La Liga căng như dây đàn, Man City lên ngôi vô địch?

Premier League có thể sớm đón tân vương, trong khi La Liga vẫn rất khó đoán với 2 cặp đấu có sự góp mặt của 4 đội đua vô địch.

Sau rất nhiều năm, La Liga mới lại trở nên kịch tính và hấp dẫn như vậy. Hiện tại, Atletico Madrid dẫn đầu với 2 điểm nhiều hơn Barca và Real Madrid. Trong khi đó, Sevilla cũng đang bám sát ngay phía sau.

Không ngoa khi nhận định, trận Barca tiếp Atletico trên sân Camp Nou có ý nghĩa then chốt đến cuộc đua vô địch La Liga. Cục diện lúc này đồng nghĩa với việc, nếu thầy trò HLV Dieo Simeone không thể đả bại Barca, họ có nguy cơ mất vị trí dẫn đầu.

Atletico phần nào vẫn là đội nắm lợi thế lớn nhất trong cuộc chiến này. Ngược lại, Barca “cầm vàng lại để vàng rơi” sau thất bại tai hại trước Granada. Nếu có 3 điểm ở trận đấu đó, Barca mới là đội đang chễm chệ trên ngôi đầu bảng và có quyền tự quyết trong tay.

Nhưng rất kịp thời, Barca đánh bại Valencia để tiếp tục cuộc đua vô địch. Ở trận đối đầu này, chắc chắn Luis Suarez là cái tên mà Barca phải dè chừng. Suarez đang có 19 bàn thắng trong mùa giải này, và mặc dù tình yêu to lớn với đội bóng cũ, chân sút người Uruguay có thừa động lực để loại Barca ra khỏi cuộc đua.

Nhưng Diego Simeone sẽ phải đảm bảo rằng, tiền đạo 34 tuổi nhận được hỗ trợ đầy đủ. Suarez chỉ có thể tỏa sáng khi có nhiều đồng đội ở xung quanh, gần vòng cấm. Và Marcos Llorente có thể là câu trả lời.

Không phải ngẫu nhiên mà Llorente đã có 12 bàn và 10 kiến tạo ở La Liga mùa này. Và trước một hàng thủ Barca hay dễ mắc lỗi, Llorente có cơ hội để làm những gì bản thân giỏi nhất – tận dụng tối đa khoảng trống, kết liễu đối phương, cũng như hỗ trợ Suarez ghi bàn.

Barca chủ yếu vẫn dựa vào sự thăng hoa của Lionel Messi. Với Atletico, họ có thể tạo nên sự khác biệt khi chơi rình rập và tận dụng thời cơ ở những pha phản công.

Nếu ai đó có thể ngăn Man City nâng chiếc cúp đầu tiên của họ trong lịch sử Champions League thì đó sẽ là Chelsea. Man City khởi đầu mùa giải không tốt nhưng đã trở lại mạnh mẽ suốt 5 hoặc 6 tháng qua.

Trong khi đó, Chelsea đã thi đấu kém hiệu quả và Ban lãnh đạo đội bóng buộc phải sa thải Frank Lampard. Và giờ, họ tiến gần đến vinh quang châu lục cũng như có nhiều cơ hội kết thúc Premier League mùa này ở vị trí thứ 4 chung cuộc.

Chính vì thế, trận đấu ở Premier League cuối tuần này chẳng khác nào cuộc tập dợt cho trận chung kết sắp diễn ra. Ở đó, Man City được đánh giá cao hơn nhưng Chelsea đã sẵn sàng tạo nên bất ngờ.

Đáng chú ý, Man City và Chelsea đều sở hữu hàng thủ cực kỳ chắc chắn. Trong hành trình lọt vào trận chung kết Champions Legue, Man City và Chelsea chỉ để thủng lưới 4 bàn thua. Tại Premier League, Man City và Chelsea cũng lần lượt nhận số bàn thua là 24 và 31 (thấp nhất giải đấu).

Song, khi 2 đội chạm trán nhau ở trận đấu tới, rất có thể Pep Guardiola sẽ từ bỏ lối đá phòng ngự như trước PSG, để chuyển sang sở trường kiểm soát, áp đặt lên đối thủ.

Nếu thắng Chelsea, Man City sẽ chính thức vô địch Premier League mà không cần quan tâm đến kết quả của cặp đấu có sự góp mặt của Man United. Chính vì thế, Man City sẽ càng quyết tâm đả bại Chelsea để có bước chạy đà tốt trước khi trận chiến thực sự diễn ra.

Tất nhiên, không dễ để Man City vượt qua Chelsea nhưng đây là bài kiểm tra cần thiết cho tham vọng vô địch Champions League của The Citizens. Ngược lại, chính Chelsea đã loại Man City khỏi FA Cup mùa này, và họ sẵn sàng làm gián đoạn màn ăn mừng của Man City ngay tại Etihad.

Đây là một cuộc chạm trán thú vị khi biết rằng, cả 2 đội đều không sở hữu một cây săn bàn nào thực sự xuất chúng. Không ai ở Chelsea có nhiều hơn 6 bàn thắng tại Premier League mùa này, và cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Man City là Ilkay Gundogan, một tiền vệ.

Do đó, kết quả trận đấu sẽ càng trở nên rất khó đoán. Nhưng với Man City, khi có quyết tâm cao hơn, cộng với lợi thế sân nhà, họ có cơ hội lớn để họ giành trọn 3 điểm trước Chelsea, qua đó chính thức lên ngôi vô địch Premier League mùa này.

Thất bại trước Chelsea ở bán kết Champions League là một nỗi đau khôn nguôi đối với Real Madrid. Được đánh giá cao hơn so với Chesea nhưng rốt cuộc, "Kền kền trắng" đã phải ôm hận. Trận thua cho thấy Los Blancos thực sự thiếu ổn định.

Nhưng Real Madrid phải gạt sang một bên sự thất vọng đó, bởi lẽ họ còn mục tiêu rất quan trọng để hướng tới là danh hiệu La Liga. Rất lâu rồi, người hâm mộ mới chứng kiến một cuộc đua hấp dẫn đến thế.

Khoảng cách giữa Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid và Sevilla là rất nhỏ. Thứ hạng có thể thay đổi chóng mặt chỉ sau một vòng đấu. Nhưng với CĐV Real Madrid, họ có chuyện để lo lắng hơn nhiều, đó là tương lai của HLV Zinedine Zidane.

Đã có thông tin rộ lên rằng Zidane nhiều khả năng sẽ chia tay Real Madrid ngay sau mùa giải này. Có cảm giác Zidane cảm thấy mệt mỏi khi phải đối mặt với những việc nằm ngoài tầm kiểm soát. Đó có thể là lý do khiến ông muốn rời Real trước khi giao kèo đáo hạn vào tháng 6/2022.

Zidane phải đương đầu với nhiều áp lực cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Hàng loạt trụ cột chấn thương, lịch thi đấu dày đặc, việc chuyển nhượng kém cỏi, hay sự kiện giới chủ muốn thành lập Super League đã ít nhiều ảnh hưởng tới chiến lược gia người Pháp.

Và sau thất bại trước Chelsea ở bán kết Champions League, có thể tâm trạng Zidane càng trở nên rối bời. Trong bối cảnh tương lai của Zidane chưa có gì rõ ràng, đã có không ít sự lo lắng trong phòng thay đồ Real Madrid rằng, chiến lược gia người Pháp sẽ rời đội bóng.

Nếu điều ấy trở thành sự thật, chức vô địch La Liga là cứu cánh duy nhất Real Madrid có thể làm quà chia tay Zidane. Khi mà Zidane đang chán nản cuộc sống ở Madrid, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hiểu rằng, họ cần biết phải làm gì thời gian tới.

Gặp Sevilla, Real Madrid không còn cách nào khác ngoài mục tiêu giành trọn 3 điểm. Chiến thắng trước Sevilla có thể giúp Real Madrid tạm quên đi nỗi đau Champions League, đồng thời giúp họ gỡ gạc lại thể diện sau khi bị loại khỏi giải đấu số 1 châu lục.

Riêng cá nhân Zidane chỉ có thể tìm lại niềm vui bằng chiến thắng ở La Liga. Mọi thứ không dễ dàng gì nhưng Real Madrid thừa biết, họ phải đả bại Sevilla để vớt vát một mùa giải thất vọng.

Phối cảnh sân Bernabeu sau khi nâng cấp Sân nhà của Real Madrid dự kiến sẽ hoàn thành nâng cấp vào cuối năm 2022 hoặc đầu năm 2023.

Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/la-liga-cang-nhu-day-dan-man-city-len-ngoi-vo-dich-post1213195.html