Lạ lùng Hà Đức Chinh dưới góc nhìn của thầy Park Hang-seo!

Bất chấp HLV Lê Huỳnh Đức chê ỏng chê eo Hà Đức Chinh đá kém, ông Park cứ mỗi lần tập trung các đội tuyển quốc gia là không bao giờ quên chân sút của SHB Đà Nẵng.

Chuẩn bị cho trận giao hữu với chủ nhà U-22 Trung Quốc vào ngày 8-9, ông thầy người Hàn Quốc cho gọi Hà Đức Chinh lên tuyển trẻ Việt Nam cùng với 26 đồng nghiệp khác.

HLV Park Hang-seo có dịp đối mặt với người thầy Guus Hiddink của mình hiện đang dẫn dắt U-22 Trung Quốc. Họ từng sát cánh bên nhau khi ông Hiddink nắm đội tuyển quốc gia Hàn Quốc từ năm 2001 cho đến sau vòng chung kết World Cup 2002.

HLV Park Hang-seo có dịp đối đầu với lão làng Guus Hiddink.

HLV Park Hang-seo có dịp đối đầu với lão làng Guus Hiddink.

Chiến lược gia người Hà Lan sau đó trở về quê nhà để nhận huấn luyện đội PSV Eindhoven. Đã gần 17 năm trôi qua, bộ đôi này sắp có cuộc hội ngộ ở hai bờ chiến tuyến khi ông Park sắp sửa gom quân đấu với thầy trò Hiddink. Ông Park sẽ giúp đội tuyển Việt Nam đá trận mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2022 trên sân Thái Lan vào ngày 5-9 rồi mới sang Trung Quốc cầm đội U-22.

Trong số các tuyển thủ trẻ của ông Park, chân sút Hà Đức Chinh nổi lên số một so với những tiền đạo cùng có tên ở tuyển U-22 Việt Nam lần này. Chắc chắn cầu thủ của SHB Đà Nẵng cũng là một nhân tố chính của đội U-22+2 cho chiến dịch săn vàng SEA Games 30 vào cuối năm nay tại Philippines cũng như vòng chung kết U-23 châu Á đầu năm 2020 tại Thái Lan.

Thật lạ lùng Hà Đức Chinh trong suốt 21 vòng đấu V-League chơi không nổi bật nhưng chưa bao giờ HLV Park Hang-seo quên anh cả. Thậm chí, tiền đạo trẻ này có nhiều trận phải ngồi ghế dự bị mà nói như ông thầy Lê Huỳnh Đức là “không còn chân sút nào mới phải đưa Đức Chinh vào sân”.

Ông thầy người Hàn Quốc luôn dành chỗ cho Hà Đức Chinh trên các đội tuyển quốc gia qua rất nhiều đấu trường quốc tế. Ảnh: NGỌC DUNG.

Cũng có lúc HLV Huỳnh Đức chợt phát hiện ra Đức Chinh bị chấn thương chưa bình phục hoàn toàn lại giấu thầy để tìm cửa ra sân dù không dám ra chân mạnh. V-League càng về cuối, Đức Chinh vẫn lững lờ như cái bóng của chính mình và ông thầy Huỳnh Đức vẫn chê bai “đỡ không nổi quả bóng”.

Cho đến sau vòng 21 V-League, tiền đạo Hà Đức Chinh mới chỉ ghi có hai bàn thắng, kém rất xa các đồng nghiệp cùng trang lứa như Quang Hải, Tiến Linh, Hà Minh Tuấn, hoặc hơn một chút như Văn Toàn và càng không thể so sánh với đàn anh cỡ Văn Quyết, Anh Đức.

Dù không tỏa sáng ở giải trong nước, Hà Đức Chinh vẫn luôn không thể thiếu với thầy Park Hang-seo từ đội trẻ đến đội lớn, chưa cần biết đá chính thức hay dự bị.

Đức Chinh có mặt ở đội U-20 Việt Nam tham dự U-20 World Cup dưới tay HLV Hoàng Anh Tuấn và luôn có một suất trong thời của thầy Park từ vòng chung kết U-23 châu Á, Asiad 18, AFF Cup 2018, Asian Cup 2019, cả giải giao hữu King’s Cup. Nghĩa là chân sút của SHB Đà Nẵng có mặt bất kỳ sân chơi nào dưới thời HLV Park Hang-seo.

Đức Chinh có thể chơi chưa tốt ở CLB SHB Đà Nẵng...

... nhưng mỗi lần lên tuyển là thường biết cách gây sóng gió cho hàng phòng ngự đối phương. Ảnh: NGỌC DUNG

Lần hội quân này, thầy Park không chọn Đức Chinh cho đội tuyển quốc gia thi đấu sân khách Thái Lan vòng loại thứ hai World Cup 2022 nhưng lại là trụ cột của U-22 Việt Nam đá giao hữu với chủ nhà U-22 Trung Quốc.

So với các tiền đạo ở tuyển lớn, Đức Chinh khó tìm chỗ chơi khi có Anh Đức, Công Phượng, Văn Toàn, Hà Minh Tuấn, Tiến Linh. Nhưng trong đội tuyển trẻ, Đức Chinh trội hơn hẳn các chân sút Ngô Hồng Phước (An Giang), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel) và Võ Nguyên Hoàng (Trung tâm PVF).

Nhìn vào danh sách dự tuyển U-22 Việt Nam với 27 cái tên, dễ thấy Hà Đức Chinh là một trong số ít gương mặt trụ cột cùng với Triệu Việt Hưng, Thái Quý, Trọng Đại, Tấn Sinh, Hồ Tấn Tài,… Anh gần như độc chiếm một chỗ chơi ở hàng công bởi các đồng nghiệp đá cùng vị trí chẳng ai hơn về kinh nghiệm và bản lĩnh trên mặt trận quốc tế.

Cũng sẽ chẳng có tranh cãi nào xảy ra nếu thầy Park có ưu ái Đức Chinh chiếm một suất ở hàng tiền đạo mà ngược lại đồng đội cần sự có mặt của anh để làm chỗ dựa.

Ông Park và cộng sự rất kỹ lưỡng chọn quân cho những mục đích và đấu trường khác nhau. Ảnh: NGỌC DUNG.

Rõ ràng HLV Park Hang-seo có góc nhìn rất khác và cách sử dụng con người cũng lạ hơn nhiều đồng nghiệp khác. Ví như Hà Đức Chinh bị chê bai ở CLB nhưng mỗi lần có mặt trên tuyển là lột xác như hồi anh ghi bàn đều đặn trong màu áo U-23 Việt Nam chơi vòng loại U-23 châu Á hồi tháng 3.

Ngược lại, ông Park không chọn Văn Quyết lên tuyển Việt Nam bất chấp đội trưởng CLB Hà Nội luôn rất năng nổ và hiệu quả tại V-League lẫn đấu trường AFC Cup 2019.

Chính vì thế ông thầy người Hàn Quốc mới tạo ra nhiều tranh luận dữ dội cho giới hâm mộ khi chọn cầu thủ như người thừa ở CLB lại không tuyển chân sút có phong độ cao và không thể thiếu.

Hy vọng cuộc chơi của thầy Park và các học trò từ vòng loại thứ hai World Cup 2022 cho đến trận giao hữu với U-22 Trung Quốc sẽ xuôi chèo mát mái như rất nhiều lần ông gây ngỡ ngàng thú vị cho người yêu bóng đá Việt Nam.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/la-lung-ha-duc-chinh-duoi-goc-nhin-cua-thay-park-hangseo-854015.html