Lạ kỳ đám cưới 6 KHÔNG ở Ninh Bình

Đám cưới mà không cỗ bàn linh đình, không thuốc lá, rượu chè... mà chỉ có bánh kẹo và trà nước đang thu hút sự chú ý rất nhiều từ cộng đồng mạng.

Đám cưới của anh Văn Thắng và chị Hải Yến đang nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.

Đó là đám cưới của anh Văn Thắng và chị Hải Yến ở thôn 10, xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh (Ninh Bình). Câu chuyện về đám cưới kỳ lạ của anh chị được chia sẻ trên facebook và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trong ngày trọng đại của cuộc đời, thay vì cỗ bàn linh đình kéo dài, lễ cưới của anh chị chỉ tổ chức tiệc ngọt gồm trà nước, bánh kẹo.

Bữa tiệc đám cưới có trà nước và bánh kẹo ngọt.

Chia sẻ về đám cưới đặc biệt này chị Phạm Thị Vui – Bí thư đoàn xã Khánh Mậu cho biết: “Đám cưới của 2 bạn Hải Yến - Văn Thắng được tổ chức ngày 12.3. Trong đám cưới của các bạn thực hiện đủ tiêu chí 6 KHÔNG đám cưới văn minh tiết kiệm.

Đó là: Không tổ chức ăn uống linh đình, kéo dài, việc tổ chức ăn uống phải phù hợp với điều kiện hoàn cảnh kinh tế gia đình và chỉ nên thực hiện trong nội tộc gia đình, tiếp đãi khách bằng tiệc trà); không hút thuốc lá ( không dùng thuốc lá để đãi tiếp khách); không tổ chức quá 1,5 ngày; không tổ chức vui chơi, văn nghệ quá 22h; tổ chức hôn lễ không quá 45 phút; không lợi dụng đám cưới để tụ tập uống rượu bia say, càn quấy gây mất an ninh trật tự và tổ chức đánh bài bạc; không vi phạm luật an toàn giao thông nhất là trong quá trình tổ chức đưa, đón dâu”.

Trên bàn tiếp khách nhưng tấm "menu" siêu đặc biệt ghi rõ tiêu chí 6 không.

“Quan điểm của mỗi người, mỗi gia đình là trước mình được người ta mời rồi, giờ phải mời lại họ như thế, hơn nữa, gia đình cũng chỉ có 1-2 đứa con nên ai cũng muốn tổ chức đám cưới linh đình.

Vì vậy, việc thuyết phục các đoàn viên thanh niên và gia đình họ tổ chức đám cưới theo 6 tiêu chí này không hề đơn giản. Bên cạnh vận động thuyết phục, đoàn thanh niên của xã cũng tổ chức đến để giúp đỡ gia đình, đồng thời cũng có món quà nhỏ từ quỹ hạnh phúc để tặng cho đôi bạn trẻ ” – chị Vui chia sẻ.

Trước đó, đám cưới của đồng chí Phó Bí thư đoàn xã Khánh Mậu cũng được tổ chức với đầy đủ các tiêu chí này.

Được biết, việc thực hiện đám cưới 6 KHÔNG này do huyện đoàn Yên Khánh phát động, triển khai đến các chi đoàn. Mỗi năm, các chi đoàn có ít nhất từ 2-3 đám cưới được tổ chức theo hình thức văn minh tiết kiệm.

Tuy nhiên, không phải đám cưới nào cũng thực hiện được tất cả 6 tiêu chí đã nêu.

Bảo Linh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/la-ky-dam-cuoi-6-khong-o-ninh-binh-856632.html