Lạ lùng: Cô dâu tiếp tục đám cưới sau khi chứng kiến chú rể cưỡng hiếp phù dâu

'Cảnh quay từ camera an ninh cho thấy nạn nhân và bị cáo đi xuống hành lang, nạn nhân đứng không vững, liên tục lảo đảo. Ngay trước thềm nhà, bị cáo đã nhìn quanh và đẩy nạn nhân vào phòng thay đồ', cảnh sát viên Justin Leri cho biết.

Chú rể Carney đã giở trò đồi bại với phù dâu ngay trước đám cưới

Chú rể Carney đã giở trò đồi bại với phù dâu ngay trước đám cưới

Đài truyền hình Mỹ WNEP đưa tin chú rể Daniel Carney, 28 tuổi, bị buộc tội tấn công tình dục vào tuần trước sau khi “ép buộc tình dục với phù dâu của vợ”. Mặc dù cô dâu đã tận mắt chứng kiến và can thiệp kịp thời nhưng đám cưới vẫn diễn ra vào ngày 1/9 vừa rồi.

Theo tài liệu của tòa án, vụ tấn công xảy ra tại khu nghỉ mát Shawnee Inn ở Pennsylvania vào ngày 30/8. Shawnee Inn chính là nơi sẽ diễn ra tiệc cưới và bạn bè hai bên đến tụ tập ăn mừng đám cưới sắp tới của Carney.

Bài viết của báo The Morning Call tiết lộ mọi người đã uống rượu chúc mừng khi đi bè trên sông Del. Nạn nhân là một người phụ nữ 29 tuổi, cũng có mặt trong đó và đã uống say tới mức khó lòng giữ thăng bằng. Khi cả nhóm trở về nơi nghỉ, nạn nhân đã không thể tự mình đứng dậy và cô dâu sắp cưới đã đề nghị Carney dìu nạn nhân vào.

Anh ta đã dìu phù dâu 29 tuổi xuống hành lang trước khi bất ngờ kéo nạn nhân vào phòng thay đồ nam. Phù dâu thừa nhận với cảnh sát rằng mình gặp khó khăn khi nhớ lại những gì đã xảy ra nhưng nhớ được rằng “tỉnh dậy trong phòng thay đồ với Carney” đang giở trò đồi bại. Chính tại thời điểm này, cô dâu bước vào và bắt đầu la hét thất thanh.

Sáng ngày hôm sau, Carney đã gọi cho nạn nhân để xin lỗi nhưng tuyên bố rằng anh ta không biết những gì họ đã làm vào đêm hôm trước. Anh ta cũng nhắn tin cho nạn nhân vào buổi sáng hôm đám cưới, yêu cầu cô ta làm tốt nhiệm vụ phù dâu của mình và cầu xin cô uống thuốc tránh thai khẩn cấp.

Carney cũng nói với mọi người rằng nạn nhân đã “theo anh ta” vào phòng thay đồ. Carney thậm chí còn nói rằng mình “cực kỳ say” và cảm thấy phù dâu đã “lợi dụng” anh ta.

Tuy nhiên, máy quay an ninh đã chứng minh những gì Carney khai báo là hoàn toàn sai sự thật.

“Cảnh quay từ camera an ninh cho thấy nạn nhân và bị cáo đi xuống hành lang, nạn nhân đứng không vững, liên tục lảo đảo. Ngay trước thềm nhà, bị cáo đã nhìn quanh và đẩy nạn nhân vào phòng thay đồ”, cảnh sát viên Justin Leri cho biết.

Sau khi video được phơi bày, Carney mới thay đổi câu chuyện của mình và thừa nhận kéo phù dâu vào phòng thay đồ. Trong cuộc gọi thứ hai giữa Carney và nạn nhân, cảnh sát nghe thấy anh ta tuyên bố họ chưa “quan hệ tình dục thực sự” nhưng thừa nhận đã dẫn cô vào phòng thay đồ và “tấn công tình dục”. Anh ta cũng “liên tục xin lỗi” và nói rằng đó là lỗi của mình.

Theo đài WNEP, Carney đã bị buộc tội vào sáng thứ Hai ngày 7/10 vừa rồi và sẽ phải trở lại tòa vào tháng tới.

/*Tiêu đề do Phapluatplus.vn đặt lại.

Trà Xanh - Theo Dân Trí

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/la-lung-co-dau-tiep-tuc-dam-cuoi-sau-khi-chung-kien-chu-re-cuong-hiep-phu-dau-d108774.html