Lạ kỳ ngôi làng hàng trăm nóc nhà bằng gỗ quý tại Sơn La

Mặc dù 100% hộ dân thuộc diện nghèo nhưng tất cả các ngôi nhà trong bản Làng Sáng (Sơn La) đều làm bằng gỗ quý pơ mu. Theo người dân, làm nhà gỗ ở đây còn đơn giản hơn nhiều so với nhà bằng gạch.

Thành lập từ năm 1988, bản Làng Sáng là một trong 6 bản đặc biệt khó khăn của xã Háng Đồng (Bắc Yên – Sơn La). Ảnh: VOV.

Làng Sáng có 100 hộ đang sinh sống, với 100% là đồng bào dân tộc Mông. Ảnh: Baosonla.

Mặc dù đều là hộ nghèo nhưng các hộ dân đều làm nhà bằng gỗ quý pơ mu. Ảnh: Dân Việt.

Nhà gỗ pơ mu được xem là nét đặc trưng của Làng Sáng từ bao đời nay. Ảnh: Aigo.

Mái nhà cũng làm bằng loại gỗ vô cùng quý hiếm này. Ảnh: Dân Việt.

Theo người dân, gỗ pơ mu là nguyên liệu sẵn có ở Tà Xùa. Ảnh: Dân Việt.

Nếu làm nhà bằng gạch thì công đưa vật liệu đến Làng Sáng còn vất vả hơn vào rừng lấy gỗ. Ảnh: Dân Việt.

Để dựng được ngôi nhà bằng gỗ pơ mu, người dân phải tích cóp nhiều năm. Ảnh: Phanhoailam.

Dân nghèo nên khi làm nhà phải tập trung cả bản. Ảnh: Phanhoailam.

Thậm chí vách ngăn chuồng lợn, hàng rào quanh nhà cũng được làm bằng gỗ pơ mu. Ảnh: Dân Việt.

Video: Thiên đường gỗ Pơ Mu giữa đại ngàn. Nguồn: S Việt Nam.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/la-ky-ngoi-lang-hang-tram-noc-nha-bang-go-quy-tai-son-la-1023047.html