay cạnh khu vực của Hà Nội Pride và NextGEN Hà Nội chính là gian hàng nhỏ xinh của một cô nàng đáng yêu đến từ Thái Bình - đại diện cho cộng đồng LGBT Thái Bình. Theo lời cô, những sự kiện của các bạn không chỉ thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mà song song đó còn có sự ủng hộ của Đài truyền hình Thái Bình. Chương trình đã từng được phát sóng trên phần thời sự. Cô nàng xúc động: “Dù chúng mình ở tỉnh lẻ nhưng mỗi khi có đợt sự kiện hay tập huấn nào ở xa, chúng mình đều cố gắng có một đại diện tham gia để cùng học hỏi được.”

Cô nàng đa cảm đến từ Thái Bình

Nổi bật tại khu vực miền Nam, không thể không kể đến PFLAG - Hội phụ huynh và người thân của cộng đồng LGBT. Nhờ có PFLAG lắng nghe và thấu hiểu, những người con và gia đình họ đã có thể hàn gắn tình cảm. Nói cách khác, PFLAG là “cầu nối” giữa các con và gia đình. Trong lúc phát biểu, bố Thắng có nói: “Điều đáng buồn là các bố các mẹ đã lớn tuổi rồi, không thể đồng hành cùng các con mãi mãi. Thế nhưng các bố các mẹ vẫn sẽ cống hiến hết sức mình đến khi còn có thể.”

Các bố mẹ PFLAG rạng rỡ trong ngày hôi

Ở quầy của mình, chị Jessica chia sẻ về những khó khăn mà cộng đồng người chuyển giới nữ đã trải qua và văn hóa drag ở Việt Nam. Ngoài ra, dự án sức khỏe mà chị đang đóng góp mang ý nghĩa giúp đỡ những người chuyển giới đang phải sống với H. Đó là khi những buổi trình diễn không chỉ mang tính giải trí mà còn là sự san sẻ từng đồng tiền, từng miếng ăn của các chị em.

Chị Jessica - trưởng nhóm JS Band

Một dịch vụ đặc biệt dành cho cộng đồng lục sắc cũng đã xuất hiện tại gian hàng 6+ trong ngày hội - dịch vụ tham vấn tâm lý cho phụ huynh và người LGBT. Ở 6+ có 2 loại hình tham vấn tâm lý: Một là tham vấn với những chuyên gia có đủ trình độ, học vấn, kinh nghiệm và tư cách. Hai là trò chuyện với “nhóm đồng đẳng” - những người đã từng trải qua trường hợp tương tự. 6+ hiện đang cộng tác với Đài phát thanh Hà Nội để cho ra đời “Radio Cầu vồng lục sắc” - chương trình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các bạn.

Chị Oanh đến từ 6+

Trùng hợp với tên Oanh và cùng làm về sức khỏe tâm trí, bạn Huỳnh Oanh từ Sài Gòn cũng đã giới thiệu dự án Inside Out của mình đến với “khách tham gia tour”. Inside Out là một dự án với mục đích là chăm sóc sức khỏe tâm trí cho những nhà hoạt động xã hội. Theo Oanh: “Hoạt động cộng đồng vô cùng áp lực, áp lực về những mối quan hệ, không có kinh phí hỗ trợ,…Chỉ khi những nhà hoạt động khỏe mạnh, hiểu được bản thân mình thì họ mới giúp được cộng đồng.”

Bạn Huỳnh Oanh - trưởng dự án “Inside Out”

Thời gian còn lại, khách mời trên sân khấu đã chia sẻ bí quyết để các hội nhóm họp tập về cách gây quỹ cũng như cách tiếp cận nhà tài trợ. Tổng kết lại, mọi người đều thống nhất rằng: “Hãy tìm cho ra giá trị mà hội nhóm hướng đến. Từ đó, sử dụng giá trị để bắt đầu một câu chuyện với khách hàng hoặc nhà tài trợ.” Để không khí thêm náo nhiệt, khách mời đã hóa thân thành các “Shark” trong chương trình “Shark Tank” để thử sức thuyết phục của các hội nhóm.

Các khách mời tại ngày hội

Ngoài ra, các đại diện miền Trung đã tô thêm phần cảm xúc cũng như màu sắc cho chương trình. Cô gái đến từ Thanh Hóa đã chia sẻ kiến thức cũng như trải nghiệm khi tổ chức những sự kiện về chống bạo lực học đường ngay tại trường học. Còn lại, hai anh chàng đến từ Đà Nẵng và Huế đã trình bày về quá trình hình thành, mục tiêu và sứ mệnh của từng hội nhóm.

Đại diện đến từ Thanh Hóa

Đại diện đến từ Đà Nẵng

Đại diến đến từ Huế

Các thành viên của UniGEN

Anh Bình đến từ Hà Nội Queer và Sài Gòn Queer

Gian hàng đầy màu sắc của LGBT Vĩnh Long

Cuối cùng, đại diện của Trung Tâm ICS đã chốt lại “tour” với những giá trị cốt lõi: “Bình đẳng - Minh bạch - Chuyên nghiệp - Sáng tạo - Tử tế - Cam kết ưu tú.”

Thục Nhi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/love-wins/la-co-luc-sac-tung-bay-tai-ngay-hoi-nguon-luc-cong-dong-lgbti-viet-nam-4078839.html