Lạ kỳ phi công Liên Xô được cả Stalin và Hitler khen thưởng

Phi công Liên Xô Ivan Evgrafovich Fedorov đi vào lịch sử thế giới là người duy nhất được cả nhà lãnh đạo Stalin và trùm phát xít Hitler khen thưởng và công nhận tài năng. Sự việc này khiến nhiều người không khỏi tò mò về Fedorov.

Sinh năm 1914 tại Kharkov, phi công Liên Xô Ivan Evgrafovich Fedorov theo học trường phi công quân sự vào năm 1932. Sau khi tốt nghiệp, ông được biên chế về Lữ đoàn Không quân thuộc Quân khu Kiev.

Sinh năm 1914 tại Kharkov, phi công Liên Xô Ivan Evgrafovich Fedorov theo học trường phi công quân sự vào năm 1932. Sau khi tốt nghiệp, ông được biên chế về Lữ đoàn Không quân thuộc Quân khu Kiev.

Vào năm 1937, Fedorov là một trong những phi công giỏi nhất của Liên Xô được giao nhiệm vụ chiến đấu ở Tây Ban Nha. Theo các ghi chép lịch sử, tính đến đầu năm 1938, phi công Liên Xô có hơn 150 lần xuất kích và lập được nhiều thanh tích vang dội trong việc tiêu diệt máy bay địch.

Vì vậy, phi công Fedorov được Liên Xô tặng thưởng hai Huân chương Sao đỏ. Thêm nữa, chính phủ Tây Ban Nha trao cho phi công này phần thưởng cao nhất là Huân chương Laureles de Madrid. Fedorov là một trong số 5 phi công Liên Xô được Tây Ban Nha trao phần thưởng danh giá này.

Trước khi Chiến tranh thế giới 2 nổ ra, một đoàn phi công Hồng quân Liên Xô, bao gồm cả Fedorov đến Đức để trao đổi kinh nghiệm. Trong chuyến đi này, các phi công của Liên Xô tham quan các máy bay chiến đấu mới nhất của Đức. Máy bay Heinkel-100 là một trong số đó và được chú ý nhiều.

Phía Đức cho biết Heinkel-100 vẫn đang trong quá trình thử nghiệm nên cấm thực hiện các động tác bay phức tạp. Ngay cả phi công Đức cũng dè chừng khi lái mẫu máy bay mới này.

Các phi công Liên Xô đề nghị phía Đức bay thử Heinkel-100 để xem các ưu điểm của mẫu máy bay này. Đề nghị này được trùm phát xít Hitler chấp thuận.

Đến sáng hôm sau, chuyến bay trình diễn được tổ chức. Thế nhưng, khi đến thời gian bay, phi công Đức chần chừ không bước vào buồng lái. Thấy vậy, Fedorov trèo lên chiếc Heinkel-100 và thực hiện một số động tác khó và nguy hiểm trước khi hạ cánh an toàn.

Hitler và các quan chức cấp cao Đức quốc xã vô cùng ấn tượng trước kỹ năng lái máy bay của Fedorov. Do đó, sau bữa ăn trưa, chính quyền trùm phát Đức trao Huân chương Hiệp sĩ Chữ thập được đóng khung bằng lá sồi - giải thưởng cao nhất của nhà nước Đức cho phi công Fedorov.

Khi Thế chiến 2 nổ ra, ban đầu Fedorov được giao nhiệm vụ ở sau tiền tiến để thử nghiệm các mẫu máy bay mới. Đến năm 1942, ông thuyết phục được cấp trên cho ra mặt trận. Kể từ đây, ông đã bắn hạ nhiều máy bay của quân địch.

Năm 1948, Fedorov được nhà lãnh đạo Stalin đích thân trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô.

Video: Bảo tàng đồ cũ thời Liên Xô (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo iGleize, trashplanetdiy)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/la-ky-phi-cong-lien-xo-duoc-ca-stalin-va-hitler-khen-thuong-1308407.html