Là do nhược tiểu mạnh lên hay ông lớn yếu đi?

Mới đây, Jose Mourinho từng thừa nhận rằng khoảng cách mạnh - yếu trong làng bóng đá đã được thu hẹp một cách đáng kể. Dĩ nhiên. Man Utd bây giờ đang tụt dốc không phanh nhưng dù sao thì The Special One cũng có lý do của riêng mình.

Trên thực tế, vấn đề mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói đến ở đây đã xảy ra từ Euro 2016, khi mà người hâm mộ liên tục được chứng kiến những kết quả gây sốc chẳng hạn như chính đội tuyển quê hương Mourinho không thể thắng nổi bất cứ trận nào ở vòng bảng hay Iceland mới là đội xếp trên Bồ Đào Nha ở bảng F.

Đó là chưa kể đến việc Tây Ban Nha, Anh, Italia hay Bỉ đều gây thất vọng vì bị loại khá sớm hoặc có những trận thua bất ngờ trước những đội được đánh giá là dưới cơ, thậm chí yếu hơn rất nhiều. Trong khi, đội chủ nhà Pháp cũng bị Bồ Đào Nha hạ gục ở một trận đấu mà họ thậm chí còn không phải đối đầu với Ronaldo.

Iceland là một trong những ví dụ lớn nhất về sự trỗi dậy của các đội bóng tí hon.

Bẵng đi một thời gian, World Cup 2018 được tổ chức trên đất Nga mùa hè này với hàng loạt những sự kiện kỳ lạ cũng như mới mẻ. Công nghệ VAR được áp dụng rộng rãi, khoa học gắn liền với những trái bóng Telstar18 hay các góc quay tối ưu nhất phục vụ cho sự công bằng ở các trận đấu.

Ở vòng bảng, màn 'hạ sát' Ả Rập Xê Út của chủ nhà Nga hóa ra lại là một sự 'giả dối' với người hâm mộ. Bởi nếu chỉ tính 8 đội tuyển được đánh giá cao nhất là Brazil, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Anh, Bỉ, Argentina, Bồ Đào Nha, thì không ai trong số này có màn trình diễn quá ấn tượng, thậm chí họ còn bị lôi ra làm trò cười sau khi trận đấu với các đối thủ chiếu dưới kết thúc.

Trong khi đó Pháp và Anh phải thực sự hú vía vì đối thủ, họ cần nhờ đến những tình huống may mắn hoặc cuối trận mới có thể kết liễu được đối thủ. Còn Argentina và Brazil đã để lại một sự thất vọng cùng cực khi chỉ kiếm được 1 điểm trong thế trận chẳng biết chơi bóng thế nào.

Thậm chí đương kim vô địch thế giới Đức còn "chết gục" trước một Mexico không được đánh giá cao. Nếu điều này được nói ở trước giải đấu có lẽ không có ai tin trừ người dân Mexico. Bởi Đức không giống với 2 ông lớn ở Nam Mỹ, họ luôn có sự ổn định rất cao và các tuyển thủ đều là những người quá quen thuộc với khán giả.

Mexico thậm chí còn đánh bại Đức để đi tiếp tại World Cup 2018.

Những kết quả bất ngờ này đã cho thấy, không phải các đội bóng lớn đã yếu đi mà do những kẻ "lót đường" đã lột xác với cách làm bóng đá trong nhiều năm qua. World Cup 2018 có vẻ tương đồng với Ngoại hạng Anh, khi mà bất cứ đội bóng nào cũng có thể bị đánh bại hoặc cầm chân bởi những cái tên mà không ai dám nghĩ họ sẽ làm được.

Có thể nói, đây là một tín hiệu đáng mừng với sự phát triển chung của môn thể thao này. Những đội bóng nhỏ đã thực sự đi đúng hướng trong kế hoạch phát triển kỹ năng chuyên môn. và như vậy sự cạnh tranh cũng sẽ được đưa lên một tầm mới. Các giải đấu sẽ không còn là cuộc chơi riêng của những đội bóng quen thuộc với khán giả mà sẽ trải đều cơ hội cho tất cả những thành viên khác.

World Cup 2018 kết thúc cũng là thời điểm mà các giải vô địch quốc gia trở lại. Man City, Liverpool và Chelsea đang chiếm thế thượng phong tại Premier League nhưng có nhiều đội bóng yếu như Wolves, Watford lại bất ngờ xếp trên Man Utd, điều chưa bao giờ xảy ra trong quá khứ.

Đến với La Liga, cũng từ lâu rồi người ta mới được chứng kiến Real Madrid và Barcelona chơi tệ hại sau vài vòng đấu đầu tiên. Chính HLV Julen Lopetegui cũng thừa nhận rằng giải đấu của người Tây Ban Nha không phải cuộc đua song mã mà nó còn dành cho một vài ứng cử viên khác.

Chia tay Ronaldo và Iniesta là một trong những nguyên nhân khiến Real và Barca chơi không thực sự tốt.

Juventus vẫn luôn cho thấy họ là con ngáo ộp với những chiến thắng không biết điểm dừng tại Serie A. Nhưng việc CR7 xuất hiện ở đó sẽ khiến sức cạnh tranh tăng cao bởi hiệu ứng lan tỏa từ siêu sao người Bồ Đào Nha là quá lớn, anh ảnh hưởng đến không chỉ Juve mà còn lan ra cả giải đấu về bất cứ lĩnh vực nào.

Nói tóm lại, vấn đề mà Mourinho khẳng đinh đang xảy ra ở thời điểm hiện tại. Có thể các đội mạnh không yếu đi so với chính họ nhưng thực tế là một vài đội bóng nhược tiểu đã biết biết cách thu hẹp đẳng cấp, điều này chắc chắn sẽ khiến cho môn thể thao Vua thêm phàn hấp dẫn trong tương lai.

Vũ Quang Toản

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/la-do-nhuoc-tieu-manh-len-hay-ong-lon-yeu-di-d491199.html