Lạ độc giàn vũ khí 'lai tứ tung' ở triển lãm quốc phòng Ba Lan

Để tạo ra vũ khí mới, công ty quốc phòng Ba Lan đã cho 'lai ghép' các trang thiết bị quân sự của Nga với Israel và phương Tây.

Mới đây, tại Ba Lan đã diễn ra triển lãm quốc phòng quốc tế MSPO 2019, tuy không nổi tiếng bằng sự kiện của Nga – Mỹ, nhưng MSPO thường được giới quân sự để tâm khi mà các công ty quốc phòng chủ nhà hay có sáng chế mới lạ. Năm nay cũng vậy, Ba Lan trình làng sự “lai giống” giữa vũ khí Nga với Israel. Ảnh: dambiev

Trong ảnh là tổ hợp chống tăng tự hành được Ba Lan chế tạo trên cơ sở xe chiến đấu bộ binh BMP-1 (Liên Xô – Nga) kết hợp với tên lửa chống tăng Brimstone của Tập đoàn MBDA Anh Quốc. Ảnh: dambiev

Phiên bản xe chiến đấu bộ binh BMP-1 được Ba Lan cải tiến bỏ tháp pháo kiểu Nga bằng tháp pháo tự động hoàn toàn kiểu phương Tây. Ảnh: dambiev

Xe trinh sát bọc thép BWR-1D và 1S do Ba Lan sản xuất theo giấy phép dòng BMP-1 của Liên Xô nhưng có các cải tiến về hệ thống điện tử. Ảnh: dambiev

Xe chiến đấu bộ binh thế hệ mới mang tên Borsuk được tạo ra nhằm thay thế cho dòng xe BMP/BWP-1 được chế tạo thời Liên Xô. Ảnh: dambiev

Xe kỹ thuật cơ giới chiến trường Bergepanzer-2 do Ba Lan tự phát triển dựa trên dòng xe thiết giáp Wisent của Đức. Ảnh: dambiev

Pháo tự hành AHS Krab do Ba Lan phát triển trên cơ sở kết hợp khung gầm pháo K9 "thần sấm" của Hàn Quốc với tháp pháo pháo tự hành AS-90 Braveheart của Anh và hệ thống điều khiển hỏa lực Topaz của Ba Lan. Pháo đạt tầm bắn 30km với đạn thông thường và 40km với đạn tăng tầm. Ảnh: dambiev

Hệ thống pháo cối tự hành 120mm RAK trên khung gầm xe bọc thép bánh xích. Ảnh: dambiev

Pháo phản lực phóng loạt Wyrzutnia W-48 đặt trên rơ mooc kéo xe. Ảnh: dambiev

Xe tăng chiến đấu chủ lực PT-91M2A2 - phiên bản hiện đại hóa sâu từ T-72M1 Liên Xô hoặc PT-91 do Ba Lan sản xuất theo kiểu T-72. Phiên bản nâng cấp này được cho là tích hợp động cơ diesel công suất cao 1.000-1.200hp kèm với hệ thống kiểm soát hỏa lực thế hệ mới hiện đại hơn. Ảnh: dambiev

Xe tăng Leopard 2A5 do Đức sản xuất, đã được Ba Lan hiện đại hóa với hệ thống điều khiển hỏa lực riêng của nước này. Ảnh: Army Recognition

Thanh Nga (tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/la-doc-gian-vu-khi-lai-tu-tung-o-trien-lam-quoc-phong-ba-lan/20190909082520184