'Lạ' loài cá heo âm dương, hễ bị bắt là trầm cảm tự tử

Mặc dù có cái tên thô kệch là 'cá heo đầu bò' thế nhưng thân hình của loài cá heo âm dương này lại thon thả, duyên dáng. Màu sắc của chúng là hai màu đen trắng đối lập, hệt như hai thái cực âm dương.

Cá heo đầu bò phương Nam, hay còn gọi là cá heo âm dương có tên khoa học là Lissodelphis peronii, là một loài cá heo nhỏ và mảnh mai, thường được tìm thấy sinh sống ở khu vực nước biển mát lạnh phía Nam bán cầu.

Đây cũng là loại cá heo duy nhất không có vây lưng ở vùng biển mình sinh sống, ngự trị.

Mặc dù có cái tên thô kệch là "cá heo đầu bò" thế nhưng thân hình của loài cá heo này lại thon thả, duyên dáng.

Đặc biệt, màu sắc của cá heo đầu bò phương Nam là hai màu đen trắng đối lập, tạo thành đường cong mềm mại, phân tách rõ ràng, hệt như hai thái cực âm dương.

Cũng chính vì lý do này, cá heo đầu bò phương Nam còn có cái tên khác là cá heo âm dương.

Nhiều người khi nhìn thấy cá heo đầu bò phương Nam đã không khỏi thốt lên kinh ngạc. Họ cảm thấy, loài cá heo này chẳng khác nào phiên bản mini của cá voi sát thủ.

Qua quan sát, các nhà khoa học biết được, cá voi sát thủ là loài có tập tính sống theo xã hội bầy đàn.

Đã từng có một số nơi muốn nuôi nhốt cá heo đầu bò phương Nam trong cách công viên thủy sinh, thủy cung nhưng đều thất bại, mặc dù họ đã rất nỗ lực.

Được biết, khi bị nuôi nhốt, cá heo đầu bò phương Nam không còn thiết tha gì với cuộc sống, chúng trầm cảm rồi cuối cùng chết trong đau buồn.

Hình ảnh một con cá heo âm dương xinh đẹp, duyên dáng.

Mời quý vị xem video: Cá heo thân thiện thích lướt sóng cùng du khách

Kiều Dụ (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/la-loai-ca-heo-am-duong-he-bi-bat-la-tram-cam-tu-tu-1331499.html